Trùm BĐS Trung Quốc gây choáng với việc phá vỡ kỷ lục mua siêu biệt thự tại Anh

(Dân trí) - Một ông trùm bất động sản Trung Quốc sắp phá vỡ kỷ lục về giá nhà ở London, với việc mua một căn biệt thự 45 phòng ở Knightsbridge với giá hơn 200 triệu bảng (hơn 6 nghìn tỷ đồng).

Trùm BĐS Trung Quốc gây choáng với việc phá vỡ kỷ lục mua siêu biệt thự tại Anh - 1
Một góc nhìn bên ngoài căn biệt thự trị giá 262 triệu USD

Ông trùm bất động sản Trung Quốc, Cheung Chung-kiu đã đồng ý mua một căn biệt thự 45 phòng nhìn ra công viên Hyde ở London với giá hơn 200 triệu bảng, khiến nó trở thành ngôi nhà đắt nhất được bán ở Anh.

Trùm BĐS Trung Quốc gây choáng với việc phá vỡ kỷ lục mua siêu biệt thự tại Anh - 2
Cheung Chung-kiu là chủ sở hữu tòa nhà chọc trời nổi tiếng Cheesegrate trị giá 1,15 tỷ bảng, và hiện nay ông lại tiếp tục mua căn biệt thự tại Cổng 2-8a Rutland với mức giá được cho là từ từ 205 triệu đến 210 triệu bảng.

Cheung cũng đã đầu tư vào nhiều bất động sản có giá trị khác. Ông đã mua khách sạn Travelodge gần ga Liverpool Street với giá 43 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Công ty CC Land do ông làm chủ cũng đã mua Trụ sở Paddington của Vodafone với giá 290 triệu bảng vào tháng 1.

Trùm BĐS Trung Quốc gây choáng với việc phá vỡ kỷ lục mua siêu biệt thự tại Anh - 3
Tỷ phú bất động sản Trung Quốc Cheung Chung Kiu trước đó đã hoàn thành một thỏa thuận mua Tòa nhà chọc trời Leadenhall ở London – nó còn được biết đến với cái tên “The Cheesegrater”

Căn biệt thự bảy tầng này được xây dựng với kiến trúc giống như bốn ngôi nhà lớn của gia đình trước khi được chuyển đổi thành một nơi ở rộng lớn hơn vào những năm 1980. Chủ sở hữu của căn biệt thự trước đó là Thái tử Sultan bin Abdul-Aziz của Ả Rập Saudi đã qua đời năm 2011. Đây cũng là nơi ở của tỷ phú doanh nhân Rafic Hariri, người từng hai lần giữ chức thủ tướng của Li-băng.

Trùm BĐS Trung Quốc gây choáng với việc phá vỡ kỷ lục mua siêu biệt thự tại Anh - 4
Nội thất sang trọng trong căn biệt thự tại Cổng 2-8a Rutland

Khi việc mua bán căn nhà hoàn thành trong vài tuần tới, nó sẽ chính thức trở thành ngôi nhà đắt nhất tại Anh. Kỷ lục này hiện đang được nắm giữ bởi Park Place, một ngôi nhà trang nghiêm gần Henley-on-Thames, ở Berkshire, được mua lại vào năm 2011 bởi tỷ phú người Nga lưu vong, ông Nikol Borodin với giá 140 triệu bảng.

Năm ngoái, tỷ phú quỹ phòng hộ Mỹ, ông Ken Griffin, đã mua một biệt thự Georgia được xếp hạng II* trong tầm ngắm của Cung điện Buckingham với giá 95 triệu bảng.

Trùm BĐS Trung Quốc gây choáng với việc phá vỡ kỷ lục mua siêu biệt thự tại Anh - 5
Nội thất của căn nhà được tạo ra bởi nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng Alberto Pinto

Cheung vẫn chưa quyết định liệu mình sẽ sử dụng biệt thự rộng hơn 6000 mét vuông làm nhà của gia đình hay chia nó thành một loạt các căn hộ. Nếu cải tạo và chuyển đổi thành căn hộ, tài sản này có thể trị giá tới 700 triệu bảng, một phát ngôn viên cho biết.

Ngôi nhà Knightsbridge, được xây dựng vào những năm 1830, có khoảng 45 phòng bao gồm phòng khách lớn, 20 phòng ngủ, hồ bơi, spa chăm sóc sức khỏe cá nhân, phòng tập thể dục và bãi đậu xe ngầm cho nhiều xe hơi. Ngoài ra còn có một số thang máy chở khách và một dãy phòng dành cho nhân viên.

Trùm BĐS Trung Quốc gây choáng với việc phá vỡ kỷ lục mua siêu biệt thự tại Anh - 6
Khu nhà rộng hơn 6000 mét vuông ban đầu là một dãy nhà bốn tầng nhưng được chuyển đổi chung thành một biệt thự duy nhất vào giữa những năm 1980. Đây là một phòng ăn xa hoa trong biệt thự.
Trùm BĐS Trung Quốc gây choáng với việc phá vỡ kỷ lục mua siêu biệt thự tại Anh - 7
Một trong những góc nhìn ra công viên hoàng gia Hyde từ căn biệt thự

Ngôi nhà nằm ở phía nam của Kensington Gardens và có 68 cửa sổ có tầm nhìn ra công viên Hyde – đây là công viên hoàn gia lớn nhất ở London với diện tích 142 ha. Nội thất của căn nhà được tạo ra bởi nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng Alberto Pinto.

Thùy Dung

Theo Bloomberg