Sôi động, quyết liệt giải bóng đá Sinh viên toàn quốc 2013

(Dân trí) - Ngày 24/12/2013, tại sân vận động ĐH Bách khoa Hà Nội, đã khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc Truyền hình Quốc phòng VN - Cúp Viettel, với các trận đấu ở 2 bảng A và B.

Vòng chung kết giải Bóng đá sinh viên toàn quốc Truyền hình Quốc phòng VN - Cúp Viettel 2013 diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 5/12/2013 tại Hà Nội, với sự tham dự của 16 đội bóng đã vượt qua vòng loại tại 8 khu vực trên cả nước. Tại vòng chung kết, 16 đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào chơi ở vòng sau.
 
Các CĐV đến kín sân trong tại trận ĐH Bách Khoa Hà Nội – ĐH Nông lâm TPHCM

Các CĐV đến kín sân trong tại trận ĐH Bách Khoa Hà Nội – ĐH Nông lâm TPHCM

Lễ khai mạc giải đã diễn ra chiều 24/11 trên sân ĐH Bách Khoa Hà Nội chật kín khán giả. Sau lời tuyên bố khai mạc của Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Quang Quý, đã diễn ra trận đấu ở bảng A giữa chủ nhà ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Nông Lâm TP.HCM. Dù diễn ra sôi động, hấp dẫn từ đầu đến cuối trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả nhưng trận đấu đã kết thúc với tỉ số 0-0.
 
Biểu diễn ca nhạc tại lễ khai mạc

Biểu diễn ca nhạc tại lễ khai mạc

Ở bảng A còn có cuộc đối đầu giữa CĐ Đức Trí Đà Nẵng và ĐH Sư phạm kỹ thuật (SPKT) Vinh. CĐ Đức Trí vươn lên dẫn trước ở phút 15 sau một pha đột phá, dứt điểm kỹ thuật. Dù vậy, chỉ ít phút sau, ĐH SPKT Vinh đã có bàn gỡ từ một tình huống được hưởng 11 mét do Mạnh Dũng thực hiện thành công. Trận đấu diễn ra quyết liệt, sôi động trong hiệp 2 với nhiều tính huống bỏ lỡ đáng tiếc của CĐ Đức Trí. Phải đến những giây bù giờ cuối cùng, CĐ Đức Trí Đà Nẵng mới khiến các CĐV nhà nổ tung trong niềm vui chiến thắng, với cú sút xa hiểm hóc khiến thủ thành ĐH SPKT Vinh bó tay. Thắng chung cuộc 2-1, CĐ Đức Trí có trong tay 3 điểm quan trọng.
 
Lễ khai mạc giải

Lễ khai mạc giải

Ở bảng B diễn ra 2 trân đấu: ĐH Dân Lập Hải Phòng -  ĐH Thủy Lợi và ĐH Huế - ĐH Tây Nguyên. Trận đấu giữa ĐH Dân Lập Hải Phòng -  ĐH Thủy Lợi có kết cục bất phân thắng bại. Chơi hay hơn nhưng ĐH Thủy Lợi lại bị dẫn điểm cuối hiệp 1 sau pha dứt điểm của Xuân Minh. Trước đó, ĐH Thủy Lợi chỉ còn chơi với 10 người do một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Trong hiệp 2, ĐH Dân Lập Hải Phòng chọn lối đá phòng ngự chắc để bảo toàn tỉ số, nhưng đó lại là sai lầm chết người của họ, bởi tạo cơ hội cho đối phương tung ra những đợt tấn công sắc nét. Từ một tình huống đánh đầu, ĐH Thủy Lợi đã có được bàn gỡ 1-1 quan trọng. Sau trận đấu, Đỗ Anh Đức (ĐH Thủy Lợi) được BTC trao phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.
 
Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Quang Quý tặng hoa cho các cầu thủ

Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Quang Quý tặng hoa cho các cầu thủ

Trận đấu còn lại ở bảng B giữa ĐH Huế và ĐH Tây Nguyên diễn ra với thế trận khá chặt chẽ của cả hai nên hết hiệp 1, không có bàn thắng nào được ghi. Phải đến phút 64, ĐH Huế mới vượt lên dẫn điểm từ một cú sút cận thành (Quốc Việt lập công). ĐH Tây Nguyên có một số cơ hội để san bằng tỉ số, song không tận dụng được. Kết quả cuối cùng là 1- 0 nghiêng về ĐH Huế. Võ Thanh Thoại (ĐH Huế) được BTC trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. ĐH Huế tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm.
 
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ- Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn tặng hoa cho các cầu thủ

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ- Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn tặng hoa cho các cầu thủ

Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) cúp Viettel 2013 do Bộ GDĐT phối hợp với TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kênh truyền hình Quốc phòng VN và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp tổ chức. Để nâng cao chất lượng giải, BTC đã bổ sung thêm nhiều giải thưởng mới và nâng mức thưởng lên hơn 200 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch nhận số tiền thưởng là 80 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, giải ba (2 đội) 40 triệu đồng; giải Phong cách 20 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể khác.

PV