1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Định cư Síp để tận hưởng những món ăn mang hương vị Địa Trung Hải

(Dân trí) - Síp là một quốc gia nổi tiếng được ví như “Viên ngọc xanh của Châu Âu” bởi rất nhiều những tố chất làm nên triển vọng phát triển kinh tế và đầu tư sáng ngời tại quốc đảo này.

Với nền kinh tế thịnh vượng, môi trường sống trong lành, khí hậu ôn hòa, cảnh quan tuyệt đẹp cùng nền giáo dục xuất sắc, Síp liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng các quốc gia đáng sống nhất thế giới nói chung và trong khối Liên minh EU nói riêng. Diện tích gấp 12 lần Singapore nhưng dân số chỉ bằng 1/5 lần. Hàng hoá, du lịch, tài chính thương mại vì thế rất phát triển.

Định cư Síp để tận hưởng những món ăn mang hương vị Địa Trung Hải - 1

Hiện nay, chính phủ Cộng Hòa Síp có 2 chương trình định cư cho nhà đầu tư bao gồm chương trình lấy thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) và chương trình lấy quốc tịch (công dân Châu Âu) rất đơn giản và nhanh chóng.

Với chương trình lấy thẻ thường trú nhân, chỉ cần đầu tư số tiền tối thiểu 300,000 EUR để mua một căn biệt thự và sở hữu thẻ thường trú nhân, Nhà đầu tư dễ dàng nhập cư vào châu Âu. Thẻ trường trú được cấp sau khoảng 2 tháng cho cả gia đình gồm vợ/ chồng, con cái độc thân, phụ thuộc tài chính đến 25 tuổi và cha mẹ 2 bên.

Ngoài việc sử dụng bất động sản làm nơi cư trú, nhà đầu tư có quyền cho thuê bất động sản để tạo nên lợi nhuận. Tiếng Anh là ngôn ngữ được dùng trong môi trường giao tiếp và giảng dạy nên dễ dàng hoà nhập với cuộc sống, không có rào cản giao tiếp khi có cộng đồng người Việt Nam tại đảo Síp.

Với chương trình đầu tư lấy quốc tịch, bạn có thể đầu tư một hoặc nhiều bất động sản (bao gồm nhà ở, bất động sản thương mại, đất đai…) có tổng trị giá 2 triệu euro để nhận ngay quốc tịch Châu Âu cho gia đình 3 thế hệ chỉ sau 6 tháng và tận hưởng quyền lợi như công dân Châu Âu. Cả gia đình nhà đầu tư được sống và làm việc ở bất kỳ quốc gia EU nào. Đặc biệt là sau 3 năm, nhà đầu tư có thể bán các bất động sản và chỉ cần tiếp tục sở hữu 1 bất động sản trị giá 500.000 euro.

Đối với người dân Síp, chất lượng của các món ăn là rất quan trọng. Họ coi trọng nền ẩm thực như là coi trọng oxy trong không khí vậy. Đến Síp mà không thưởng thức những món ăn truyền thống tại đây thì quả là một điều đáng tiếc.

Định cư Síp để tận hưởng những món ăn mang hương vị Địa Trung Hải - 2

Một bữa ăn của người Síp bao gồm món khai vị, món ngon đặc biệt và salad, các món ăn chính và đồ ngọt tráng miệng. Ngoài ra còn có cà phê truyền thống và đồ uống truyền thống của quốc đảo này.

Thịt heo nướng, cừu hầm ngọt ngào, gà ướp nướng, cá tươi, trái cây và rau quả theo mùa, rau xanh, phô mai halloumi sẽ làm cho bạn phải mê mệt, say đắm. Thêm vào nữa, bạn khó có thể quên được hương thơm độc đáo từ các loại thảo mộc và gia vị tự nhiên hòa trộn lại với nhau.

Dưới đây là một số loại thực phẩm độc đáo mà bạn phải thử.

Pastitsio

Pastitsio – còn được gọi là Makaronia tou Fournou (hoặc mì ống nướng) – là món lý tưởng cho các bữa tiệc và dã ngoại vì nó được thưởng thức cả nóng và lạnh.

Kebabs

Không biết từ bao giờ loại thịt nướng Kebabs đã có mặt tại những bữa ăn của người dân Cyprus. Kebas được làm từ thịt cừu ướp gia vị, xiên que với rất nhiều loại rau củ, quét thêm lớp dầu ô-liu mỏng. Sau đó nướng xiên thịt trực tiếp trên lửa cho chín đều. Kebabs thường được ăn kèm với Tazatziki và bánh Pita.

Định cư Síp để tận hưởng những món ăn mang hương vị Địa Trung Hải - 3

Moussaka

Định cư Síp để tận hưởng những món ăn mang hương vị Địa Trung Hải - 4

Người dân vùng Địa Trung Hải nói chung và người dân bản địa nói riêng rất yêu thích món ăn này. Không những thế khách du lịch châu Âu khi tới Síp thường truyền tai nhau nhất định phải thưởng thức MoussakaCó thể nói Maussaka là đại diện của văn hóa ẩm thực đảo Síp trong mắt ngời châu Âu.

Moussaka được làm bằng cách nướng cà tím và thịt cừu. Bên ngoài phủ lớp sốt kemcheken và sốt trắng (làm từ bơ và bột mì được nấu trong sữa).

Ouzo

Định cư Síp để tận hưởng những món ăn mang hương vị Địa Trung Hải - 5

Người dân đảo Síp thường nói Ouzo là quốc túy của họ. Rượu có màu trắng trong như nước, phảng phất mùi cam thảo, nặng khoảng 50 độ. Ouzo được uống nguyên chất hoặc pha với rượi ngò tây hoặc quế. Một bữa ăn đúng chuẩn của người dân bản địa không thể thiếu rượu ouzo uống kèm với phô mai feta và ô-liu ngâm.

Hội thảo định cư - đầu tư bất động sản CH Síp

 

Để hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư định cư tại Cộng Hòa Síp, AT Express – Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn định cư chuyên nghiệp cùng đối tác tổ chức buổi hội thảo định cư:

Bất động sản Cộng hòa Síp

Khách mời:

Đại diện chủ đầu tư dự án bất động sản Cộng hòa Síp

Luật sư di trú Cộng Hòa Síp

Chương trình:

Giới thiệu chương trình định cư Cộng Hòa Síp

Giới thiệu danh mục đầu tư bất động sản Cộng Hòa Síp

Giải đáp thắc mắc về di trú và đầu tư bất động sản Cộng Hòa Síp

Sài Gòn

Thời gian: 14h30, Chiều Thứ Bảy, 16/03/2019

Địa điểm: Kingston Residence, 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận

Hà Nội

Thời gian: 9h30, Sáng Chủ Nhật, 17/03/2019

Địa điểm: Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội

Ưu đãi đặc biệt từ AT Express chỉ có tại hội thảo:

10 Nhà đầu tư đầu tiên ký hợp đồng tư vấn tại hội thảo, thanh toán 10% sẽ được tặng chuyến khảo sát Síp tiêu chuẩn 5 sao trị giá 3,000 euro.

Để đặt chỗ tham dự sự kiện, tham vấn trực tiếp Đại diện chủ đầu tư dự án bất động sản Síp và luật sư di trú Cộng hòa Síp. Quý khách vui lòng đăng ký tại:

https://www.atexpress.net/vi/hoi-thao-dinh-cu-dau-tu-bat-dong-san-ch-sip-16-03-17-03/

Hotline: +84 911 60 22 44 (Multi line)

Email: info@atexpress.net

Website: https://www.atexpress.net

Facebook: https://www.facebook.com/atexpressglobal/