Độc đáo nhà tre bước ra từ hình học không gian của giáo viên Toán

Thay vì chọn những vật liệu xây nhà phổ biến, anh Huỳnh Trịnh Quốc Phong ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lại chọn tre làm vật liệu chính cho ý tưởng khởi nghiệp homestay độc đáo của mình.

Thay vì chọn những vật liệu xây nhà phổ biến, anh Huỳnh Trịnh Quốc Phong ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lại chọn tre làm vật liệu chính cho ý tưởng khởi nghiệp homestay độc đáo của mình.

Anh Phong tiết lộ ý tưởng làm homestay bằng tre xuất phát từ việc anh là một giáo viên dạy môn toán.

Vốn yêu thích môn hình học không gian, anh liên tưởng những đoạn tre cũng giống như những nét vẽ trong hình học và hoàn toàn có thể ghép chúng lại bên ngoài không gian thực để tạo hình thành những ngôi nhà mang đậm nét riêng.

Độc đáo nhà tre bước ra từ hình học không gian của giáo viên Toán - 1

Ngôi nhà được lắp ghép từ các thanh tre mô phỏng hình học không gian. Ảnh: Lan Ngô

Nghĩ là làm, sau 2 năm tự nghiên cứu, thiết kế và tiến hành xây dựng đến nay khu homestay độc đáo này của anh Phong đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Homestay nhà tre của anh Phong có diện tích 4.000m2, gồm 4 phòng đơn, 1 phòng chung và khu nhà ăn. Toàn bộ vật liệu làm nhà được sử dụng chủ yếu từ tre, lá, gỗ.

Độc đáo nhà tre bước ra từ hình học không gian của giáo viên Toán - 2

Nhà tre được thiết kế theo hình kim tự tháp. Ảnh: Lan Ngô

Độc đáo nhà tre bước ra từ hình học không gian của giáo viên Toán - 3

Nhà tre theo kiểu nhà rông. Ảnh: Lan Ngô

Hình dáng nhà được thiết kế theo kiểu nhà rông hoặc dạng hình chóp theo dạng kim tự tháp để tránh gió vào mùa bão. Tất cả đều khung nhà đều được lắp ghép từ thân tre theo các  mô hình hình học không gian, bên dưới làm sàn tạo độ thoáng mát vào mùa hè.

Độc đáo nhà tre bước ra từ hình học không gian của giáo viên Toán - 4

Chiếc cầu tre mô phỏng dạng xoắn ốc trong hình học không gian. Ảnh: Lan Ngô

Mái nhà được lợp bằng lá, chân nhà được nâng đỡ bằng những cây tre lâu năm tạo độ chắc chắn cho ngôi nhà. Điều đặc biệt là toàn bộ cây tre được kết nối với nhau hoàn toàn bằng những nút dây rất kỳ công, không sử dụng bất kì một cây đinh, vít nào.

Độc đáo nhà tre bước ra từ hình học không gian của giáo viên Toán - 5
Độc đáo nhà tre bước ra từ hình học không gian của giáo viên Toán - 6

Cận cảnh những thanh tre được nối với nhau bằng nút dây, không sử dụng đinh vít. Ảnh: Lan Ngô

Anh Phong cho biết tre là loại cây gắn bó lâu đời với người dân miền quê sông nước.

Hơn nữa, đây còn là loại vật liệu rất dễ tìm. Theo anh Phong, khách đến đây khoảng 80% là du khách nước ngoài nên việc lựa chọn tre làm vật liệu chính còn nhằm mục đích mang đến cho du khách sự gần gũi về thiên nhiên cũng như giới thiệu nét đặc trưng của miền quê ĐBSCL.

Độc đáo nhà tre bước ra từ hình học không gian của giáo viên Toán - 7

Toàn cảnh khu phòng tập thể được làm bằng tre. Ảnh: Lan Ngô

Ngoài việc lựa chọn những vật liệu có sẵn trong tự nhiên thì trong khuôn viên homestay của anh Phong cũng không làm hàng rào để cho du khách thoải mái đi lại ngắm hoa ở những vườn hoa lân cận.

Với không gian yên tĩnh, kiểu dáng lạ, gần gũi với thiên nhiên, loại hình homestay bằng tre này của anh đón khoảng 100 du khách lưu trú mỗi tháng.

Độc đáo nhà tre bước ra từ hình học không gian của giáo viên Toán - 8

Khu nhà ăn cũng được làm bằng tre. Ảnh: Lan Ngô

Theo Lan Ngô

Lao Động