Nhà siêu mỏng - lựa chọn tối ưu cho những cặp đôi trẻ ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Giá nhà đất ở Thủ đô Seoul quá đắt đỏ được coi là trở ngại lớn nhất khiến giới trẻ Hàn Quốc lười kết hôn. Trong hoàn cảnh ấy, ngày càng nhiều cặp đôi tìm đến nhà siêu mỏng như một giải pháp tối ưu.

Với diện tích chỉ 30m2, tổ ấm của vợ chồng kiến trúc sư Choi Min-wook nằm nép mình trên đỉnh một ngọn đồi gần khu Dongdaemun của Thủ đô Seoul.

Một mặt của căn nhà hướng ra tường thành pháo đài Seoul cổ, một mặt hướng ra công viên gần đó.

“Chúng tôi dự định kết hôn và cần một nơi để ở. Cả hai đều đã nghĩ đến việc xây một ngôi nhà nhỏ xinh cho riêng mình từ lâu”, Choi cho hay.

“Mặt khác, chúng tôi có một người bạn ngày ngày phải sống dưới áp lực tài chính không hề nhỏ sau khi mua căn hộ mới với khoản thế chấp lớn. Chứng kiến hoàn cảnh của anh ấy, tôi và vợ không muốn cuộc sống của cả hai rơi vào bế tắc tương tự. Vậy nên, chúng tôi tự tìm giải pháp cho riêng mình”, anh nói thêm.

Nhà siêu mỏng - lựa chọn tối ưu cho những cặp đôi trẻ ở Hàn Quốc - 1
Căn nhà 5 tầng “siêu mỏng” của vợ chồng kiến trúc sư Choi Min-wook ở Seoul. Ảnh: The Korea Times.

Mặc dù có bề ngang chỉ bằng 1/3 những ngôi nhà bình thường khác ở Hàn Quốc, công trình vẫn khiến hai vợ chồng hài lòng vì có cây xanh trong khu phố.

Mỗi tầng được sử dụng với mục đích riêng: Tầng 1 để xe, tầng 2 là nơi đọc sách, tầng 3 dành cho việc nấu nướng và ăn uống, tầng 4 là phòng ngủ và tầng 5 là phòng tắm.

Cặp đôi ban đầu muốn thiết kế thêm không gian trên mái nhà để có thể tận hưởng ánh nắng mặt trời, nhưng thật tiếc chính quyền thành phố không cho phép vì những quy định hạn chế đối với các công trình xây gần di tích lịch sử. Vẻ ngoài màu trắng của ngôi nhà cũng xuất phát từ một trong số những quy định đó.

Vì diện tích nhỏ nên các công ty xây dựng cũng không mấy hứng thú với bất động sản này, khiến căn nhà phải mất một năm để hoàn thành.

Ngôi nhà siêu mỏng vô tình khiến vợ chồng Choi được nhiều người biết tới. Đài truyền hình và các tờ báo địa phương tìm đến ghi hình, phỏng vấn. Một hãng thông tấn ở New Zealand cũng đăng tải câu chuyện về ngôi nhà đặc biệt này.

“Những người hàng xóm nói rằng khu vực này trở nên trẻ trung và sôi động hơn nhờ có chúng tôi. Họ nhìn thấy khu phố của mình trên TV và có nhiều người đến thăm hơn. Họ thích có chúng tôi ở đây. Trên mạng xã hội cũng có nhiều bình luận ủng hộ sáng kiến này”, Choi chia sẻ.

Tuy nhiên, một số người chỉ trích thiết kế này sẽ gây bất tiện cho việc leo cầu thang.

Mặc dù vậy, ngôi nhà nhỏ bé của cặp vợ chồng lại đang mang đến hy vọng cho những người phải vật lộn tìm kiếm một mảnh đất nhỏ để sống ở Seoul “đất chật người đông”.

Nhà siêu mỏng - lựa chọn tối ưu cho những cặp đôi trẻ ở Hàn Quốc - 2
Giá nhà đất tăng chóng mặt khiến giấc mơ sở hữu nhà ở Seoul trở nên xa vời với nhiều người. Ảnh: BBC.

Giá nhà đất ở Seoul tăng chóng mặt đã khiến việc sở hữu một ngôi nhà trở thành giấc mơ xa vời của nhiều người.

Theo ước tính, giá một căn hộ ở thành phố này đã đạt mức trung bình 1 tỷ won (844.800 USD).

“Có nhà riêng với giá 300 triệu won ở Seoul là điều không tưởng”, Choi nói.

Thực tế, anh đã chi 100 triệu won để mua đất và chỉ dưới 200 triệu won để xây dựng tổ ấm cho gia đình.

Nhà siêu mỏng được coi là một giải pháp thay thế cho những tòa nhà chung cư thông thường vốn chiếm đến 90% số lượng nhà ở tại Seoul. Theo số liệu thống kê năm 2019, trong số 2,95 triệu nhà ở được đăng ký thì chỉ có 315.566 căn là nhà biệt lập.

Vừa qua, ngôi nhà của vợ chồng Choi đã giành được giải thưởng kiến ​​trúc đẹp nhất do chính quyền Seoul trao tặng.

Anh hiện đang điều hành một công ty kiến trúc chuyên thiết kế những ngôi nhà nhỏ. Anh cho biết, khi đang thiết kế ngôi nhà của gia đình, những ngôi nhà tương tự không quá phổ biến ở Seoul. Song đến nay, ngày càng nhiều công trình siêu mỏng, siêu nhỏ xuất hiện. Hiện anh đang phụ trách hai dự án.

Choi hy vọng trong tương lai, anh sẽ được bắt tay làm thêm những dự án khác nữa, phù hợp cho các đôi trẻ muốn cưới nhưng khả năng tài chính eo hẹp.