'King Kazu' sẽ tiếp tục chơi bóng tại J-League ở tuổi 54

Vương Lâm

(Dân trí) - Kazuyoshi Miura sinh năm 1967, năm nay đã 54 tuổi. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản người đàn ông này tiếp tục thi đấu tại J-League, giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản.

Kazuyoshi Miura được người hâm mộ yêu quý gọi là "King Kazu". Cựu tiền đạo Nhật Bản sẽ bước sang tuổi 54 vào ngày 26/2 tới trong năm thứ 36 của sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. kể từ khi chuyển đến Brazil lúc còn là một thiếu niên. Kazuyoshi Miura hiện là cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu tại J-League và ông sẽ điều đó ở tuổi 54 với câu lạc bộ Yokohama FC.

Nếu chỉ tính riêng Yokohama FC, đây đã là mùa giải thứ 17 của Kazuyoshi Miura tại câu lạc bộ. Thành tích này chắc chắn sẽ còn tồn tại rất lâu cho tới khi có người phá bỏ.

Sau khi có thông báo chính thức về hợp đồng 1 năm với Yokohama FC, Miura cho biết khát vọng và niềm đam mê bóng đá mình vẫn tăng lên hàng ngày. Ông đã chơi 4 trận cho Yokohama FC trong mùa giải vừa qua khi câu lạc bộ trở lại giải đấu hàng đầu kể từ năm 2007.

King Kazu sẽ tiếp tục chơi bóng tại J-League ở tuổi 54 - 1

King Kazu vẫn đủ sức khỏe để góp mặt trong những trận cầu đỉnh cao.

Tháng 9 năm ngoái, Miura cũng đã lập kỷ lục với tư cách là cầu thủ nhiều tuổi nhất còn thi đấu trong một trận J-League khi có tên trong đội hình xuất phát của Yokohama FC, đối mặt với Kawasaki Frontale.

Khi đó, Kazuyoshi Miura 53 tuổi, 6 tháng và 28 ngày. Điều này đã làm lu mờ hoàn toàn kỷ lục 45 tuổi, 2 tháng và 1 ngày trước đó do cựu cầu thủ Masashi Nakayama thiết lập với Consadole Sapporo vào năm 2012.

Không chỉ là nắm giữ kỷ lục là người lớn tuổi nhất còn thi đấu, Kazuyoshi Miura còn là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn. Vào năm 2017, King Kazu đã ghi bàn trong trận đấu với Thespakusatsu Gunma tại giải hạng nhì Nhật Bản. Khi đó, ông đã 50 tuổi, 14 ngày.

Còn tại giải hạng Nhất, mặc dù chưa lập công lần nào cho Yokohama FC ở mùa giải trước, Miura vẫn đặt mục tiêu có thể thay thế Zico trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi nhất tại J-League. Cầu thủ vĩ đại người Brazil đã đạt được kỳ tích này với Kashima Antlers vào năm 1994 khi 41 tuổi, 3 tháng và 12 ngày.