Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ "độc nhất" Hà Nội

(Dân trí) - Tồn tại tới nay khoảng 60 năm, khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) là một trong những khu tập thể cũ kỹ, lâu đời nhất Thủ đô.

Người dân sống tại nơi đây đã quá quen với hình ảnh những cây cổ thụ cao hàng chục mét, mọc sừng sững trong khuôn viên các căn nhà.

Độc đáo cây mọc xuyên nhà trong khu tập thể lâu đời bậc nhất Hà Nội
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 1
Khu tập thể Kim Liên được xây dựng từ những năm 1959 – 1960 do các kĩ sư Triều Tiên hỗ trợ thiết kế. Đây là một trong những khu tập thể có tuổi đời lâu năm bậc nhất Hà Nội. Do nhu cầu sinh hoạt mà người dân buộc phải cơi nới diện tích sống, khiến các cây xà cừ lâu đời nơi đây vô tình mọc xuyên giữa nhà, vươn lên tầng 2, thậm chí tầng 3.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 2
Tại khu tập thể Kim Liên có khoảng 30 – 40 cây xà cừ mọc xuyên nhà, có tuổi đời hàng chục năm. Một số người dân cho biết, các cây xà cừ này được trồng cùng lúc khi xây dựng khu tập thể.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 3
Người dân sống tại nơi đây đã quá quen với hình ảnh thân cây to sừng sững mọc chình ình giữa nhà. Có người sinh ra đã thấy cây trong nhà, có người đến thuê nhà thấy cây “án ngữ” trong sân nên các cây xà cừ dần trở thành một phần tất yếu trong không gian sống của người dân nơi đây.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 4
Kiến trúc của các căn nhà ở đây sẽ được người dân thiết kế phù hợp với các gốc cây “có sẵn”. Những thân cây sần sùi nương tựa vào các chuồng cọp, vào các căn nhà khi mùa mưa bão tới.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 5
Một căn nhà ở khu B9 Kim Liên.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 6
Những cây xà cừ xoè tán lá rộng như những chiếc ô khổng lồ tạo bóng mát cho các căn nhà
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 7
Không chỉ mọc ngay giữa nhà, những thân cây còn “xuyên thủng” mái hiên trước nhà.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 8

Một cây xà cừ mọc ngay sát cửa, được tận dụng làm nơi treo biển quảng cáo cửa hàng...

Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 9

...hoặc là nơi gắn quạt thông gió...

Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 10
...hay thậm chí là nơi treo xoong nồi ở một nhà dân khu C13 Kim Liên.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 11
Cửa hàng đồ ăn nhanh tận dụng cây để trang trí cho khuôn viên quán.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 12
Nhiều căn nhà có diện tích nhỏ hẹp, các thân cây to chiếm hầu hết khiến không gian khá chật hẹp. Tuy vậy, đã nhiều năm sống ở đây, với người dân, hình ảnh đó đã quá quen thuộc.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 13

Cây xà cừ “xuyên thủng” một quán cà phê khu C3 Kim Liên. Khách hàng tới quán khá thích thú với kiến trúc lạ của quán, vừa ngồi trong không gian xanh mát, vừa thưởng thức cà phê, vừa được ngắm nhìn thân cây to sừng sững.

Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 14
Cây mọc đủ mọi dáng, mọc nghiêng, mọc thẳng hoặc bám theo khung sườn của các ngôi nhà. Thậm chí, nhiều hộ gia đình muốn sửa sang nhà cửa, phải lựa để không làm ảnh hưởng đến thân cây.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 15

Để sống được ở khu tập thể Kim Liên này nhiều năm không hề đơn giản. Mùa hè, tán cây to, rộng, tạo bóng mát, người dân ai ai cũng thích thú. Tuy nhiên, tới mùa mưa, nhiều hộ dân có cây mọc trong nhà phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Nhiều hộ dân phải sửa lại mái hiên vì gió to làm cành cây gãy khiến mái thủng. 

Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 16
Trần nhà bà Cao Thị Hường (79 tuổi) bị bong tróc do cây dựa sát vào nhà. Sàn nhà lồi lõm do rễ cây phát triển sâu trong lòng nền móng căn nhà.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 17
Người dân khá lo sợ nên để đảm bảm an toàn cho mọi người trong gia đình, trước mùa mưa bão đều phải thuê người tỉa bớt cành cây, đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Kỳ dị cây mọc giữa nhà trong khu tập thể cũ độc nhất Hà Nội - 18

Những cây cổ thụ xuyên thủng mái nhà không chỉ khiến không gian sống trở nên chật hẹp mà người dân nơi đây còn phải thấp thỏm nỗi lo các cành cây có thể gãy đổ bất cứ khi nào. 

Vũ Đức Anh