“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn

Hương Thảo

(Dân trí) - Khu vườn xanh như một ốc đảo tí hon nằm ẩn mình trong 8 khối nhà chính là không gian kết nối chung của đại gia đình 3 thế hệ.

“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 1
Ngôi nhà độc đáo này được xây dựng trên mảnh đất rộng 1.000m2 nằm ở ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà là nơi sinh sống của một gia đình ba thế hệ.
“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 2

Gia chủ mong muốn có một tổ ấm thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới, đồng thời tạo ra sự kết nối hài hòa giữa các thành viên trong gia đình và giữa họ với thiên nhiên. Đó là lý do các kiến trúc sư thiết kế một khu vườn xanh mang hơi thở nhiệt đới nằm ẩn mình giữa 8 khối chức năng khác nhau.

“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 3
Khu vườn nằm chính giữa khối nhà rộng gần 40m2 với hồ cá và cây xanh.
“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 4
Đây là không gian sinh hoạt chung của đại gia đình: nơi ông ngồi thưởng trà, bà bận rộn nấu ăn, các cháu nhỏ nô đùa thỏa thích…
“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 5
Các căn phòng riêng xung quanh đều có thể quan sát và kết nối trực tiếp với khu vườn trung tâm của ngôi nhà.
“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 6
Những căn phòng riêng nằm trong các khối hộp tách rời nhau.
“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 7
Những khối hộp tách rời tạo ra khoảng trống giúp đối lưu gió đến mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Bên cạnh đó, bố cục lệch tường giúp tạo ra nhiều không gian sân chung lớn, nhỏ đa dạng dưới một mái dốc.
“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 8
Không chỉ cùng có hướng quan sát về khu vườn trung tâm, mỗi căn phòng còn có thể mở ra góc vườn riêng nằm phía sau, tạo ra một không gian sống hài hòa với thiên nhiên theo đúng nguyện vọng của các thành viên.
“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 9
Từ mỗi phòng đều có những góc nhìn ra vườn xanh.
“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 10
Để đủ số lượng phòng ở cho gia đình đông con cháu, kiến trúc sư đã tạo ra một kết cấu đặc biệt: các khối hộp cao 2 tầng được xây dựng “đâm xuyên” lên mái dốc, tạo cảm giác khối hộp này vẫn như nhà một tầng, hài hòa với bối cảnh nhà thấp tầng xung quanh, đồng thời tạo ra khoảng không gian trên mái thú vị.

Những khối hộp "đâm xuyên" lên mái dốc tạo ra không gian đặc biệt trên mái nhà.

“Ốc đảo xanh” ẩn mình giữa 8 khối nhà trong căn biệt thự 1000m2 ở Sài Gòn - 11
Mái nhà lợp đá, tạo sự tương phản giữa chất liệu xù xì, thô ráp với đường nét sắc bén của các khối hộp hiện đại.