5 cầu thủ T&T Hà Nội bị bắt khi đang "lắc" thoát y

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Liên quan đến việc phá động lắc trong khách sạn Mai Vinh (số 597-599, Trần Xuân Soạn, quận 7, TP HCM) vào ngày 9/3, công an quận 7<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>TP HCM cho biết, trong số 28 vị khách đến lắc tại khách sạn thì có 5 cầu thủ đang chơi tại giải hạng Nhất quốc gia.</P>

5 cầu thủ này gồm Lê Sỹ Mạnh, Lê Hoàng Anh Thi, Nguyễn Xuân Tú, Nguyễn Trọng Minh, Trần Quốc Tuấn. 5 cầu thủ này hiện đang đầu quân thi đấu dưới màu áo của Câu lạc bộ T&T Hà Nội, do sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Quốc gia Triệu Quang Hà.

 

Tại cơ quan công an, 5 cầu thủ này đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, chiều ngày 8/3, CLB T&T đã thắng CLB Tiền Giang với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Để ăn mừng chiến thắng và “mừng ngày quốc tế Phụ nữ”, 5 cầu thủ của CLB T&T đã rủ nhau đến khách sạn Mai Vinh tìm dịch vụ “em út”.

 

Tuy nhiên, trong 5 cầu thủ, có 1 cầu thủ dẫn vợ theo nên chỉ ngồi chơi, 4 cầu thủ còn lại cặp bồ với 4 “em út”. Chưa thỏa cơn hưng phấn, lúc 1 giờ 30 sáng ngày 9/3, nhóm cầu thủ này kéo vào phòng 403 của khách sạn Mai Vinh để “lắc”. Lúc 3 giờ  ngày 9/3, khi công an ập vào phòng 403, đã bắt quả tang  5 cầu thủ cùng 4 “em út” đang thác loạn trong  tiếng nhạc chát chúa. Tại đây, công an thu giữ 6 viên ma túy tổng hợp và nhiều bao cao su chưa sử dụng.

 

Tại cơ quan công an, các cầu thủ khai nhận, số thuốc ma túy đó là do cầu thủ Lê Hoàng Anh Thy (28 tuổi) trực tiếp đi mua với giá 200.000 đồng/viên. Tuy nhiên khi tiến hành test các cầu thủ thì cho kết quả âm tính. Giải thích trường hợp này, công an cho rằng loại thuốc mà các cầu thủ đã sử dụng rất mới nên dụng cụ test thường đã cho ra kết quả âm tính. Chính vì thế, 5 cầu thủ trên và 23 đối tượng khác chỉ bị xử phạt hành chính và được tại ngoại.

 

Riêng  ông chủ khách sạn Mai Vinh là Bùi Quang Vinh và 2 tiếp tân là Mẫn Bá Thành, Lê Vĩnh Ký đang bị tạm giữ. Công an quận 7 cho biết, trong tuần này sẽ tiến hành khởi tố vụ án về tội chứ chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Đáng chú ý, trong số những người bị bắt có cầu thủ Anh Thy đã từng có tiền sử sử dụng ma tuý. Cầu thủ này đã dùng “hàng trắng” trong thời gian học khoá 9 trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM và bị đuổi học vì lý do này. Sau đó, Anh Thy cai nghiện và tiếp tục nghiệp bóng đá ở các CLB Bưu điện, Tây Ninh, Quảng Ngãi và T&T. Từ đầu mùa giải tới nay, cầu thủ này chưa thi đấu trận nào cho đội bóng mới.

Công Quang – Đức Nguyễn