Trường quốc tế Singapore ở Hải Phòng bị phạt vì xây dựng không phép

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Dự án Trường Quốc tế Singapore ở quận Lê Chân (Hải Phòng) thi công từ ngày 5/4 đến 16/7 không có giấy phép xây dựng và đã bị quận này phạt 130 triệu đồng.

Mới đây, làm việc với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, ngày 16/7, UBND quận này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Kinderworld Việt Nam (trụ sở ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), với số tiền 130 triệu đồng.

Công ty Kinderworld Việt Nam là chủ đầu tư Dự án Khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore, ở đường Võ Nguyên Giáp, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Người đại diện theo pháp luật của công ty tên là ông Tan Teck Yong, còn người đại diện theo ủy quyền là ông Trần Tiến Vũ.

Trường quốc tế Singapore ở Hải Phòng bị phạt vì xây dựng không phép - 1

Dự án Khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore thi công không có giấy phép xây dựng trong 1 thời gian dài (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo quyết định xử phạt, vào hồi 8h ngày 11/7, Công ty Kinderworld Việt Nam  đã tổ chức thi công hơn 2.000m2 móng, cột ở 2 đơn nguyên của dự án trên không có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cũng theo quyết định xử phạt, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, ông Vũ phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng.

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép và bổ sung thêm hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính.

Hết thời hạn này mà ông Vũ không xuất trình được giấy phép xây dựng được cấp, thì người có thẩm quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu tổ chức vi phạm tự tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản thông báo, đại diện tổ chức có hành vi vi phạm có trách nhiệm thực hiện buộc tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Nội dung quyết định xử phạt còn nêu rõ, trong thời hạn đang đề nghị làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng mà ông Vũ vẫn thi công công trình thì bị xử phạt theo khoản 13, Điều 16 Nghị định số 16 của năm 2022 của Chính phủ, với số tiền cao nhất lên tới 1 tỷ đồng.

Theo quyết định trên, ngày 22/7, Công ty Kinderworld Việt Nam đã nộp đủ số tiền phạt là 130 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 2/8, công ty đã cung cấp cho chính quyền địa phương giấy phép xây dựng của dự án trên theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, phóng viên đề nghị được làm rõ các nội dung như: Việc giám sát xây dựng tại địa phương thực hiện như thế nào mà để công trình khởi công và thi công từ ngày 5/4, mà đến ngày 11/7 mới phát hiện, rồi sau 5 ngày mới ra quyết định xử phạt.

Một nội dung nữa phóng viên đề nghị được làm rõ, trong khoảng từ ngày 16/7 (thời điểm ra quyết định xử phạt) đến ngày 2/8 (thời điểm có giấy phép xây dựng) chủ đầu tư có tiếp tục thi công hay không. Bởi nhìn bằng mắt thường thì công trình vẫn có dấu hiệu thi công, không tuân theo lệnh phải tạm dừng để chờ cấp giấy phép xây dựng.

Nếu khoảng thời gian từ 16/7 đến trước ngày 2/8, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công thì có thể bị phạt hành chính lần 2, với số tiền cao nhất có thể lên tới 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo quy định dự án phải có đầy đủ các thủ tục giấy tờ, trong đó có phải có giấy phép xây dựng thì mới được khởi công, xây dựng công trình. Việc chủ đầu tư thi công trước rồi xin giấy phép xây dựng sau là sai quy định của pháp luật.

Về nội dung này, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Lê Chân thừa nhận chủ đầu tư làm sai quy định.

"Chủ đầu tư đã có đầy đủ các giấy tờ pháp lý khác, chỉ thiếu giấy phép xây dựng do điều chỉnh một vài chi tiết của công trình. Chủ đầu tư có báo cáo việc này với cơ quan chức năng. Trong khoảng chờ cấp giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư thi công là sai quy định, nên chúng tôi mới ra quyết định xử phạt", đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Lê Chân giải thích.

Còn một vài nội dung cần làm rõ nói trên, đại diện Phòng Quản lý đô thị xin trả lời sau để phối hợp với UBND phường Vĩnh Niệm tiếp tục làm rõ vấn đề này.

Trường quốc tế Singapore ở Hải Phòng bị phạt vì xây dựng không phép - 2

Phối cảnh dự án Trường quốc tế Singapore (Ảnh: SIS Lê Chân).

Theo thông tin từ UBND quận Lê Chân, ngày 5/4, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld đã tổ chức lễ khởi công Trường Quốc tế Singapore tại quận Lê Chân, Hải Phòng. 

Trường Quốc tế Singapore (SIS Lê Chân) có diện tích 30.414m2, được quy hoạch là Trường học liên cấp với hơn 9.300m2 đất xây dựng công trình, hơn 10.000m2 đất cây xanh, hơn 7.400m2 đất sân tập trung, sân thể dục thể thao và hơn 3.400m2 đất giao thông nội bộ, bãi đỗ xe.

Theo kế hoạch, trường sẽ triển khai xây dựng trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu của trường bao gồm khối lớp học đầu tiên và các cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế như khu thể thao đa năng, bể bơi, sân bóng đá và khán phòng. Trường dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2024.

Sau khi được hoàn thiện thêm các lớp học và cơ sở vật chất bổ sung trong giai đoạn 2, SIS Lê Chân sẽ là một trong những học xá lớn nhất của Tập đoàn tại Việt Nam, với sức chứa đạt 1.500 học sinh và cung cấp chương trình giáo dục xuyên suốt từ Mẫu giáo đến Trung học phổ thông.