Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội "cửa đóng, then cài"

(Dân trí) - Ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch, thị trường bất động sản tại Hà Nội “đóng băng”, nhiều công ty, địa ốc "cửa đóng, then cài".

Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 1

Dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, mọi mặt trong cuộc sống, thị trường bất động sản cũng không ngoại lệ. Từ đầu năm 2020, thị trường ngày càng ảm đạm, có dấu hiệu “đóng băng”, các công ty, doanh nghiệp địa ốc trong tình trạng đóng cửa cài then nhiều ngày.

Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 2

Hàng loạt sàn môi giới, công ty bất động sản ở Hà Nội lâm vào tình trạng khó khăn chồng chất. Trong ảnh là địa ốc nhà đất nằm trong dãy một khu biệt thự liền kề, có vị trí thuận lợi mặt tiền thông thoáng nhưng trong tình trạng khoá cửa đã lâu.

Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 3
“Tôi thấy công ty này đóng cửa đã lâu, từ đầu dịch”, người hàng xóm cho biết. Trước tình hình dịch bệnh liên tục diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại khi không cần thiết; tạm ngưng cấp visa đối với toàn bộ người nước ngoài vào Việt Nam cùng với các khó khăn tồn tại từ trước của thị trường, lãnh đạo Hội môi giới cho biết có hiện tượng “ngủ đông” của hầu hết các hoạt động trên thị trường bất động sản.
Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 4
Tình trạng đóng cửa, then cài kéo dài nhiều ngày, một số công ty, doanh nghiệp không cầm cự nổi phải cắt giảm nhân sự, thậm chí cho thuê, sang nhượng mặt bằng.
Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 5

Một công ty bất động sản khác trong khu đô thị tại quận Hà Đông cũng trong tình trạng khóa cửa, ngừng giao dịch.

Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 6
Theo thống kê chưa đầy đủ từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam, mới có 2 tháng mà 300 sàn giao dịch bất động sản trên cả nước đã phải đóng cửa, 500 sàn đang hoạt động cầm cự vì dịch bệnh.
Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 7
100% các sàn bất động sản đều chịu ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh; vừa thiếu nguồn hàng để bán, vừa không có được sự quan tâm từ khách hàng, nhà đầu tư vì phải lo chống dịch. Theo ghi nhận từ các khu vực, khoảng 50% số sàn giao dịch phải đóng cửa, có hiện tượng nhiều cá nhân môi giới bất động sản thất nghiệp.
Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 8
Một văn phòng bất động sản ở quận Hà Đông dán thông báo đóng cửa tạm thời tới hết tháng 4/2020.
Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 9

Khó khăn trong kinh doanh khiến làn sóng trả mặt bằng xuất hiện tại nhiều nơi.

Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 10

Các cửa hàng, nhà ở đồng loạt treo biển sang nhượng, cho thuê 

Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 11
Theo báo cáo quý 1/2020 vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh công bố, thị trường động sản hiện tại mang màu sắc ảm đạm, nhiều doanh nghiệp chọn cách "ngủ đông" để cố gắng cứu vãn tình hình.
Khủng hoảng vì đại dịch, loạt công ty BĐS ở Hà Nội cửa đóng, then cài - 12

Cảnh vắng vẻ im lìm ở các trung tâm giao dịch BĐS tại Hà Nội trong mùa dịch

Vũ Đức Anh