Nơi có suối nước nóng sôi sùng sục 100 độ C ở Nhật Bản

(Dân trí) - Suối nước nóng Obama nổi tiếng vì có một số dòng suối nước nóng nóng nhất, hoạt động mạnh nhất ở Nhật Bản.

Có cùng tên với tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, Obama là điểm dừng chân phổ biến của khách du lịch. Thậm chí ở đây còn có một bức tượng sáp của ông Obama mà bạn có thể chụp ảnh cùng. Mặc dù Obama khá được chú ý vì cái tên của mình, nhưng danh tiếng thực sự của nơi đây lại nằm ở làn nước suối nóng sôi sùng sục.

Được thành lập vào năm 713, suối nước nóng Obama nổi tiếng vì có một số dòng suối nước nóng nóng nhất, hoạt động mạnh nhất ở Nhật Bản, nước suối có thể đạt tới nhiệt độ đáng kinh ngạc là 100 độ C.

Nơi có suối nước nóng sôi sùng sục 100 độ C ở Nhật Bản - 1

Suối nước nóng Obama nổi tiếng vì có một số dòng suối nước nóng nóng nhất, hoạt động mạnh nhất ở Nhật Bản (Ảnh: Japan Travel). 

Với vị trí gần bờ biển, đây là địa điểm lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn trong khi thư giãn đôi chân trong bể ngâm chân hoặc đơn giản là đi dạo trong thị trấn suối nước nóng yên bình này.

Khách du lịch Nhật Bản đến Obama để thư giãn từ khi thị trấn này được thành lập. Nơi này nổi tiếng với 15.000 tấn nước sôi tự nhiên mỗi ngày. Người thập phương còn đến đây để thưởng thức mì Obama trứ danh cùng hải sản tươi ngon, vừa ăn vừa ngắm mặt trời lặn trên vịnh Tachibana.

Trong tiếng Nhật, "Obama" có nghĩa là "bãi biển nhỏ" hay "hòn đảo nhỏ". Đây cũng là tên dòng họ của gia tộc samurai vĩ đại một thời của xứ sở hoa anh đào. Nhưng thị trấn này thu hút sự chú ý nhiều hơn từ năm 2008, khi ông Barack Obama trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ. 

Nơi có suối nước nóng sôi sùng sục 100 độ C ở Nhật Bản - 2

Nước suối có thể đạt tới nhiệt độ đáng kinh ngạc là 100 độ C (Ảnh: Japan Travel). 

Người dân Obama nhanh chóng nắm bắt mối liên hệ "tưởng tượng" của thị trấn với Barack Obama. Họ dựng lên một bức tượng tổng thống có kích thước bằng người thật bên ngoài văn phòng du lịch địa phương và các cửa hàng quà tặng tại suối nước nóng bán khăn, kẹo và các loại bánh khác nhau in mặt cười rạng rỡ của Obama hay mở cả phòng tắm khoáng nóng Obama Onsen.

Phương thức di chuyển
 
Bạn có thể di chuyển đến suối nước nóng Obama bằng ô tô, tàu hoặc xe buýt.

Nếu đi bằng ô tô, bạn sẽ mất 50 phút lái xe từ Isahaya trên đường cao tốc Nagasaki Express. Hãy lưu ý rằng trên đoạn đường này sẽ có những cây cầu có thu phí.

Nơi có suối nước nóng sôi sùng sục 100 độ C ở Nhật Bản - 3

Suối khoáng nóng ngoài trời ở Obama (Ảnh: Japan Travel). 

Nếu đi bằng tàu, bạn có thể đi một trong ba chuyến tàu xuất phát từ ga Nagasaki. Tàu tốc hành đặc biệt Kamome đi về phía Hakata, Isahaya hoặc tuyến JR Sasebo sẽ đưa bạn đến Isahaya. Từ đó, băng qua đường đến bến xe buýt Isahaya và bắt xe buýt Shimatetsu đến Obama, hành trình này sẽ mất khoảng một tiếng.

Nếu đi bằng xe buýt, bạn có thể đi xe buýt Shimatetsu từ thành phố Shimabara đến Obama. Chuyến đi này sẽ mất khoảng một tiếng 15 phút.

Nơi có suối nước nóng sôi sùng sục 100 độ C ở Nhật Bản - 4

Làng sinh thái Karimizu (Ảnh: Japan Travel). 

Sáng kiến Làng sinh thái Karimizu

Hãy đi dạo quanh qua Karimizuan nếu bạn muốn nghỉ ngơi một chút sau khi tận hưởng làn nước tuyệt vời của Suối nước nóng Obama. Karimizuan là trung tâm của Sáng kiến Làng sinh thái Karimizu, một tổ chức được thành lập để giúp chống lại sự suy giảm dân số ở các vùng nông thôn.

Karimizuan là một cửa hàng kiêm quán cà phê ở Unzen do Kosei Shirotani mở ra, được xây dựng trong ngôi nhà có niên đại 80 năm tuổi của một thợ mộc bậc thầy.

Nơi có suối nước nóng sôi sùng sục 100 độ C ở Nhật Bản - 5

Với vị trí gần bờ biển, đây là địa điểm lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn (Ảnh: Japan Travel). 

Với tất cả lợi nhuận được chuyển trực tiếp trở lại cộng đồng, bạn có thể cảm thấy thoải mái khi ghé qua quán cà phê ở tầng hai để thưởng thức một tách trà sả chanh cây nhà lá vườn và một số món ăn nhẹ ngon miệng.

Chi Chi

Ảnh: Japan Travel