1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan thúc đẩy quan hệ với Việt Nam thông qua lễ hội đặc sắc

(Dân trí) - “Lễ hội Thái Lan” nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước Thái - Việt nói chung và thúc đẩy ngoại giao nhân dân nói riêng.


Các nghệ sĩ Thái Lan biểu diễn trong Lễ hội Thái Lan 2017 (Ảnh: Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam)

Các nghệ sĩ Thái Lan biểu diễn trong Lễ hội Thái Lan 2017 (Ảnh: Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam)

Đại sứ quán Thái Lan sẽ tổ chức “Lễ hội Thái Lan” thường niên lần thứ 10 trong hai ngày 15 - 16/9 tại Quảng trường Vua Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện sẽ bao gồm một chương trình nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, với các đoàn diễn viên múa từ tỉnh Chiang Mai, các võ sĩ Muay Thái, các nghệ nhân, đầu bếp hàng đầu đến từ các nhà hàng nổi tiếng trên khắp Thái Lan.

Bà Wanthanee Viputwoongsavul, đại diện lâm thời Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, ngày 31/8 cho hay sự kiện là dịp để thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước, tăng cường sự kết nối và giao lưu nhân dân. Lễ hội cũng cơ hội tốt để Thái Lan quảng bá đất nước tươi đẹp trên mọi bình diện, từ sự đa dạng và đặc sắc của ẩm thực đến các chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống, võ cổ truyền Muay Thái, và các sản phẩm tinh xảo địa phương.

Dự kiến sẽ có khoảng 50 doanh nghiệp đến từ các tỉnh đông bắc Thái Lan tham gia lễ hội, mang đến những sản phẩm tiêu biểu và đặc trưng của vùng. Bên cạnh đó, các công ty, nhà nhập khẩu từ Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực cũng tham gia sự kiện.

“Lễ hội Thái Lan” là dịp người dân Việt Nam thưởng thức ẩm thực nổi tiếng của Thái Lan, các loại hoa quả tươi, hàng thủ công mỹ nghệ, thưởng thức văn nghệ, xem nghệ nhân trình diễn cắt tỉa hoa quả và chế biến món ăn, cũng như tham quan các gian hàng của Tổng dục Du lịch Thái Lan.

Đây là năm thứ 10 lễ hội được tổ chức tại Việt Nam. Vào năm ngoái, lễ hội đã dành toàn bộ hơn 507 triệu đồng lợi nhuận thu được từ sự kiện cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội. Bà Wanthanee cam kết doanh thu từ lễ hội năm nay cũng sẽ được trao cho các tổ chức xã hội của Việt Nam.

An Bình