Ngọc Sơn Riverside: Điểm sáng bất động sản tỉnh sau dịch Covid

(Dân trí) - Sau đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản đang có xu hướng khởi sắc với nhu cầu giao dịch có dấu hiệu gia tăng.

Tuy nhiên, ở các phân khúc khác nhau, tín hiệu phục hồi sẽ có sự khác biệt. Riêng phân khúc đất nền không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch, thanh khoản tiếp tục gia tăng.

Thị trường bất động sản phục hồi ở tất cả các phân khúc

Qua giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản bắt đầu sôi động trở lại với những điểm sáng có thể kỳ vọng. Dù bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch nhưng BĐS nghỉ dưỡng lại được cho là phân khúc đang hồi sinh cùng với sự phục hồi của ngành du lịch, hàng không, đặc biệt là chương trình kích cầu du lịch trong nước.

Theo làn sóng chuyển dịch các nhà máy sản xuất quốc tế vào thị trường Việt Nam, bất động sản công nghiệp được cho là sống “khoẻ nhất”, được nhiều nhà đầu tư lớn “săn” những quỹ đất khủng.

Phân khúc căn hộ cũng có dấu hiệu gia tăng nhẹ, cả về giá và tính thanh khoản đều nhỉnh hơn, tiêu điểm là những dự án gắn với nhu cầu thực có phong cách thiết kế mới, thông thoáng, thân thiện môi trường… do khách hàng quan tâm đến môi trường sống tốt cho sức khoẻ hơn trước.

Đặc biệt, phân khúc đất nền dường như không chịu ảnh hưởng nhiều cả trong và sau đại dịch. Với tâm lý “ăn chắc, mặc bền” các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến đất nền như một kênh tích lũy làm “của để dành”.

Dòng tiền của nhà đầu tư tiếp tục đổ về phân khúc đất nền tỉnh

Khi quỹ đất nền ở các thành phố trung tâm bị giới hạn, giá tăng cao và khoảng lợi nhuận kỳ vọng không còn hấp dẫn như trước, từ vài năm nay, bất động sản các khu vực vùng ven, tỉnh lẻ được săn lùng. Xu hướng trở nên sôi động và bùng nổ trong những năm gần đây, với sự lên ngôi của hàng loạt thị trường mới.

Sức nóng của phân khúc đất nền ở thị trường tỉnh được minh chứng khi ngay trong buổi giới thiệu dự án Ngọc Sơn Riverside diễn ra vào ngày 05/07 vừa qua tại trung tâm tổ chức sự kiện Trống Đồng Palace, TP. Hải Dương vừa qua đã thu hút được hàng trăm khách hàng đến tham dự và quan tâm tới sản phẩm của dự án. Đây cũng là buổi ra mắt dự án được đánh giá chuyên nghiệp và thành công của MIDLAND - đơn vị phân phối dự án.

Ngọc Sơn Riverside: Điểm sáng bất động sản tỉnh sau dịch Covid - 1

Hàng trăm khách hàng đến tham dự sự kiện Lễ giới thiệu dự án Ngọc Sơn Riverside

Lý giải sức hút của dự án Ngọc Sơn Riverside đối với khách hàng, ông Nguyễn Văn Công – đại diện Midland cho biết : “Quỹ đất trung tâm của thành phố Hải Dương đã dần trở lên khan hiếm, trong khi nhu cầu vẫn tăng, có những vị trí quanh khu “phố cổ” bị đẩy lên đến 200 triệu đồng/m2, thậm chí 300 triệu đồng/m2; tại mặt đường các tuyến đường lớn khu trung tâm giá cũng đã lên mức 100 triệu đồng/m2 như Ngô Quyền, Nguyễn Văn Linh. Bởi vậy, người dân Hải Dương có xu hướng dịch chuyển ra phía ngoài, tìm đến các khu đô thị mới với quy hoạch đồng bộ và vị trí tiềm năng để đầu tư tích luỹ và lựa chọn nơi an cư lý tưởng cho gia đình mình”.

Ngọc Sơn Riverside toạ lạc tại phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Ngọc Sơn, đơn vị hợp tác phát triển là Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại quốc tế (Trabinco). Dự án có ưu thế vượt trội khi nằm ngay mặt đường TL 391, cách KĐT Ecopark Hải Dương khoảng 1km, ở phía Đông Nam thành phố - hướng phát triển khu đô thị mới của thành phố Hải Dương, hưởng lợi từ tầm nhìn quy hoạch trong tương lai.

Ngọc Sơn Riverside: Điểm sáng bất động sản tỉnh sau dịch Covid - 2
Phối cảnh tổng thể dự án Ngọc Sơn Riverside – TP Hải Dương

Quy mô dự án là 14,2 ha với quỹ sản phẩm là 362 lô đất liền kề đan xen với 32 lô biệt thự phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Sau đại dịch Covid, người dân mong muốn được sống trong môi trường xanh, an lành, ăn uống, sinh hoạt, hít thở không khí sạch… mỗi ngày. Ngọc Sơn Riverside có thể đáp ứng được tiêu chí khắt khe này ở thị trường tỉnh, khi ngay từ trong ý tưởng quy hoạch dự án, chủ đầu tư đã chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống tiện ích nội khu như: công viên cây xanh, bể bơi, khu dịch vụ thương mại, hệ thống cảnh quan cây xanh và hoa ở triền đê (mặt hướng về dự án) … cộng với vị trí “vàng” ven sông, hướng tầm nhìn ra sông Thái Bình thoáng mát, đón gió lộng và không khí tươi quanh năm.

Anh Thắng - một nhà đầu tư tại Hải Dương cho biết: “Tôi rất thích tầm nhìn thoáng mát ven sông của dự án Ngọc Sơn Riverside. Với đầy đủ tiện ích sống của một dự án đô thị cộng với vị trí đắc địa này, tôi tin tưởng dự án sẽ mang lại giá trị gia tăng cho cư dân có cuộc sống chất lượng hơn nên tính thanh khoản của dự án rất cao, đầu tư vào dự án ở thời điểm này rất yên tâm”.

Ngọc Sơn Riveside đáp ứng được cả hai tiêu chí được quan tâm hàng đầu trong việc chọn nơi an cư là “Nhất cận thị - Nhị cận giang”. Cư dân sống gần nguồn nước cư dân sẽ hưởng lợi rất lớn . Xét về sức khỏe, nước giúp thanh lọc bầu không khí bụi bặm và mang tới một không gian sống trong lành, thoáng mát, giải tỏa nóng bức của mùa hè và sự ngột ngạt, bí bách của môi trường sống đô thị. Xét về phong thuỷ, nước (còn được gọi là yếu tố “thuỷ”) được xem là yếu tố rất quan trọng, biểu trưng cho sự thịnh vượng và giàu sang, thu hút sự may mắn, tài lộc cho cư dân. Gần chợ, ở đây được hiểu là gần khu trung tâm của thành phố, sẽ khiến cư dân thuận tiện hơn trong ăn uống và sinh hoạt, tiết kiệm thời gian đi lại và luôn có bữa ăn với nguyên liệu tươi, ngon, tốt cho sức khỏe hàng ngày.

Với những ưu thế vượt trội, dự án Ngọc Sơn Riveside được ví như viên ngọc quý ven sống Thái Bình, làm thay đổi diện mạo khu vực phía Đông Nam thành phố, hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hấp dẫn cho các khách hàng đang tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời hay các các cư dân muốn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trường Thịnh