1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Khánh Hòa:

Một dự án ở khu kinh tế Vân Phong dự kiến sẽ có hơn 50ha lấn biển

Trung Thi

(Dân trí) - Dự án Đông - Bắc Ninh Hòa (Khánh Hòa) được lập quy hoạch rộng hơn 2.800ha, trong đó khu vực dự kiến lấn biển hơn 50ha, vùng mặt nước biển hơn 130ha, phần diện tích còn lại khu vực đất liền.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông - Bắc Ninh Hòa (Phân khu 16 thuộc Khu kinh tế Vân Phong).

Khu vực lập quy hoạch là toàn bộ diện tích phân khu 16 thuộc 19 phân khu trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Một dự án ở khu kinh tế Vân Phong dự kiến sẽ có hơn 50ha lấn biển - 1

Một góc Khu kinh tế Vân Phong (Ảnh: Trung Thi).

Theo đó, Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông - Bắc Ninh Hòa sẽ có tổng diện tích khoảng hơn 2.800ha thuộc xã Ninh Thọ, xã Ninh An và phường Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa), trong đó khu vực đất liền gần 2.700ha (dự kiến diện tích lấn biển hơn 53ha); vùng mặt nước biển khoảng hơn 130ha.

Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu dân cư làng xóm hiện hữu, đô thị sinh thái ven biển. Dự báo, khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông - Bắc Ninh Hòa có khoảng 30.000 người.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế Vân Phong có diện tích khoảng 150.000ha, trong đó phần mặt nước khoảng 80.000ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha. Phạm vi bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 12 xã, thị trấn của huyện Vạn Ninh và 9 phường, xã thuộc thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Định hướng đến năm 2050, đưa Khu kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế năng động, thông minh, bền vững, bản sắc, có sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng.