Cơ hội cho phân khúc căn hộ cao cấp cuối năm 2021

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nguồn cung trên thị trường nhà ở Hà Nội cuối năm hạn chế, nhiều người mua nhà chuyển dịch về những dự án đã thành hình. Trước bối cảnh ấy, loại hình căn hộ cao cấp có tiềm năng tăng giá trong những tháng cuối 2021.

Lực đẩy cho nguồn cầu bất động sản cao cấp cuối năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, quý III, tổng sản phẩm trong nước (GDP) giảm khoảng 6,17% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm sâu nhất trong lịch sử. Nguyên nhân của sự suy giảm này xuất phát từ chính sách thắt chặt kiểm soát để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Hiện tại, tình hình dịch trên cả nước về cơ bản đã được kiểm soát, tư duy chống dịch chuyển sang "thích ứng an toàn với Covid". Đến cuối năm, khoảng 250.000 tỷ đồng đầu tư công sẽ được tăng tốc giải ngân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Cơ hội cho phân khúc căn hộ cao cấp cuối năm 2021 - 1

Phân khúc căn hộ cao cấp có tiềm năng tăng giá cuối năm 2021 (Ảnh UDIC Westlake).

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng hiện ở mức thấp, lãi suất huy động tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng phổ biến ở mức 2,9%/năm và 3%/năm. Một lực đẩy lớn nữa là thời điểm cuối năm cũng là lúc nhu cầu mua sắm cao nhất trong năm. Khách hàng mong muốn có một chốn an cư ổn định để đón năm mới, đây là lý do họ nhanh chóng quyết định "xuống tiền" để sở hữu một tổ ấm mới.

Khi đời sống của con người ngày càng được nâng cao, tiêu chí lựa chọn chốn an cư cũng trở nên khắt khe hơn. Bên cạnh các yếu tố như vị trí địa lý, uy tín chủ đầu tư và tiện ích đồng bộ, người mua nhà còn hướng đến các giá trị thực của dự án như mật độ xây dựng, quy hoạch cảnh quan… Vì thế, cư dân sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để sở hữu một căn hộ cao cấp.

Cơ hội cho phân khúc căn hộ cao cấp cuối năm 2021 - 2

Không gian sống tại dự án UDIC Westlake.

Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ cao cấp trên địa bàn Hà Nội khá hạn chế. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều chủ đầu tư "án binh bất động" làm chênh lệch cung - cầu trong việc sở hữu không gian sống cao cấp, trong đó có các quận trung tâm như Tây Hồ.

Căn hộ giá trị thực lên ngôi

Là dự án đã hiện hữu tại phía Tây Hồ Tây, UDIC Westlake thu hút sự chú ý của cộng đồng cư dân thời điểm cuối năm. Căn hộ hiện hữu giúp khách hàng "mắt thấy, tai nghe", dễ dàng kiểm chứng không gian sống tương lai, thậm chí còn bóc tách được giá trị của căn hộ rồi mới quyết định "xuống tiền".

Đặt mục tiêu xây dựng môi trường sống tốt nhất cho cộng đồng, chủ đầu tư cho biết luôn nỗ lực phát triển chuỗi giá trị gia tăng cho từng sản phẩm, đảm bảo quyền lợi cho cư dân. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trên thị trường, giá trị bất động sản mang thương hiệu của UDIC nhận được sự tin tưởng của khách hàng, minh chứng đó là Ciputra hay UDIC Westlake đều được khách hàng đánh giá cao dẫu thị trường đang "nóng sốt" hay "đóng băng".

Cơ hội cho phân khúc căn hộ cao cấp cuối năm 2021 - 3

Bên trong căn hộ ở dự án UDIC Westlake.

UDIC Westlake hiện sẵn sàng đón chủ nhân chuyển đến ở ngay, 4-5 căn hộ/sảnh, mật độ thang máy 2 căn hộ/thang máy một tầng, đảm bảo sự riêng tư của mỗi gia đình. Mật độ xây dựng khối tháp 18%, còn lại diện tích được bố trí cho tiểu cảnh, trang trí, tiện ích nội khu và không gian xanh.

Chỉ cách Hồ Tây 50 m, cư dân được trực tiếp thụ hưởng giá trị từ thiên nhiên, phong thủy và tài lộc của sông hồ, mang đến cuộc sống vượng khí cho gia chủ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, các căn hộ tại dự án được thiết kế hợp lý, có từ 2-3 mặt thoáng, gần gũi với thiên nhiên. Hiện nay, khi ngày càng nhiều các sự cố xảy ra tại chung cư, thì một khu chung cư có mật độ xây dựng thấp, bố trí nhiều lối thoát hiểm, hành lang rộng rãi, giảm thiểu nhiều rủi ro và tăng khả năng lưu thông khi có sự cố.

UDIC Westlake hưởng trọn hệ tiện ích của quần thể Ciputra, mỗi cư dân có thể được trải nghiệm hệ thống tiện ích đẳng cấp như bể bơi trong nhà, chuỗi 20 shophouse hiện đại, trung tâm thương mại, công viên cảnh quan, đường dạo bộ, sân vườn sau nhà… góp phần kiến tạo nên một cộng đồng cư dân toàn cầu văn minh, hiện đại.

Cơ hội cho phân khúc căn hộ cao cấp cuối năm 2021 - 4

Tiện ích nội khu tại UDIC Westlake góp phần tạo nên không gian sống thoải mái cho cư dân.

Với chiều cao tối đa 23 tầng, UDIC Westlake không chỉ giảm áp lực giao thông nội khu mà còn mang đến một không gian sống thoáng đãng, thu hút sự chú ý của khách hàng.

Cơ hội cho phân khúc căn hộ cao cấp cuối năm 2021 - 5

UDIC Westlake ghi điểm khi sở hữu không gian thoáng đãng ngay tại trục đường Võ Chí Công.

Sự xuất hiện của một dự án cao cấp tọa lạc tại khu Tây Hồ Tây như UDIC Westlake hứa hẹn sẽ mang lại giá trị cộng hưởng về kinh tế, giao thương cũng như không gian sống hoàn hảo cho giới đầu tư và khách hàng ở thực.

Để biết thêm chi tiết, độc giả liên hệ:

Hotline: 0936 002 076

Website: udicwestlake.com.vn