Công ty Sunrise Holdings trao sổ hồng cho khách hàng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sunrise Holdings bước vào năm 2022 với mục tiêu tiếp tục xây dựng hình ảnh công ty bất động sản đặt quyền lợi người tiêu dùng lên trên hết, trong đó bao gồm việc trao đầy đủ sổ hồng cho khách hàng.

Bức tranh bất động sản năm 2022 sôi động

Các chuyên gia bất động sản cho rằng 2022 sẽ là một năm đầy sôi động của thị trường trong trường hợp đại dịch Covid-19 được khống chế tốt. Ngành bất động sản sẽ trở mình mạnh mẽ đi cùng với các chính sách. Chính phủ đang có những nỗ lực nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án cơ sở hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và mở lại đường bay quốc tế.

Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng của đô thị hóa sẽ là một trong những điều kiện thuận lợi khách quan giúp thị trường bất động sản hoạt động sôi nổi hơn.

Đại diện Colliers Việt Nam đánh giá bất động sản công nghiệp, nhà ở và văn phòng sẽ tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ ngay trong năm 2022. Trong khi, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với ngành du lịch nên cần thời gian để hồi phục khoảng chừng 2-3 năm để đạt mức tăng trưởng như trước dịch.

Công ty Sunrise Holdings trao sổ hồng cho khách hàng - 1
Ảnh chụp thực tế Khu công nghiệp Bàu Xéo ở Đồng Nai (Thị trấn Trảng Bom) (Ảnh: Sunrise Holdings).

Ông Trần Đức Tuyên - lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Sunrise Holdings nhận định khu Đông Sài Gòn có tiềm lực lớn để đầu tư bất động sản. Những chính sách đầu tư của Chính phủ dành cho vị trí này đã được định hình từ vài năm trở lại đây khi đưa khu Đông trở thành vùng trọng tâm kết nối kinh tế TPHCM với các tỉnh thành. Việc đầu tư bất động sản ở khu vực này được dự đoán sẽ giúp khách hàng sinh lời hậu đại dịch.

Sunrise Holdings đảm bảo quyền lợi khách hàng bằng sổ hồng

"Sunrise Holdings có tôn chỉ trân trọng đạo đức kinh doanh, mang đến sản phẩm thật, giá trị thật nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Thế nên công ty luôn tiến hành giao sổ hồng nhanh chóng cho nhà đầu tư và khách hàng sau khi hoàn tất các thủ tục tài chính", ông Trần Đức Tuyên chia sẻ. 

Công ty Sunrise Holdings trao sổ hồng cho khách hàng - 2
Buổi bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho cư dân.

Theo đó, ông Trần Đức Tuyên cho biết, các dự án của Sunrise Holdings đều thể hiện tính công khai, minh bạch và đúng quy trình pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đây còn là những dự án tiềm năng với nhận định từ người dẫn đầu giàu kinh nghiệm.

Chia sẻ cụ thể hơn về tiềm lực phát triển của địa ốc khu Đông, ông Trần Đức Tuyên cho biết nơi đây xuất hiện nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai. Do vậy, đầu tư bất động sản giai đoạn này là nước đi đón đầu sự phát triển của địa phương trong tương lai, đồng thời đem lại khả năng gia tăng tài sản cho khách hàng lẫn nhà đầu tư. Hơn nữa, các sản phẩm của Sunrise Holdings còn có tiềm năng sinh lời, bảo toàn dòng vốn và phát triển, tạo động lực cho khách hàng vượt qua đại dịch Covid-19. 

Sunrise Holdings cho rằng tư duy đối tác và người đồng hành là vô cùng thiết yếu trong việc hợp tác làm ăn chân thành lâu dài. Thế nên họ luôn phân phối sản phẩm tại những khu vực có cơ sở hạ tầng tốt và tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao. Bên cạnh đó, Sunrise Holdings áp dụng công nghệ tân tiến như bản đồ 360 với mong muốn khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất về dự án. 

Ngoài những yếu tố trên, Sunrise Holdings còn chú trọng nhân lực khi tích cực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần lẫn năng lực chuyên môn của nhân viên, điển hình là khóa đào tạo Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản phối hợp cùng trường ĐH Kinh tế TPHCM. Bởi con người là nhân tố cốt lõi cho sự phát triển của bất kỳ tổ chức nào, và khả năng giao tiếp cũng như nắm bắt thị trường là điều khách hàng luôn tìm kiếm ở một chuyên viên bất động sản. 

Công ty Sunrise Holdings trao sổ hồng cho khách hàng - 3
Đội ngũ nhân viên của Sunrise Holdings.

Bằng việc nâng cao sức mạnh nội tại, Sunrise Holdings tiếp tục cung cấp các sản phẩm chỉn chu và nắm bắt các cơ hội kinh doanh để đóng góp vào nền kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng trong lĩnh vực bất động sản.