Bạc Liêu: Hai huyện không bầu Bí thư tại Đại hội khóa mới

(Dân trí) - Hai huyện Phước Long và Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu vừa kết thúc Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại đại hội, cả 2 huyện này đều chưa bầu được Bí thư Huyện ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phước Long và huyện Hồng Dân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng tổ chức Đại hội một lượt từ ngày 18- 19/9. Đây cũng là 2 địa phương cấp huyện cuối cùng của tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long cùng với huyện Hồng Dân đều không bầu Bí thư tại Đại hội khóa mới. (Ảnh: CTV)
Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long cùng với huyện Hồng Dân đều không bầu Bí thư tại Đại hội khóa mới. (Ảnh: CTV)

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị khóa XI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và mục tiêu của nhiệm kỳ mới. Trong đó, đại biểu tham dự Đại hội tán thành những nội dung cơ bản trong việc đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong 5 năm (2010 - 2015) và phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Các huyện cũng tiến hành bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh. Đáng chú ý, cả 2 huyện cùng bầu các Phó Bí thư nhưng không bầu Bí thư Huyện ủy tại Đai hội.

Sáng ngày 20/9, PV Dân trí đã liên hệ với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện và tỉnh Bạc Liêu để ghi nhận thêm việc các huyện không bầu Bí thư tại Đại hội nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

Huỳnh Hải – T.B