Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản

(Dân trí) - Công viên Ashikaga là nơi duy nhất trên thế giới có cây hoa tử đằng cổ thụ 160 năm tuổi, đưa bạn đến một thế giới như trong chuyện cổ tích với đường hầm hoa tử đằng dài 80 m.

Ashikaga là một công viên hoa vô cùng rực rỡ ở thành phố Ashikaga thuộc quận Tochigi, cách Thủ đô Tokyo không xa. Công viên nổi tiếng với cảnh sắc đẹp kỳ ảo với vô số loài hoa khoe sắc cả bốn mùa quanh năm, vinh dự là đại diện duy nhất của Nhật Bản được CNN bình chọn vào top "10 điểm đến du lịch trong mơ trên thế giới".

Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản - 1

Công viên hoa Ashikaga được CNN bình chọn vào top "10 điểm đến du lịch trong mơ trên thế giới" (Ảnh: Japan Shopping Now).

Người ta nói rằng Ashikaga đẹp nhất là vào mùa hè, khoảng giữa tháng 4 đến giữa tháng 5. Thời điểm này công viên được bao trùm bởi những thảm hoa tử đằng đẹp như tranh vẽ, thuộc hàng "độc nhất vô nhị" trên thế giới. 

Công viên hoa Ashikaga có tổng diện tích 94.000 m2. Ngoài cẩm tú cầu, tulip, hồng… công viên còn nổi tiếng với hơn 350 cây tử đằng vô cùng rực rỡ. Ashikaga là nơi duy nhất trên thế giới có cây hoa tử đằng cổ thụ tuổi đời khoảng 160 năm, đưa bạn đến một thế giới như trong chuyện cổ tích với một đường hầm hoa tử đằng trắng muốt dài 80 m. 

Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản - 2

Công viên Ashikaga đẹp nhất là vào mùa hè khi hoa tử đằng nở rộ (Ảnh: Live Japan).

Hoa tử đằng là loài hoa dây leo với khoảng 10 màu khác nhau, nhưng màu tím là màu đẹp nhất. Trồng hoa tử đằng, người ta không trồng từng cây mà làm thành từng thảm hoa, trên những bức tường, những vòm hoa hay giàn hoa cao trên đầu, tới mùa, hoa nở dài rũ xuống tạo thành khung cảnh đẹp mê hoặc.

Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản - 3

Ashikaga là nơi duy nhất trên thế giới có cây hoa tử đằng cổ thụ tuổi đời khoảng 160 năm (Ảnh: Imgur).

Ở công viên Ashikaga có rất nhiều loại hoa tử đằng với nhiều màu sắc khác nhau như xanh, vàng, tím, hồng, nhưng nhiều nhất là tím. Đặc biệt, ở đây có hai cây tử đằng màu tím cổ thụ - huge fuji tree - có tán cây rộng bao phủ cả một sân rộng. Ngoài ra còn có cả một đường hoa với vòm bao phủ là hoa tử đằng trắng và một lối đi dài với hai bên tường là tử đằng vàng. Đây cũng là những nơi đẹp nhất và độc đáo nhất của công viên.

Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản - 4

Ở công viên Ashikaga có rất nhiều loại hoa tử đằng với nhiều màu sắc khác nhau (Ảnh: Japan Photography Tours).

Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản - 5

Đường hầm hoa tử đằng dài 80 m (Ảnh: Collater).

Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản - 6

Bức tường hoa tử đằng vàng rực rỡ (Ảnh: ZEKKEI Japan).

Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản - 7

Hoa tử đằng trắng đẹp tinh khôi (Ảnh: Time Out).

Khu vực chính của công viên, bên cạnh hai cây cổ thụ là giàn hoa tử đằng tím, hoa rũ xuống tím biếc cả một vùng. Đặc biệt, vào buổi chiều tối những ngày mùa đông, công viên có sự kiện Winter Illumination với hàng nghìn đèn được thắp sáng lung linh được coi là một trong những điểm ngắm cảnh đêm đẹp nhất Nhật Bản.

Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản - 8

Công viên là một trong những điểm ngắm cảnh đêm đẹp nhất Nhật Bản (Ảnh: Japan Today).

Hàng năm, vào mùa hoa tử đằng, công viên tổ chức lễ hội hoa tử đằng thu hút hàng triệu du khách đến chiêm ngưỡng. Năm 2021 hoa tử đằng nở sớm vì vậy lễ hội cũng được tổ chức sớm hơn bình thường, từ ngày 15/4 đến 23/5.

Lạc lối giữa xứ sở hoa tử đằng đẹp như tiên cảnh ở Nhật Bản - 9

Hàng năm công viên tổ chức lễ hội hoa tử đằng thu hút hàng triệu du khách đến chiêm ngưỡng (Ảnh: Grape).

Một năm tại công viên Hoa Ashikaga có tám chủ đề khác nhau trải dài theo các tháng tùy theo loại hoa nở rộ vào mỗi mùa khác nhau. Bên cạnh hoa tử đằng, tháng 6 là mùa khoe sắc của những đóa hoa hồng và cẩm tú cầu tuyệt đẹp, trong khi mùa thu là của hoa hồng và hoa thảo mộc.