1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

TPHCM có quảng trường và khu nhạc nước “khủng” trị giá 200 tỷ đồng

Đại Việt – Quế Sơn

(Dân trí) - Công trình quảng trường, nhạc nước lớn nhất TPHCM được xây dựng tại quận Thủ Đức – thành phố phía Đông tương lai.

TPHCM có quảng trường và khu nhạc nước “khủng” trị giá 200 tỷ đồng - 1

Công viên và quảng trường Diamond rộng 1,8ha được xây dựng tại phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức). Ảnh: Đ.V

Ngày 7/10, đại diện UBND phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TPHCM) xác nhận, công viên và quảng trường Diamond bên trong Khu đô thị Vạn Phúc thuộc địa bàn phường đã đưa vào hoạt động để phục vụ người dân.

Ông Lê Văn Minh, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, quảng trường Diamond rộng 1,8ha nằm bên Hồ Đại Nhật có quy mô và hiện đại bậc nhất tại TPHCM hiện nay. Ngay sau khi hoàn thành quảng trường, đơn vị này sẽ tiếp tục xây dựng công trình nhạc nước với tổng vốn đầu tư cho các hạng mục là 200 tỷ đồng.

“Công viên và quảng trường đã được chúng tôi xây dựng trong suốt hơn một năm qua. Đây sẽ là nơi sẽ diễn ra các lễ hội, sự kiện lớn và tạo không gian vui chơi, giải trí lý tưởng cho người dân, du khách với sức chứa hơn 5.000 người”, ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, thời gian tới, công trình nhạc nước trên hồ Đại Nhật sẽ được áp dụng công nghệ hiện đại từ Châu Âu.

Công trình nhạc nước này được bố trí theo hình cánh cung hướng vào quảng trường Diamond và có hơn 50 loại đầu phun trình chiếu phun nước phong phú, đẹp mắt. Trong đó cao độ dòng nước phun cao nhất ở độ cao 60 - 80m, rộng 120m - 130m.

TPHCM có quảng trường và khu nhạc nước “khủng” trị giá 200 tỷ đồng - 2

Công trình nhạc nước đang được thi công và dự kiến hoàn thành sau 6 tháng tới. Ảnh: Đ.V

Hệ thống vòi phun và ánh sáng sẽ hoạt động theo nhịp điệu âm thanh kết hợp sự chuyển động của màu sắc ánh sáng cùng với những bản nhạc, tác phẩm nghệ thuật sôi động, lôi cuốn tạo ra những màn trình diễn vũ điệu nước đẹp mắt và ấn tượng.

Dự kiến sau khoảng 6 tháng thi công và hoàn thiện, công trình nhạc nước trên hồ Đại Nhật sẽ đi vào sử dụng.

Theo đại diện UBND phường Hiệp Bình Phước, công trình hoàn thành sẽ giúp người dân địa phương và du khách sẽ có thêm một nơi vui chơi bổ ích. Đây cũng là một “điểm đến xanh” nằm ven sông Sài Gòn của quận Thủ Đức. Người dân có thể đến đây bằng đường bộ hoặc đường sông đều rất dễ dàng.

Ghi nhận của PV Dân trí, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản tại khu Đông TPHCM đang đầu tư mạnh mẽ cho các tiện ích như cây xanh, hồ nước, trường học, bệnh viện... và bán giá cao hơn so với mặt bằng chung. Một số dự án có giá nhà phố liền kề lên tới 120 - 140 triệu đồng/m2.