1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Trung tâm mua sắm Duty free, Outlet “đổ bộ” Tây Bắc Đà Nẵng

(Dân trí) - Quỹ đất rộng, cơ sở hạ tầng kết nối với “tuyến đường du lịch vàng” Huế-Đà Nẵng-Hội An… khiến Tây Bắc Đà Nẵng ưu thế hình thành trung tâm mua sắm Duty free, Outlet đầu tiên của thành phố, miền Trung.

Trung tâm mua sắm Duty free, Outlet “đổ bộ” Tây Bắc Đà Nẵng - 1
Dự kiến khu vực hình thành Trung tâm Duty Free, Outlet tại Tây Bắc Đà Nẵng

Tây Bắc hội tụ

Nằm cửa ngõ phía Bắc của thành phố Đà Nẵng, Tây Bắc được xem là nơi có vị trí đắc địa, hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên nhiên ưu đãi cùng cảnh đẹp sơn thủy hữu tình. Đặc biệt, vùng đất Nam Ô – Thuỷ Tú có địa thế độc nhất vô nhị. Với thế núi, thế sông đẹp như tranh hoạ đồ, phía Bắc có đèo Hải Vân án ngữ, phía Tây có núi hầm Vàng, vắt giữa là con sông Cu Đê chảy ra biển Nguyễn Tất Thành..

Đáng kể, hạ tầng giao thông kết nối khu vực đồng bộ, liên hoàn với hệ thống QL1 mở rộng, đường cao tốc từ Huế-Đà Nẵng-Quảng Ngãi, hầm Hải Vân, hay trục đường Hoàng Văn Thái nối dài, trục đường KCN, khu CNTT… đang kéo gần Tây Bắc về với trung tâm Đà Nẵng và mở toang cánh cửa kết nối liên vùng cho khu vực.

Theo tìm hiểu, hiện Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng quy mô đô thị Tây Bắc lên khoảng 37.000 ha; đồng thời quy hoạch phát triển vùng Tây Bắc thành “thành phố mới” mang đến những đô thị hiện đại. Từ chốn từng được xem là vùng ven Đà Nẵng, nay cả khu Tây Bắc rộng lớn đang chuyển mình mạnh mẽ, hình thành khu phố mới đồng bộ, đầy tiềm năng để phát triển mạnh mẽ.

Không phải ngẫu nhiên hầu hết các dự án lớn đều chọn Tây Bắc đầu tư trong thời gian vừa qua. Ngay cuối tháng 3/2019, Tập đoàn Universal Alloy Corporation (UAC, Hoa Kỳ) khởi công xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine với tổng vốn đầu tư 170 triệu USD, tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Tập đoàn khách sạn Mikazuki (Nhật Bản) khởi công Dự án mở rộng Khu du lịch Xuân Thiều tại P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) với diện tích gần 13ha, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; Trung Nam Group khánh thành giai đoạn 1 khu CNTT tập trung với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng…

Thị trường BĐS Tây Bắc sôi động, với sự góp mặt của hàng loạt dự án lớn: Khu đô thị Golden Hills, Eco Cham, HomeLand Centrel Park… vừa có thêm sự ra mắt của phân khu Diamond Palace- tuyến phố đậm chất Địa Trung Hải đầu tiên khu vực Tây Bắc.

Trung tâm mua sắm Duty free, Outlet “đổ bộ” Tây Bắc Đà Nẵng - 2
Trung tâm mua sắm hàng hiệu giảm giá, miễn thuế góp phần tăng trưởng nhu cầu mua sắm, du lịch, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng

Duty free, Outlet hàng ngàn tỷ đồng

Đáng kể, thông tin sự xuất hiện Trung tâm mua sắm hàng miễn thuế, khu phi thuế quan (duty free), hàng hiệu giảm giá (outlet) tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc này, càng khiến thị trường BĐS, du lịch thêm sôi động.

Theo đề án, hệ thống trung tâm mua sắm này được xây dựng tại khu đô thị Golden Hills (Liên Chiểu, Đà Nẵng). Trong đó, khu phi thuế quan có diện tích khoảng 70.670 m2 gồm các hạng mục cửa hàng miễn thuế, Factory Outlet, nhà hàng, các tiện ích vui chơi, giải trí; Khu biệt thự cao cấp có diện tích khoảng 700.000 m2. Tổng giá trị đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng được xem là khu phức hợp mua sắm, nghỉ dưỡng quy mô lớn và đẳng cấp đầu tiên trên địa bàn, kết hợp các dịch vụ thượng lưu: sân golft, khách sạn chuẩn 5 sao quốc tế, hệ thống nghỉ dưỡng…

Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thiện thủ tục, triển khai xây dựng dự án ngay trong năm 2019 và dự kiến hoàn thành sau khoảng 2 năm. Theo đó, khu phi thuế quan và khu biệt thự cao cấp tạo điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước; đồng thời phát huy tối đa các lợi thế và tiềm năng của khu vực, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên; tạo nguồn thu lớn cho Đà Nẵng, người dân trên địa bàn.

Trung tâm mua sắm Duty free, Outlet “đổ bộ” Tây Bắc Đà Nẵng - 3
Tây Bắc Đà Nẵng thêm sôi động với các dự án lớn, trung tâm mua sắm đẳng cấp

Lời giải trung tâm thời trang, mua sắm Đà Nẵng

Theo đánh giá, dự án thu hút bởi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy mô, diện tích, nằm trên “tuyến đường vàng” du lịch kết nối giữa Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, hệ thống giao thông đồng bộ, thông thoáng. Khách hàng đến đây không chỉ nghỉ dưỡng, du lịch mà còn thỏa thích mua sắm hàng hiệu từ thời trang, điện tử, gia dụng với giá rẻ hoặc thấp hơn từ 30% - 70%, biến nơi đây trở thành khu mua sắm sầm uất nhất cho Đà Nẵng và cả miền Trung.

Không phải ngẫu nhiên Đề án trung tâm Duty free, Outlet này nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của Đà Nẵng. Hiện sở ngành chức năng đang tập trung hỗ trợ các thủ tục, cơ sở để để sớm triển khai thực tế. Mô hình trung tâm mua sắm duty free, outlet đẳng cấp được Đà Nẵng ấp ủ cả chục năm nay nhưng thiếu nhà đầu tư, cơ chế.

Đến nay, Đà Nẵng mới chỉ có 8 trung tâm thương mại thuộc diện cao cấp: Vicom, Lotte… nhưng còn chưa quy mô, chưa đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, du khách, đặc biệt khách nước ngoài. Thống kê cho thấy, năm 2018, Đà Nẵng đón 7,6 triệu lượt khách, trong đó có lượng lớn khách Hàn Quốc và Trung Quốc là những khách hàng có nhu cầu mua sắm rất lớn. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 53.200 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017.

Ngân Hà