1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Dự án Đồi Xanh Nha Trang: Dân bức xúc vì tường nhà bị thấm nước, bong tróc

(Dân trí) - Người dân dự án Đồi Xanh Nha Trang bức xúc sau khi bức tường "khủng" cao 12m sai phép được tháo đi nhưng bờ mương cao hơn nền nhà đã gây thấm nước làm tường nhà bị bong tróc, loang lổ.

Dự án Đồi Xanh Nha Trang: Dân bức xúc vì tường nhà bị thấm nước, bong tróc - 1

Hộ gia đình bà Phạm Thị Khiển bức xúc vì nhà cạnh dự án bị thấm nước nghiêm trọng, tường bị hoen ố

Ngày 28/11, hộ gia đình bà Phạm Thị Khiển, sinh sống dưới chân dự án biệt thự Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) cho biết sẽ làm đơn trình cơ quan chức năng sau khi căn nhà bị thấm nước, bong tróc, có thể đe dọa đổ sập do ảnh hưởng bởi dự án này.

Theo người dân sinh sống dưới chân dự án, sau khi hoàn thành việc tháo dỡ bức tường “khủng” sai phép cao 12m vào giữa tháng 9 năm nay, chủ đầu tư đã ngừng thi công cho đến nay.

Ngay sau lưng nhà dân, đơn vị thi công đã tháo bỏ đoạn tường nguy hiểm, múc đất tạo khoảng hở có bề rộng khoảng 4,5m. Theo đơn vị thi công, khoảng hở 4,5m này sẽ thi công một bờ mương để phục vụ việc tiêu thoát nước.

Thế nhưng kể từ đó đến nay, hiện trạng bờ đất này vẫn nguyên vẹn, chưa được thi công kiên cố.

Dự án Đồi Xanh Nha Trang: Dân bức xúc vì tường nhà bị thấm nước, bong tróc - 2
Dự án Đồi Xanh Nha Trang: Dân bức xúc vì tường nhà bị thấm nước, bong tróc - 3

Nhiều mảng tường nhà dân sát dự án bị bong tróc, rơi rụng từng mảng lớn do nước thấm

Điều đáng kể, tại bờ đất giáp ranh hộ gia đình bà Phạm Thị Khiển, độ cao bờ đất vẫn cao hơn mặt sàn nhà dân đến cả mét. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước mưa từ bờ mương giáp ranh hộ gia đình bà Khiển đã thấm mạnh qua tường, làm bong tróc tường nhà.

“Bây giờ chủ đầu tư phải làm ngay bờ mương, hệ thống thoát nước quanh nhà dân chứ không nước thấm vào tường nhà chúng tôi. Căn phòng nhà tôi chỗ giáp đoạn tường bị ẩm ướt do nước thấm, không ai dám ở”, bà Khiển bức xúc.

Dẫn chúng tôi đi xem căn phòng bị thấm nước, bà Khiển lấy tay vuốt nhẹ vào tường thì vôi, sơn bị bong tróc ra từng mảng lớn. “Đáng lẽ họ tháo tường xong thì phải nhanh chóng làm hệ thống thoát nước, chứ họ để nguyên đấy”, bà Khiển nói thêm.

Dự án Đồi Xanh Nha Trang: Dân bức xúc vì tường nhà bị thấm nước, bong tróc - 4

Hiện trạng bờ đất sau khi tháo bức tường cao 12m chưa được thi công kiên cố

Dự án Đồi Xanh Nha Trang: Dân bức xúc vì tường nhà bị thấm nước, bong tróc - 5

Đoạn bờ đất sát nhà bà Khiển, cao hơn so với nền nhà đã hứng nước, thấm qua tường nhà

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi tháo dỡ xong đoạn tường cao 12m nằm sát nhà dân, chủ đầu tư đã trình phương án điều chỉnh quy hoạch và hiện Sở Xây dựng đang xem xét.

“Hiện nay Sở đang xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch lại cho phù hợp với việc tháo dỡ. Trước mắt đang cố gắng xử lý phần thoát nước trước, những phần khác xử lý sau”, ông Thọ nói.

Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh có quy mô 68 căn biệt thự biệt lập trên đồi tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 4,1 ha.

Dự án này từng vấp phải phản ứng gay gắt của hàng chục hộ dân sinh sống dưới ngọn đồi do thi công bức tường “khủng” cao 12m, chỉ cách nhà dân 1m.

Khánh Hòa: Dân bức xúc vì tường nhà bị thấm nước, bong tróc

Viết Hảo