Valentine Trắng: Ngày nam giới tặng quà cho phái nữ tại Nhật Bản

Hoàng Anh

(Dân trí) - Vào ngày 14/3, tức một tháng sau ngày Valentine Đỏ, người Nhật lại có một ngày lễ tình yêu khác là ngày Valentine Trắng để nam giới tặng quà cho phái nữ.

Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, chỉ có nữ giới tại Nhật Bản tặng quà cho nam giới trong ngày Valentine 14/2. Đổi lại, "cánh mày râu" có ngày Valentine Trắng vào thời điểm một tháng sau đó để tặng quà cho bạn bè, đồng nghiệp và những người phụ nữ họ yêu thương.

Ngày Valentine Trắng tại Nhật Bản bắt đầu từ năm 1978 khi một công ty sản xuất bánh mứt kẹo Nhật Bản nảy ra ý tưởng "Ngày Marshmallow" nhắm tới đối tượng khách hàng mục tiêu là nam giới, nhằm khuyến khích họ mua kẹo marshmallow như món quà đáp lễ cho những người phụ nữ đã tặng quà cho họ trong ngày 14/2. Tới năm 1980, Hiệp hội Công nghiệp Bánh mứt kẹo Quốc gia Nhật Bản quyết định chọn ngày 14/3 là ngày Valentine Trắng.

Valentine Trắng: Ngày nam giới tặng quà cho phái nữ tại Nhật Bản - 1
Valentine Trắng tại Nhật Bản là dịp để nam giới tặng quà cho nữ giới. Ảnh: Livejapan

Cái tên "Valentine Trắng" được chọn để chỉ niềm vui, niềm hạnh phúc thuần khiết. Từ đó, ngày Valentine Trắng 14/3 đã trở thành một ngày lễ tình yêu song hành với ngày 14/2 tại Nhật Bản.

Thay vì chỉ có duy nhất một ngày Valentine 14/2 mà khi đó cả nam giới và nữ giới đều tặng quà cho nửa còn lại như phần lớn các quốc gia trên thế giới, người Nhật Bản có tới hai ngày lễ tình yêu trong năm để hai giới thể hiện tình yêu với những người quan trọng trong cuộc đời.

Dù marshmallow là món quà "chính gốc" dịp Valentine Trắng, ngày nay, các loại quà tặng trong ngày này tại Nhật Bản vô cùng đa dạng. Các loại bánh quy là loại quà tặng khá phổ biến. Vào mỗi tháng Ba, các trung tâm thương mại, cửa hàng tại Nhật Bản lại bày bán nhiều loại bánh quy lạ mắt và ngon miệng được bọc trong những chiếc hộp đựng đẹp đẽ. Socola trắng và nhiều loại kẹo ngọt cũng là món quà được nhiều người lựa chọn.

Valentine Trắng: Ngày nam giới tặng quà cho phái nữ tại Nhật Bản - 2
Quầy hàng bán quà tặng dịp Valentine Trắng tại Nhật Bản. Ảnh: Mainichi

Ngoài ra, quà tặng cho "một nửa yêu thương" của nam giới Nhật Bản vào ngày 14/3 còn bao gồm những món đồ xa xỉ phẩm như trang sức, túi xách, nước hoa. Nhiều cặp đôi ra ngoài ăn tối tại các nhà hàng hoặc đi hẹn hò. Thông thường, nam giới Nhật Bản sẽ tặng quà có giá trị lớn hơn, thường gấp đôi cho tới gấp ba, giá trị món quà họ được bạn gái/vợ tặng trong ngày Valentine.

Tại Nhật Bản, nữ giới không chỉ tặng quà cho người đàn ông họ có quan hệ tình cảm trong ngày Valentine mà còn tặng quà cho các đồng nghiệp nam. Do đó, đổi lại, vào ngày Valentine Trắng, nam giới Nhật Bản cũng tặng bánh quy, kẹo ngọt cho các đồng nghiệp nữ. Tập tục tặng quà qua lại này là một phần trong văn hóa ứng xử của người Nhật bởi họ có thói quen tặng quà đáp lễ đồng thời cũng để thể hiện lòng trân trọng, biết ơn những người đã giúp đỡ bản thân trong công việc.