Tắm khoáng nóng giữa rừng ở Nhật Bản

Chi Chi

(Dân trí) - Takaragawa Onsen Ousenkaku là ryokan có suối nước nóng được biết đến không chỉ bởi người Nhật mà còn bởi cả du khách nước ngoài đến Nhật.

Takaragawa Onsen Osenkaku tọa lạc tại khu vực Minakami Onsen, đây là một trong bốn suối nước nóng lớn ở tỉnh Gunma, Nhật Bản.

"Takaragawa Onsen Ousenkaku" là ryokan có suối nước nóng được biết đến không chỉ bởi người Nhật mà còn bởi cả du khách nước ngoài đến Nhật, là nơi ghi hình bộ phim của Nhật "Thermae Romae II" công chiếu năm 2014. "Takaragawa Onsen - Sơn trang Takaragawa" được xây dựng để khách có thể trải nghiệm suối nước nóng tại đây và đi về trong ngày.

Tắm khoáng nóng giữa rừng ở Nhật Bản - 1

Takaragawa Onsen Osenkaku nằm giữa núi rừng tuyệt đẹp (Ảnh: ANA). 

Takaragawa Onsen Osenkaku nằm giữa núi rừng tuyệt đẹp, bao gồm 3 tòa nhà: Tòa nhà chính, Tòa nhà phía Đông và Tòa nhà phụ số 1, mỗi tòa nhà được trang trí theo phong cách khác nhau, với không gian hoài cổ mang hơi hướng đậm văn hóa Nhật Bản mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, biệt lập, gần gũi với thiên nhiên.

Tắm khoáng nóng giữa rừng ở Nhật Bản - 2

Không gian hoài cổ mang hơi hướng đậm văn hóa Nhật Bản (Ảnh: ANA). 

Nổi bật tại đây là suối nước nóng ngoài trời "Maka no Yu" được xây dựng dọc theo con suối. Bồn ngâm nước dùng chung cho cả nam và nữ rộng đến 120 chiếu tamami (khoảng 200m2). Các bạn có thể vừa ngắm cảnh dòng nước chảy ngay bên cạnh vừa ngâm suối nước nóng trong bồn tắm lộ thiên.

Tắm khoáng nóng giữa rừng ở Nhật Bản - 3

Suối nước nóng ngoài trời "Maka no Yu" được xây dựng dọc theo con suối (Ảnh: ANA). 

Suối nước nóng ở Takaragawa Onsen Osenkaku phục vụ du khách bất kỳ mùa nào trong năm, du khách có thể thuê trang phục tắm được chỉ định sẵn. Nếu du khách nữ ngại tắm ở hồ tắm phục vụ cả hai giới, quý khách có thể yên tâm vì cũng có những hồ tắm chỉ dành cho nữ giới.

Tắm khoáng nóng giữa rừng ở Nhật Bản - 4

Còn gì tuyệt vời khi bạn vừa ngâm mình trong suối nước nóng, vừa ngắm tuyết trắng (Ảnh: ANA). 

Còn gì tuyệt vời khi bạn vừa ngâm mình trong suối nước nóng, vừa ngắm nhìn những tán lá rực rỡ vào mùa thu, hay ngắm tuyết trắng và cảm nhận tiết trời lạnh giá vào mùa đông. Vì đây là khu vực có nhiều tuyết nên bạn vừa tắm suối nước nóng ngoài trời, vừa ngắm tuyết rơi chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Tắm khoáng nóng giữa rừng ở Nhật Bản - 5

Suối nước nóng đi về trong ngày mở cửa từ 9h sáng đến 5h chiều (ẢNh: ANA). 

Suối nước nóng đi về trong ngày mở cửa từ 9h sáng đến 5h chiều, nhưng khách nghỉ tại đây có thể sử dụng suốt 24 giờ. Nếu các bạn muốn thong thả ngâm suối nước nóng thì nên nghỉ tại đây.

Giá vé: Người lớn 1.500 Yên, trẻ em 1.000 Yên. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và thuế sử dụng suối nước nóng.