Thủ quân “Tàu ngầm vàng” coi thường MU

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN style="mso-ansi-language: EN">(Dân trí) - Tiền vệ đội trưởng CLB Villarreal, Marcos Senna cho rằng đối thủ đêm mai tại Champions League là đương kim vô địch châu Âu, Manchester United sẽ chả có gì đáng ngại khi không có sự phục vụ của ngôi sao C. Ronaldo.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

MU đang khởi đầu khá kém cỏi tại Premier League năm nay, đặc biệt vừa thua Liverpool 1-2 một cách tâm phục khẩu phục tại Anfield. Đó cũng chính là lý do để Senna tin rằng “Quỷ đỏ” đang gặp khá nhiều vấn đề về lối chơi cũng như phong độ.

 

Hiện tại, cầu thủ người Bồ Đào Nha tuy đã tập nhẹ nhưng khả năng ra sân đêm mai của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Theo đánh giá của Senna thì nếu C. Ronaldo không bình phục chấn thương đầu gối hoàn toàn thì mục tiêu đoạt 1 điểm của Villarreal tại Old Trafford dễ như “trở bàn tay”.

 

Phát biểu trên tờ The Times, Senna nói: “C. Ronaldo đóng vai trò không thể thiếu với MU và điều khiến tôi vui mừng nhất là anh ấy sẽ không thể ra sân. Dù MU có rất nhiều tiền đạo nguy hiểm như Tevez hay Rooney nhưng C. Ronaldo vẫn ở một đẳng cấp khác và đáng ngại hơn rất nhiều”.

 

“Tôi có thể khẳng định là đoàn quân HLV Alex Ferguson gần như mất đi 30% sức mạnh khi không có C. Ronaldo. Nếu họ cứ chơi như những gì đã thể hiện với Zenit tại Siêu cúp châu Âu thì Villarreal không việc gì phải e ngại MU”.

 

 

 

Thủ quân “Tàu ngầm vàng” coi thường MU - 1

Senna rất coi trọng vai trò của C.Ronaldo tại MU


CLB thành Manchester mới chỉ hai lần nếm mùi chiến thắng trong 5 trận đấu gần đây nhất (tính cả thắng lợi trên chấm 11m trước Portsmouth tại Community Shield Cup). Senna còn khẳng định Villarreal sẽ vào cuộc không phải với mục đích cầm hòa mà họ sẽ tạo dựng được một thế trận như Liverpool đã làm trước MU.

 

Nhiều khả năng, với tham vọng giành trọn 3 điểm trong trận mở màn, Sir Alex sẽ vẫn ra quân với sơ đồ 3 tiền đạo với Berbatov ở đá cắm còn Rooney (phải) và Tevez (trái) di chuyển rộng nhằm thu hút hậu về đối phương. Tuy nhiên, mô hình này đang gặp một số vấn đề khi bộ ba trên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trên hàng công.

 

Villarreal cũng gặp một số khó khăn về lực lượng khi hai chân sút cự phách của họ là Rossi cùng Nihat Kavehci chắc chắn không thể có mặt tại Old Trafford. Vết thương bắp đùi của Rossi vẫn chưa hoàn toàn bình phục trong khi Nihat cần thời gian để lấy lại thể lực cần thiết sau suốt gần 3 tháng dưỡng thương.

 

Danh sách chính thức của Villarreal cho chuyến hành quân đến Old Trafford bao gồm: Diego Lopez, Viera, Javi Venta, Gonzalo, Codina, Cygan, Angel, Capdevila, Fuentes, Marcos Senna, Edmilson, Eguren, Pires, Santi Cazorla, Mati Fernandez, Ibagaza, Bruno, Canio, Guille Franco, Llorente.

 

Anh Tuấn