Tin vui giữa đại dịch: Chichibu xây dựng rạp chiếu phim đầu tiên sau 30 năm

Châu Anh

(Dân trí) - Một rạp chiếu phim sẽ được xây dựng tại Chichibu, Saitama - nơi nổi tiếng với những kỳ quan thiên nhiên và danh lam đặc sắc - sau 30 năm kể từ khi nhà hát ở đây đóng cửa.

Chichibu, tỉnh Saitama, một thị trấn miền núi chỉ cách Tokyo 78 phút về phía Bắc, với khoảng 63.000 người dân, là nơi tọa lạc của rất nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ: đền Mitsumine, những dãy núi đổi lá vào mùa thu, cánh đồng phủ đầy tuyết khi mùa đông tới.

Đặc biệt, đây cũng là địa điểm sản sinh ra nhiều tài năng nổi tiếng như: Mari Okada, tác giả và người truyền cảm hứng cho anime và các bộ phim như "Anohana: The flower we saw that day" hay diễn viên của bộ phim ăn khách "Death Note" và "Rurouni Kenshin" là Tatsuya Fujiwara.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là, ngay tại Chichibu lại không có một rạp chiếu phim chuyên dụng nào kể từ năm 1993 khi Nhà hát Chichibu Kakushin đóng cửa.

Và điều đó sắp thay đổi vì khu phức hợp mua sắm Unicus Chichibu City đã được chọn lựa để bắt đầu xây dựng một rạp chiếu phim hoàn toàn mới vào tháng 4. Rạp chiếu phim sẽ được nối vào cấu trúc hiện có của trung tâm mua sắm, với diện tích rộng 4.200 mét vuông, bao gồm ba tầng cùng chỗ đậu xe với sức chứa lên tới 760 xe.

Tin vui giữa đại dịch: Chichibu xây dựng rạp chiếu phim đầu tiên sau 30 năm - 1

Rạp chiếu phim với diện tích 4.200 mét vuông hứa hẹn sẽ là điểm đến được ưa thích của người dân Chichibu khi hoàn thiện xây dựng. Ảnh: Japan Today. 

Nhiều người dân đã bày tỏ sự vui mừng khôn xiết khi biết thành phố này cuối cùng cũng có rạp chiếu phim. Cư dân Chichibu sẽ không còn phải đi đến các thành phố lân cận như Iruma và Kamisato để xem phim nữa. Một số ý kiến trái chiều lại cho rằng, vẻ đẹp cổ xưa của Chichibu từ thời Showa sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều đó không làm cho đa số người dân thôi hào hứng và tự hỏi, liệu bộ phim "Anohana: The flower we saw that day" có được chiếu ở đây như một món quà đặc biệt của Chichibu hay không?

Đáng tiếc rằng thông báo này được đưa ra trong hoàn cảnh cả nước đang phải chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid, và vì thế, người dân cũng đang bị hạn chế đi lại và tụ họp. Trong bối cảnh này, rạp chiếu phim không phải là một sự lựa chọn hợp lý vì không thể tập trung quá nhiều người tại một chỗ để xem phim.

"Đây không phải thời điểm thích hợp để thông báo về rạp chiếu phim", một người bình luận than thở, trong khi đó, có người cho rằng dự án điện ảnh này chắc chắn sẽ phá sản bởi hậu quả của Covid-19. Tuy nhiên, nhà hát dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng trước Tuần lẽ vàng (cuối tháng 4) của năm 2022. Có thể lúc đó mọi việc đã thay đổi.