1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Bình Định:

Hoàn thành cưỡng chế gần 40 trường hợp lấn chiếm đất khu kinh tế

(Dân trí) - UBND TP Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát vừa hoàn thành đợt một ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình khoanh bao để chiếm dụng đất, xây dựng nhà, lều quán trái phép trong Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Ngày 9/3, ông Phan Viết Hùng - Phó Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cho biết: Từ ngày 5/3 đến nay, UBND TP Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và UBND huyện Phù Cát đã đồng loạt ra quân tổ chức cưỡng chế (đợt 1) đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép dọc tuyến đường ĐT639 trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Hoàn thành cưỡng chế gần 40 trường hợp lấn chiếm đất khu kinh tế - 1
Hoàn thành cưỡng chế đợt 1 đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất tại Khu Kinh tế Nhơn Hội

Cụ thể, tại thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), được xem là “điểm nóng” về lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. Đến hết ngày 5/3, địa phương đã hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ đối với 9 trường hợp chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Trong đó, có 6 trường hợp khoanh bao chiếm đất (trụ bê tông, rào kẽm gai) phía Đông tuyến đường ĐT639 thuộc hành lang tuyến đường ĐT639; 2 trường hợp chiếm đất, xây dựng nhà (nhưng không ở) phía Đông tuyến đường ĐT639 thuộc phạm vi quy hoạch Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 và 1 trường hợp chiếm đất, xây dựng nhà (đối tượng sinh sống tại phường Đống Đa - TP Quy Nhơn) phía Tây tuyến đường ĐT639 thuộc hành lang tuyến đường ĐT639.

Tại thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) đến nay, địa phương này cũng đã hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ đối với 14 trường hợp chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Trong đó, có 8 trường hợp khoanh bao chiếm đất, xây dựng công trình (trụ bê tông, rào kẽm gai, xây dựng móng nhà) phía Đông tuyến đường ĐT639 thuộc hành lang tuyến đường ĐT639; 5 trường hợp khoanh bao chiếm đất, xây dựng công trình (trụ bê tông, rào kẽm gai, xây dựng móng nhà) phía Tây tuyến đường ĐT639 thuộc hành lang tuyến đường ĐT639 và 1 trường hợp chiếm đất, xây dựng lều quán phía Tây tuyến đường ĐT639 thuộc hành lang tuyến đường ĐT639.

Hoàn thành cưỡng chế gần 40 trường hợp lấn chiếm đất khu kinh tế - 2
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (người đội mũ) chỉ đạo quyết liệt cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm, lập lại trật tự.

Trong khi đó, tại xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn), trong 2 ngày (từ 5/3 đến 6/3) địa phương đã hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ đối với 16 trường hợp lấn thêm một phần diện tích đất phía sau thuộc phạm vi triền cát của KKT Nhơn Hội (trước đây thuộc đất lâm nghiệp do Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn quản lý, sử dụng), xây dựng tường rào.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiêm Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh khẳng định: “Sau đợt ra quân này, UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn lại trong năm 2019, đặc biệt là những trường hợp lấn chiếm đất công. Qua đây, tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, lấn chiếm đất công trái phép để tránh bị thiệt hại; trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc”.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 5/3, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đồng loạt ra quân đợt 1, tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất bất hợp pháp, vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Doãn Công