1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Trở thành ngân hàng tệ nhất thế giới vì cho Evergrande vay

Nhật Linh

(Dân trí) - Từng được coi là tương lai của ngành ngân hàng Trung Quốc và sẽ vượt qua các đối thủ quốc doanh về lợi nhuận, giờ đây ngân hàng tư nhân này đang phải lao đao vì món nợ xấu của Evergrande.

Trở thành ngân hàng tệ nhất thế giới vì cho Evergrande vay - 1

Minsheng là ngân hàng có hiệu suất tệ nhất trong số 155 thành viên mà chỉ số theo dõi các ngân hàng trên thế giới của Bloomberg (Ảnh: AsiaNews).

Theo Bloomberg, khoản nợ xấu cho vay bất động sản đã nhấn chìm tập đoàn ngân hàng China Minsheng thành một trong những nạn nhân lớn nhất của cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc. 

Chịu nhiều tổn thất khi cho các nhà phát triển bất động sản như Evergrande vay, cổ phiếu của Minsheng tính đến tuần trước đã giảm 31% trong 12 tháng qua. Đây là mức giảm tồi tệ nhất trong số 155 thành viên mà chỉ số theo dõi các ngân hàng trên thế giới của Bloomberg. 

Theo những người quen thuộc với hoạt động của ngân hàng này, Minsheng - ngân hàng ngoài quốc doanh đầu tiên của Trung Quốc được thành lập vào năm 1996 - đang thực hiện kiểm soát các thiệt hại. Ngân hàng này đang tái cấu trúc công ty tài chính bất động sản theo hướng trao quyền nhiều hơn cho các giám đốc chi nhánh địa phương, ưu tiên hàng đầu trong năm 2022 là giảm nợ bất động sản và có kế hoạch cắt giảm một nửa lương của nhân viên.

Tình cảnh của Minsheng cho thấy sự suy thoái ngày càng lớn khi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát lĩnh vực bất động sản. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các công ty tài chính toàn cầu đang đầu tư hàng tỷ USD vào Trung Quốc.

Các nhà phân tích của Citigroup ước tính, Minsheng hiện có khoảng 130 tỷ nhân dân tệ (20 tỷ USD) dư nợ ở các nhà phát triển bất động sản rủi ro cao, chiếm 27% vốn cấp 1 của ngân hàng (vốn cốt lõi, cơ bản). Đây là mức cao nhất trong số các tổ chức cho vay ở Trung Quốc.

Shen Meng, Giám đốc tại Chanson & Co, một ngân hàng đầu tư có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết ngân hàng này sẽ phải mất nhiều năm để giải quyết nợ xấu và không loại trừ việc rót vốn từ một đối thủ mạnh hơn.

"Việc theo đuổi tăng trưởng và lợi nhuận cao cho các cổ đông tư nhân đã khiến ngân hàng này thực hiện nhiều khoản đầu tư rủi ro cao", Shen nói.

Nói với Bloomberg, ngân hàng Minsheng cho biết họ đã hoàn tất việc tái cấu trúc đơn vị tài chính bất động sản vào cuối năm 2020, chuyển giao một số chức năng cho chi nhánh địa phương. Chủ tịch Gao Yingxin của ngân hàng này cũng cam kết sẽ giải quyết những thách thức của ngân hàng này tại cuộc họp cổ đông vào tháng 6 tới.

"Cách đây 10 năm, chúng tôi là viên ngọc trên vương miện, nhưng giờ đây khoảng cách của chúng tôi với các đối thủ đang ngày càng rộng hơn. Việc quản trị công ty sẽ phải chuyển từ ngắn hạn, thiển cận sang dài hạn", ông nói.

Theo Bloomberg