1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Quảng Ninh có thêm gần 1.000 căn hộ cho công nhân, giá hơn 7 triệu đồng/m2

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Dự án khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng hơn 4.000 công nhân, người lao động và khoảng 100 chuyên gia.

Quảng Ninh có thêm gần 1.000 căn hộ cho công nhân, giá hơn 7 triệu đồng/m2 - 1

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan phối cảnh Dự án khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai sáng 24/3 (Ảnh: Đ.V.T).

Phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Ninh sáng nay (24/3), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, theo Chiến lược nhà ở Quốc gia giai đoạn 2011-2020, đến năm 2020, cần 12,5 triệu m2 sàn nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp khu vực đô thị. Song đến tháng 12/2021, cả nước mới chỉ hoàn thành hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội, quy mô xây dựng khoảng hơn 142.000 căn, đạt 56,8% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020.

Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025 còn tăng cao hơn nữa với khoảng gần 300.000 căn hộ cần xây mới.

Riêng đối với tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng cho biết, số lượng nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị vẫn còn rất thiếu và tình trạng này sẽ sớm trở nên gay gắt hơn khi nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp đi vào hoạt động trong thời gian tới. Ông đề nghị Quảng Ninh tiếp tục quan tâm hơn, tạo điều kiện thuận lợi về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh.

Ông cũng khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ cùng với địa phương, doanh nghiệp, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn để chăm lo phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - dự án nhà ở xã hội được khởi công hôm nay là dự án trọng điểm của tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án là 800 tỷ đồng, được thực hiện giai đoạn 2021-2023, trên diện tích đất 9,1 ha, tổng diện tích sàn 65.000 m2 với gần 1.000 căn hộ chung cư, một số công trình liền kề.

Dự án có giá bán từ 7,1 triệu đồng/m2 và giá cho thuê chung cư chỉ từ 31.500 đồng/m2/tháng. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở ổn định cho khoảng hơn 4.000 công nhân, người lao động và khoảng 100 chuyên gia.