1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Nhà đầu tư “tăng tốc” đón sóng thị trường bất động sản Phú Quốc

(Dân trí) - Trước cơ hội trở thành “thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam” và nhiều chính sách thúc đẩy kinh tế, du lịch được ban hành, Phú Quốc đang trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn và đáng đầu tư bậc nhất Châu Á.

Thị trường bất động sản (BĐS) tại đảo ngọc cũng nhanh chóng bước vào một chu kỳ mới.

Nhà đầu tư “tăng tốc” đón sóng thị trường bất động sản Phú Quốc - 1
Phú Quốc là điểm đến hàng đầu của du lịch nghỉ dưỡng thế giới

Loạt “lực đẩy” giúp BĐS Phú Quốc bước vào “sóng” mới

Mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang có công văn về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Phú Quốc. Theo nhiều chuyên gia, với những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng, việc đưa Phú Quốc trở thành một thành phố trực thuộc chính là khoác cho đảo Ngọc “tấm áo mới” thay cho chiếc áo cũ đã quá chật chội lâu nay, từ đó đưa đảo Ngọc phát triển xứng với tầm vóc.

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc bắt đầu từ ngày 01/07/2020 và dự án khu phi thuế quan Phú Quốc hơn 6.800 tỷ đã được phê duyệt, hứa hẹn là đòn bẩy cho du lịch, kinh tế Phú Quốc “cất cánh”, sẵn sàng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Châu Á và thế giới.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị đón tiếp lượng khách du lịch lớn, giao thông và cơ sở hạ tầng tại Phú Quốc đang được đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Dự kiến đến năm 2020, hệ thống giao thông nối liền các địa điểm du lịch trong đất liền và trên đảo cơ bản sẽ hoàn thiện. Các tuyến vận chuyển hành khách được gia tăng. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với bên ngoài như sân bay quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới; cảng hành khách quốc tế Phú Quốc và các trục đường chính trên đảo đều được đầu tư hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao. Hơn nữa, cảng biển quốc tế Dương Đông sắp đi vào hoạt động sẽ là nơi giao thương và nơi đón hàng nghìn lượt du khách mỗi chuyến.

Chính những dấu hiệu tích cực từ chính sách và hạ tầng là lực đẩy quan trọng giúp BĐS Phú Quốc nhanh chóng trở lại đường đua, dẫn đầu thị trường BĐS nghỉ dưỡng tại thời điểm hiện tại với sự khởi động của hàng loạt các dự án lớn, có sự đầu tư bài bản và hợp tác với các thương hiệu khách sạn danh tiếng quốc tế hàng đầu, báo hiệu một chu kỳ mới của thị trường BĐS Phú Quốc.

Dòng tiền “đổ bộ” Bãi Trường

Tháng 10/2019, UBND huyện Phú Quốc đã công bố Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tuyến đường ven biển Bãi Trường thuộc Khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Vốn được ví như “cung đường tỷ đô” của Phú Quốc với sự quy tụ của các thương hiệu khách sạn danh tiếng quốc tế như InterContinental, Park Hyatt, Novotel, Best Western, Wyndham Hotel & Resorts…, Bãi Trường được quy hoạch để trở thành trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch lớn nhất của Phú Quốc với lợi thế nằm giữa 2 thị trấn lớn nhất của Phú Quốc là Dương Đông và An Thới, cách sân bay Phú Quốc khoảng 3km, và đường bờ biển dài và đẹp nhất đảo ngọc.

Nhà đầu tư “tăng tốc” đón sóng thị trường bất động sản Phú Quốc - 2

Quy hoạch Bãi Trường năm 2030 - “Cung đường tỷ đô” Bãi Trường với sự quy tụ của hàng loạt thương hiệu khác sạn quốc tế như: Intercontinental, Novotel, Pullman, Wyndham Hotel & Resorts… (Nguồn ảnh: Phuquoc.tv)

Nay Bãi Trường càng thêm sôi động với sự gia nhập của của hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành địa ốc với các dự án mang tầm quốc tế như: CEO Group với tổ hợp Sonasea Villas & Resort; BIM Group với Phú Quốc Marina; Meyhomes Capital Phú Quốc của Tân Á Đại Thành; Nam Group với Wyndham Garden Phú Quốc…

Sự gia nhập của các tập đoàn BĐS lớn với sự đầu tư bài bản, lựa chọn hợp tác với các thương hiệu quản lý khách sạn uy tín thế giới giúp Bãi Trường càng thêm “đắt giá”. Đây là động lực khiến nhiều nhà đầu tư sẵn sàng “xuống tiền” để sở hữu các bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại đây.

Theo nhận xét của chuyên gia, Phú Quốc sở hữu nhiều tiềm năng, tuy nhiên giá trị nhà đất tại đây so với các thị trường kỳ cựu như Nha Trang, Đà Nẵng còn nhiều chênh lệch.

Cụ thể, tại những tuyến đường trung tâm hàng đầu Phú Quốc, giá đất dao động trong khoảng từ 200-250 triệu/m2. Trong khi đó, tại các thành phố du lịch đã phát triển “bão hoà” như Nha Trang, Đà Nẵng, các tuyến đường trung tâm có giá đất giao động từ 500-600 triệu/m2, thậm chí có nơi 1 tỷ/m2, cao hơn rất nhiều so với giá đất tại Phú Quốc hiện tại. Do đó, có thể thấy dư địa tăng giá của BĐS Phú Quốc còn rất tiềm năng. Đây cũng là lý do Phú Quốc vẫn đang là tâm điểm đầu tư BĐS du lịch của cả nước.

Đón sóng đầu tư tại Bãi Trường, Phú Quốc, vừa qua, Tập đoàn Nam Group đã cho ra mắt 36 căn biệt thự cuối cùng của dự án Wyndham Garden Phú Quốc. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư.

Theo ông Đỗ Duy Thoan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Group - đơn vị phát triển dự án Wyndham Garden Phú Quốc tại Bãi Trường cho biết: “Giai đoạn 1 dự án Wyndham Garden Phú Quốc ngay từ khi ra mắt năm 2018 đã nhanh chóng bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Hầu hết khách hàng mua sản phẩm cho đến giờ đều rất hài lòng vì giá trị sinh lời và giá trị nghỉ dưỡng mà sản phẩm mang lại”.

Nhà đầu tư “tăng tốc” đón sóng thị trường bất động sản Phú Quốc - 3

Ảnh thực căn biệt thự tại Wyndham Garden Phú Quốc

Wyndham Garden Phú Quốc được biết đến là dự án biệt thự nghỉ dưỡng theo lối kiến trúc private villa (biệt thự biệt lập) cao cấp kết hợp với xu hướng sống xanh “Go-Green” thời thượng. Phong cách resort cao cấp với hồ bơi riêng, sắc xanh bao phủ 70% tạo ra một không gian nghỉ dưỡng ấn tượng “chung” mà “riêng”, riêng tư mà không biệt lập, giao hoà giữa thiên nhiên mà vẫn đẳng cấp, tiện nghi giữa một trung tâm sôi động bậc nhất Bãi Trường.

Đặc biệt, Wyndham Garden Phú Quốc đã hoàn thành tiến độ xây dựng 80% và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ được bàn giao trong quý I/2021. Tính hiện hữu và pháp lý đầy đủ của dự án hoàn toàn mang tới niềm tin và sự an tâm cho khách hàng đầu tư tại đây.

“Nam Group đã đưa ra một chính sách bán hàng có thể nói là hấp dẫn hàng đầu đảo ngọc cho những khách hàng đặc biệt của 36 căn biệt thự cuối cùng của dự án Wyndham Garden Phú Quốc. Đây không chỉ là những căn có vị trí trung tâm nhất dự án, mà còn là cơ hội cuối cùng của khách hàng để sở hữu một sản phẩm biệt thự biển có kiến trúc độc đáo bậc nhất Việt Nam với giá tốt bậc nhất đảo ngọc hiện nay”, ông Đỗ Duy Thoan - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Group - đơn vị phân phối dự án của Nam Group khẳng định.