1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Vũng Tàu - vùng đất thích hợp để phát triển căn hộ nghỉ dưỡng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Du khách trong nước và quốc tế tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022 giúp du lịch biển sôi động trở lại. Vũng Tàu sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, danh lam thắng cảnh và có thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thu hút nhà đầu tư.

Lực đẩy giao thương và du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu được thiên nhiên ưu ái khi có bờ biển dài 300 km, danh lam thắng cảnh đẹp, cùng khí hậu ôn hòa giúp thu hút khách du lịch suốt mọi mùa trong năm. Bên cạnh đó, Vũng Tàu là đô thị loại I, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tập trung đẩy mạnh, tạo ra một bước ngoặt lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Vũng Tàu - vùng đất thích hợp để phát triển căn hộ nghỉ dưỡng - 1
Vũng Tàu là một trong những điểm đến thích hợp phát triển mô hình căn hộ nghỉ dưỡng (Ảnh: Shutter Stock).

Thành phố sở hữu kết nối vùng khi nằm gần TPHCM, đầu tàu kinh tế của cả nước. Thời gian di chuyển giữa 2 thành phố chỉ khoảng 2 giờ bằng các phương tiện giao thông đường bộ. Từ Vũng Tàu cũng rất dễ dàng di chuyển đến các địa phương khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu còn là cửa ngõ vùng kết nối các địa phương ở phía Nam và quốc tế với sân bay Long Thành, cảng Cái Mép.

Để phát huy hết tiềm năng và lợi thế của Bà Rịa - Vũng Tàu, những dự án lớn về giao thông có tính chất quan trọng trong kết nối liên vùng đang được tỉnh cùng các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Đó là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, là đường vành đai IV, là cầu Phước An để nối cảng Cái Mép - Thị Vải sang Đồng Nai rồi dẫn lên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trong tương lai, các tuyến đường hoàn thiện sẽ rút ngắn hơn nữa thời gian di chuyển giữa các tỉnh thành.

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2050 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa thành phố trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng cho khu vực Đông Nam Á. Để thực hiện điều đó, Vũng Tàu đang dần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, khu vui chơi giải trí, bất động sản phục vụ nghỉ dưỡng.

Tiềm năng phát triển dòng căn hộ nghỉ dưỡng

Theo thống kê của ngành du lịch, đến hết tháng 5/2022, Bà Rịa - Vũng Tàu đón hơn 5,6 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Đối với lượt khách lưu trú tại các khách sạn, resort, căn hộ nghỉ dưỡng là hơn 1,4 triệu lượt, tăng 15,98% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện công suất phòng đạt 80-90% trong dịp cuối tuần, các dịp nghỉ lễ đều kín phòng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng dự kiến đến năm 2023, các chỉ số của ngành du lịch sẽ đạt mức cao. Đây là cơ hội cho dòng căn hộ nghỉ dưỡng phát triển, đáp ứng cho thị trường. Với những khách hàng mong muốn sở hữu "căn nhà thứ 2" để cùng gia đình tận hưởng những kỳ nghỉ chất lượng cao, đây là một lựa chọn hấp dẫn.

Đón đầu xu hướng của thị trường, Hưng Thịnh Land đã cho ra mắt FiveSeasons Homes, dòng căn hộ nghỉ dưỡng theo mô hình khu phức hợp căn hộ du lịch - khách sạn - thương mại dịch vụ và giải trí, tọa lạc tại những nơi có cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu trong lành tại Việt Nam. Các sản phẩm phù hợp để nghỉ dưỡng, trải nghiệm và thụ hưởng cuộc sống.

Vũng Tàu - vùng đất thích hợp để phát triển căn hộ nghỉ dưỡng - 2
Dự án FiveSeasons Homes Vũng Tàu với địa thế không gian sống giao hòa tự nhiên (Ảnh phối cảnh minh họa: Hưng Thịnh Land).

Trong đó, FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach, dự án đầu tiên của thương hiệu FiveSeasons Homes, có quy mô 1,2 ha được xây dựng tại trung tâm bờ biển Thùy Vân (số 300 đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu) với địa thế mang đến không gian sống giao hòa với tự nhiên "biển xanh - đồi cao". FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach cung cấp ra thị trường gần 800 căn hộ nghỉ dưỡng với hệ tiện ích hiện đại bao gồm: phòng hội nghị, nhà hàng, sky lounge, hồ bơi, spa, kid club…

Nhằm mang lại chất lượng dịch vụ cao cấp, Hưng Thịnh Land hợp tác đơn vị vận hành Centara Hotels & Resorts với nhiều kinh nghiệm, mang đến các giá trị cộng hưởng. Sự tham gia của Centara Hotels & Resorts giúp người sở hữu có thể tận hưởng cuộc sống tại ngôi nhà thứ 2 bên biển mà không phải lo lắng việc chăm sóc không gian sống. Nếu sử dụng cho mục đích kinh doanh cho thuê, chủ sở hữu cũng không phải tự tìm kiếm nguồn khách thuê, từ đó tối ưu hóa nguồn thu nhập thụ động ổn định.

Centara Hotels & Resorts là thành viên của Tập đoàn Central Group, hiện sở hữu và điều hành 6 thương hiệu hàng đầu gồm Centara Reserve, Centara Grand Hotels & Resorts, Centara Hotels & Resorts, Centara Boutique Collection, Centra by Centara Hotels & Resorts và COSI Hotels. Hệ thống bao gồm 91 khách sạn trải dài trên tất cả các trọng điểm du lịch của Thái Lan và nhiều vùng lãnh thổ như Maldives, Sri Lanka, Việt Nam, Lào, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản, Oman, Qatar...

Dự án FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach mang đến những ngôi nhà thứ 2 hội tụ nhiều lợi thế như vị trí đắc địa, không gian sống giao hòa với thiên nhiên, tiện ích cao cấp, sản phẩm đa dạng phục vụ nhiều phân khúc khách hàng, chủ đầu tư danh tiếng cùng đơn vị vận hành quốc tế giúp gia tăng giá trị của căn hộ nghỉ dưỡng.

Các nhà đầu tư và gia đình có nhu cầu tìm kiếm và sở hữu dòng sản phẩm căn hộ du lịch tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, có thể tìm hiểu thông tin về dự án FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach:

- Hotline: 1900 6958.