Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19

Minh Hương

(Dân trí) - Nhiều thành phố Nhật Bản phải hoãn hủy lễ kỷ niệm trưởng thành năm 2021 do ảnh hưởng của Covid-19, trong khi số ít vẫn tổ chức khi áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 1

Lễ thành nhân năm nay được thành phố Yokohama tổ chức tại Yokohama Arena vào ngày 11/1. Trong bối cảnh thành phố đang đặt trong tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19, các thanh niên dự lễ phải đeo khẩu trang, xếp hàng và ngồi giữ khoảng cách với người khác trong hội trường. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 2

Năm nay, lễ thành nhân bị hủy bỏ tại nhiều thành phố trên khắp Nhật Bản. Nhiều bữa tiệc ăn mừng cũng bị hủy bỏ do số ca mắc Covid-19 tăng cao. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 3

Lễ thành nhân được gọi là Seijin no Hi trong tiếng Nhật, được tổ chức vào thứ hai của tuần thứ hai trong tháng một hàng năm. Vào ngày này, các nam nữ Nhật Bản tới độ tuổi 20 tới các hội trường thành phố địa phương để tham dự lễ kỷ niệm để đánh dấu thời điểm bước sang tuổi trưởng thành. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 4

Ngày lễ thành nhân được coi như ngày lễ quốc gia tại Nhật Bản. Các địa phương tổ chức các lễ kỷ niệm cho các công dân trưởng thành mới của thành phố. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 5

Thị trưởng thành phố sẽ đọc diễn văn nói về trách nhiệm của các thanh niên trẻ khi trở thành các công dân trưởng thành của đất nước. Một số địa phương trao những món quà nhỏ cho các nam nữ thanh niên. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 6

Các nữ thanh niên Nhật Bản 20 tuổi thường mặc trang phục furisode, trong khi nam giới mặc âu phục hoặc trang phục hakama truyền thống tới dự lễ thành nhân. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 7

Sau lễ kỷ niệm, nhiều người tới đền chùa để chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè. Sau đó, các nam nữ thanh niên có thể tiếp tục tham gia các bữa tiệc ăn mừng cùng bạn bè. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 8

Dịch Covid-19 khiến lễ thành nhân năm nay tại Nhật Bản có nhiều thay đổi. 22 trong số 23 đặc khu của Tokyo đã hoãn hoặc hủy bỏ các lễ kỷ niệm. Người đứng đầu các đặc khu gửi lời chúc mừng qua mạng Internet. Thủ đô Nhật Bản cùng 3 tỉnh xung quanh được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ tuần trước. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 9

Nhóm nam nữ thanh niên phải kiểm tra thân nhiệt khi tới tham dự lễ thành nhân tại Yokohama Arena. Những người tham gia phải đeo khẩu trang và nghe quốc ca thay vì hát để hạn chế sự lây lan của virus corona. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 10

"Tôi vẫn tham dự lễ kỷ niệm vì đã tuân thủ các quy tắc để ngăn ngừa dịch. Tôi không quá lo lắng", Mei Ohno, sinh viên đại học tham dự lễ thành nhân tại Yokohama Arena, cho biết. "Sau lễ kỷ niệm, tôi sẽ đi chụp ảnh cùng bạn bè rồi về thẳng nhà". Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 11

Các nữ thanh niên 20 tuổi khử trùng tay trước khi vào tham dự lễ kỷ niệm ngày thành nhân tại Yokohama Arena. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 12

Cảnh sát thường xuyên nhắc nhở các nam nữ thanh niên đeo khẩu trang trong khu vực diễn ra lễ kỷ niệm tại Yokohama Arena. Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật Bản đeo khẩu trang dự lễ trưởng thành giữa dịch Covid-19 - 13

Các nam nữ thanh niên đeo khẩu trang tham dự lễ thành nhân tại Yokohama Arena. Ảnh: Reuters