Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngôi nhà sử dụng chất liệu chủ đạo là đất nung, thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ treo tường với không gian sống được phân chia thành 3 khối hộp và 1 khối đế vô cùng độc đáo.

Tọa lạc trên mảnh đất có diện tích gần 300 m2 ở Đà Nẵng, công trình làm từ đất nung thuộc sở hữu của một gia đình gồm 4 thành viên gây ấn tượng bởi thiết kế “có một không hai”.

Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 1
Lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ treo tường, các kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà giống như ba khối hộp, đặt trên một khối đế hình chữ nhật.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 2
Ngôi nhà sử dụng chất liệu chủ đạo là gạch đất sét nung ở cả bên trong và ngoài nội thất, mang lại cảm giác mộc mạc, gợi liên tưởng đến hình ảnh màu gỗ nâu cánh gián của đồng hồ cúc cu.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 3
Những khung cửa được thiết kế theo hình vòm, làm tăng cảm giác cổ điển, lãng mạn và cầu kỳ của không gian.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 4
Khối đế được thiết kế làm thành không gian kinh doanh quán cafe của gia chủ. Xung quanh là sân vườn rộng rãi, xanh mát.

Ba khối hộp A, B, C bên trên là ba không gian chức năng của một căn nhà được tách rời. Khối A và B đều có 2 tầng.

Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 5
Khối A là phòng ngủ lớn của bố mẹ với tầng trên đặt giường ngủ, tầng dưới là phòng tắm, toilet và tủ quần áo.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 6
Tầng trên của khối B là phòng của hai con, tầng dưới là phòng khách.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 7
Đối diện với phía đông của phòng khách và phòng ngủ chính là một cửa sổ lớn hút gió mát cũng có tác dụng đón ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào bên trong. Trên bức tường phía tây, chỉ có một vài cửa sổ, cửa ra vào nhỏ. Bức tường lớn vững chắc sẽ cản lại ánh sáng chói của mặt trời và sức nóng vào buổi chiều.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 8
Phía trên cầu thang trong phòng khách có thiết kế giếng trời. Khi mặt trời chiếu nắng vào bức tường bên cạnh, gia chủ có thể phán đoán thời gian trong ngày theo vị trí của ánh sáng.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 9
Khối C được thiết kế riêng cho không gian bếp.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 10
Nội thất trong nhà chủ yếu là vật liệu gỗ với thiết kế đơn giản.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 11
Tuy các khối nhà được thiết kế tách rời, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các thành viên trong gia đình nhưng vẫn đảm bảo tính liên kết nhờ các khoảng đệm có mái che một phần.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 12
Các khoảng đệm này được tận dụng để trồng cây, rau sạch và có đặt băng ghế để ngồi, phục vụ các hoạt động khác nhau, tạo ra nhiều không gian sinh hoạt chung gắn kết các thành viên trong gia đình, đồng thời giúp thông gió, làm ngôi nhà luôn thoáng đãng, mát mẻ.
Nhà đất nung “hầm hố”, vào bên trong như tham quan thành cổ ở Đà Nẵng - 13

Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và thông gió tự nhiên