Hai cầu thủ quê lúa được Chủ tịch huyện tặng Giấy khen

(Dân trí) - Trước thời điểm diễn ra trận chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2018, giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan vào chiều 27/1, tại huyện Yên Thành (Nghệ An) hơn 1 ngàn người đã tập Trung tại TTVH thể thao huyện để cổ vũ, tiếp sức cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Trước khi tiếng còi khai cuộc, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã tặng hoa, tặng giấy khen và tiền thưởng mỗi người 5 triệu đồng cho người thân của 2 cầu thủ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh.

Bên cạnh đó, Group Yên Thành và những người thân, Đại lý chăn ga gối đệm Phong Liên cũng đã dành những phần quà giá trị để tặng và tri ân hai cầu thủ xuất sắc - là những người con quê lúa đã có những đóng góp xuất sắc để đưa U23 Việt Nam và chung kết, làm nên một lịch sử đối với bóng đá Việt Nam, vượt qua các tên tuổi lớn trong khu vực để vươn ra tầm châu lục.

Bằng một tình yêu bóng đá và trái tim hướng về đội tuyển U23 Việt Nam, những ngày vừa hàng vạn người dân xứ Nghệ nói chung và người dân quê lúa Yên Thành nói riêng - nơi hai cầu thủ Xuân Mạnh và Văn Đức đã được người dân nơi đây thể hiện tình yêu khi trao những món quà đầy ý nghĩa.

Anh Nguyễn Phạm Anh Tuấn chia sẻ: “Những ngày qua quê lúa chúng tôi vẫn dạt dào tình cảm giành cho 2 cầu thủ chân lấm tay bùn ngày nào nay nằm trong đội tuyển U23 quốc gia nói riêng và toàn đội U23 Việt Nam nói chung. Cái ngày chung kết, mặc dù quê hương của hai em (Xuân Mạnh và Văn Đức) dù còn nghèo nhưng phía chính quyền địa phương cũng đã rất quan tâm khi lắp màn hình lớn tại Trung tâm văn hóa huyện để cổ vũ cho các em và toàn đội.

Hôm đó, hơn cả ngàn người nhuốm màu đỏ Trung tâm văn hóa huyện bằng áo, cờ Tổ quốc, dải băng đeo, kèn, trống... cổ vũ hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần dân tộc. Dẫu ở những phút cuối của hiệp phụ thứ hai, đội U23 Việt Nam bị thủng lưới, thua với tỷ số sát nút 2 - 1, nhưng đối với người dân Yên Thành đội U23 Việt Nam đã là nhà vô địch được thể hiện bởi sự hò reo “ Việt Nam vô địch”; “ Việt Nam, Việt Nam chiến thắng”.

Kết thúc giải đấu với những hình ảnh ấn tượng, đẹp mắt, chính tinh thần thi đấu kiên trung của các cầu thủ U23 Việt Nam - họ là những nhà vô địch trong lòng hơn 90 triệu dân Việt Nam.

Nghệ An: Hoãn lịch đón các cầu thủ xứ Nghệ

Sáng 29/1/2018, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Hiện lịch đón các cầu thủ Nghệ An thuộc biên chế U23 Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra hôm nay. Song do một số lý do, nên các em đang ở lại Hà Nội và do đó lịch đón tiếp các em sẽ chuyển sang ngày tiếp theo”.

Hội Cổ động viên SLNA cũng cho biết, vì lí do đột xuất nên ngày 29/1, 2 cầu thủ Văn Đức, Xuân Mạnh chưa trở về Nghệ An như dự kiến. Theo đó, lịch đón và diễu hành quanh thành phố Vinh vào ngày 29/1 đang được tạm hoãn lại. Sau khi có lịch trở về cụ thể, CLB SLNA và Hội CĐV SLNA sẽ thông báo kế hoạch đón tiếp, diễu hành.

Văn Đức và Xuân Mạnh là đồng đội thân thiết ở SLNA từ đội trẻ.
Văn Đức và Xuân Mạnh là đồng đội thân thiết ở SLNA từ đội trẻ.

Trong màu áo U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu lục vừa qua, Nghệ An có 4 cầu thủ góp mặt gồm: Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh và thủ môn Văn Hoàng.

Trong đó, Công Phượng thuộc biên chế của CLB Hoàng Anh Gia Lai, Văn Hoàng thuộc CLB Sài Gòn, Văn Đức, Xuân Mạnh thuộc CLB SLNA.

Nhiều khả năng, Văn Hoàng và Công Phượng sẽ hội quân với CLB chủ quản, 2 cầu thủ SLNA sẽ trở về quê. Trong khi đó, Văn Đức, Xuân Mạnh trở về CLB SLNA sau đó sẽ về quê với gia đình.

Trước đó, ngày 28/1, 4 cầu thủ người Nghệ An cùng đồng đội U23 Việt Nam trở về nước trong vòng tay yêu thương của cả triệu người hôm mộ. Dù các em không thể đoạt được cúp vàng nhưng với người dân Việt Nam, các em đã là nhà vô địch thực sự, những chiến binh quả cảm, đoàn kết và luôn tiến lên phía trước.

Dư âm CĐV quê lúa Yên Thành cổ vũ cho U23 Việt Nam nói chung và riêng 2 cầu thủ Xuân Mạnh và Văn Đức vẫn còn cháy mãi trong lòng mỗi người:

Ông Phan văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trao Giấy khen tặng thưởng hai cầu thủ Phan Văn Đ\ức và Phạm Xuân Mạnh.
Ông Phan văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trao Giấy khen tặng thưởng hai cầu thủ Phan Văn Đ\ức và Phạm Xuân Mạnh.

Hai cầu thủ quê lúa được Chủ tịch huyện tặng Giấy khen - 3
Hai cầu thủ quê lúa được Chủ tịch huyện tặng Giấy khen - 4
Hai cầu thủ quê lúa được Chủ tịch huyện tặng Giấy khen - 5

Hai cầu thủ quê lúa được Chủ tịch huyện tặng Giấy khen - 6
Chưa bao giờ người dân quê lúa Yên Thành - nơi hai cầu thủ Xuân Mạnh và Văn Đức được các CĐV cổ vũ náo nhiệt đến thế này ...
Chưa bao giờ người dân quê lúa Yên Thành - nơi hai cầu thủ Xuân Mạnh và Văn Đức được các CĐV cổ vũ náo nhiệt đến thế này ...

Nguyễn Duy