Hướng mở cho du lịch Khánh Hòa khi trung tâm Nha Trang “ngộp thở”

(Dân trí) - Khánh Hòa là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về du lịch với điểm đến đáng mơ ước - Nha Trang, song sự phát triển nóng trong thời gian ngắn đã khiến thành phố biển thơ mộng dần trở nên “ngột ngạt”. Bãi Dài và Bắc Khánh Hòa sẽ là lời giải cho bài toán mở rộng không gian du lịch của tỉnh trong tương lai.

Trung tâm Nha Trang dần “ngộp thở”

Năm 2018, du lịch Khánh Hòa tiếp tục đà tăng trưởng cao với 6,3 triệu lượt khách, tăng 15,6%, trong đó 2,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 37,9%. Doanh thu du lịch đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 27,75%. Những năm qua lượng khách du lịch tăng theo cấp số nhân từ 2,3 triệu lượt năm 2012 lên 5,5 triệu lượt năm 2017. Trên đà tăng trưởng, năm nay, Nha Trang đã đặt mục tiêu đón hơn 7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 3 triệu lượt khách quốc tế.

Tuy vậy, vẫn còn đó những bài toán cần giải quyết sớm, đó là sự mất cân bằng trong không gian phát triển, bài toán sản phẩm du lịch mới hay việc thu hút những dự án quy mô lớn đẳng cấp quốc tế… tất cả vì mục tiêu làm mới mình để du lịch không bị cũ, giảm sức hút.

Hướng mở cho du lịch Khánh Hòa khi trung tâm Nha Trang “ngộp thở” - 1
Các bãi tắm ở Nha Trang đang dần trở nên quá chật chội.

Hiện tại, hạ tầng du lịch chủ yếu mới chỉ tập trung tại Nha Trang. Toàn tỉnh có 750 cơ sở lưu trú với hơn 39 nghìn phòng trong đó có 111 cơ sở 3-5 sao với hơn 20 nghìn phòng, chiếm tỷ lệ 50,8% tập trung tại Nha Trang. Tỉnh cũng đang thiếu những dự án lớn đẳng cấp 5 sao quốc tế cao cấp mới như du lịch kết hợp hội thảo MICE với những đoàn khách lên đến cả nghìn người, nơi nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp giải trí, trải nghiệm hiện đại, xứng tầm… Các khách sạn cũng tập trung trên tuyến đường Trần Phú, tuyến đường được mệnh danh đẹp nhất Nha Trang với tầm nhìn bao biển quý giá nhưng hiện đang giống như “bức tường” chắn biển. Các dự án khác cũng đang mọc lên ngay gần đó trên đường Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật… Nhiều chuyên gia lo ngại Nha Trang sẽ trở thành một “khối bê tông” bên bờ biển, một “đô thị nén” thay vì một đô thị biển.

Bên cạnh đó, lối làm ăn chạy theo lợi nhuận của một số ít công ty lữ hành, tour du lịch phổ thông đã gây ra tình trạng xô bồ, khó quản lý. Hình ảnh bãi tắm Nha Trang kín đặc người, tắc đường thường xuyên trong giờ cao điểm hay tình trạng “cháy” phòng cục bộ trong những ngày cao điểm, dịp nghỉ lễ… ít nhiều để lại ấn tượng không đẹp trong mắt du khách quốc tế.

Đã đến lúc những bờ biển mới được gọi tên

Sản phẩm du lịch mới là điều thiết yếu với du lịch nhưng những năm gần đây Nha Trang đang “chậm chân” hơn Đà Nẵng. Mỗi năm Đà Nẵng đều chuẩn bị một “món ăn thịnh soạn” cho thực đơn du lịch của mình, trước là cuộc thi pháo hoa Quốc tế, nay lại “gây sốt” với Cầu Vàng. Trong khi đó Nha Trang vẫn khá yên ắng, dù sở hữu tiềm năng du lịch lớn nhưng với những bài toán đang đặt ra nếu không nhanh tay du lịch Khánh Hòa sẽ có nguy cơ giảm sức hút.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, địa phương đang xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành du lịch nhằm giải tỏa sức ép cho Nha Trang. Ngoài các biện pháp đang áp dụng, đề án hướng vào 5 vấn đề lớn, trong đó cơ cấu về không gian phát triển du lịch giữ vai trò then chốt. Để thực hiện điều này, Khánh Hòa chủ động mở rộng không gian ra các vùng lân cận: Bãi Dài, Ninh Hòa, Nam Vân Phong và hướng đến Bắc Vân Phong.

Hướng mở cho du lịch Khánh Hòa khi trung tâm Nha Trang “ngộp thở” - 2
Vẻ đẹp của Bắc Nha Trang đang chờ được “đánh thức”

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: “Song song với việc xúc tiến du lịch, ngành du lịch Khánh Hòa cũng khuyến khích doanh nghiệp hướng đầu tư, khai thác vào các trung tâm du lịch mới, góp phần giảm tải cho du lịch Nha Trang và khai thác những tiềm năng trời phú từ những nơi biển đẹp”. Bãi Dài đã ghi nhận 40 dự án đầu tư, trong đó 29 dự án đã cấp phép, gần chục dự án đã hoạt động, nhiều dự án khác đang triển khai hứa hẹn trong 2 năm tới sẽ có những chuyển biến rõ nét.

Nếu như Bãi Dài đã từng bước chuyển mình thì khu vực Bắc Khánh Hòa dù nhiều tiền năng nhưng chưa được khai thức xứng tầm. Không nhiều người biết nơi đây sở hữu những “báu vật của đất trời” với núi Cô Tiên, hòn Chồng - Vợ và những bãi tắm trải dài thơ mộng tinh khiết, bờ cát trắng mịn như kem, làn nước trong xanh màu ngọc bích và tất nhiên còn chưa bị xô bồ bởi khách du lịch đại trà. Không chỉ chứa trong mình những huyền tích lịch sử, núi Cô Tiên chính là nơi đẹp nhất để ngắm toàn cảnh Nha Trang từ trên cao, còn bãi biển phía đông dưới chân núi được người dân địa phương xem là nơi đẹp nhất để ngắm bình minh.

Hướng mở cho du lịch Khánh Hòa khi trung tâm Nha Trang “ngộp thở” - 3
Núi cô Tiên thơ mộng là một địa danh lãng mạn để ngắm toàn cảnh bãi biển tinh khiết, ôm trọn thành phố biển Nha Trang

Dù nằm ngay bên tuyến giao thông huyết mạch nối liền 3 vịnh (Cam Ranh, Ninh Hòa và Vân Phong) nhưng nơi này vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu và đang chờ được đánh thức. Các chuyên gia nhận định, với tiềm năng và lợi thế của mình, khu vực Bắc Khánh Hòa là địa điểm hoàn hảo để xây dựng những dự án cao cấp tiêu chuẩn quốc tế, nơi đây cũng được dự báo sẽ mang lại sức sống mới cho du lịch Khánh Hòa, hứa hẹn sự hình thành một "trung tâm mới" của Khánh Hòa, nơi hấp dẫn bậc nhất với những nhà đầu tư và khách du lịch trong nước cũng như quốc tế cao cấp.