1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Chủ tịch Thuduc House vội vã từ chức sau một tháng, HĐQT còn đúng 2 người

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Lữ Minh Sơn từ chức Chủ tịch HĐQT Thuduc House chỉ sau hơn một tháng ngồi "ghế nóng" thay ông Lê Chí Hiếu. Một thành viên HĐQT công ty cũng vừa từ nhiệm ngay trước đó.

Ông Lữ Minh Sơn vừa gửi đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH). Ông Sơn chỉ nêu ngắn gọn vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ, đồng thời rút khỏi HĐQT công ty từ ngày 14/3.

Như vậy, ông Lữ Minh Sơn chỉ giữ chức Chủ tịch Thuduc House trong hơn một tháng. Vào tháng 2, ông Sơn được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Chí Hiếu, người đã giữ chức chủ tịch doanh nghiệp trong hơn 20 năm. Ông Hiếu từ chức với lý do sức khỏe không tốt.

Trong thực tế, ông Hiếu rút lui sau hơn 2 thập kỷ lãnh đạo Thuduc House khi hậu quả của cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử doanh nghiệp bất động sản này vẫn chưa được xử lý. Năm 2021, công ty bị truy thu thuế tổng cộng hơn 500 tỷ đồng còn Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và nhiều nhân sự quản lý cấp cao khác bị khởi tố. 

Với ông Sơn, nếu tính từ thời điểm tham gia HĐQT Thuduc House từ cuối tháng 12/2021, quãng thời gian gắn bó với doanh nghiệp của doanh nhân này chưa đầy 3 tháng. Cuối tháng 2, ông Tạ Chí Cường, người cũng được bầu làm Thành viên HĐQT Thuduc House tại đại hội thường niên vào tháng 12/2021 cũng đã xin rút khỏi ban lãnh đạo công ty.

Đến thời điểm hiện tại, 2 trong số 4 thành viên HĐQT được bầu mới của Thuduc House cách đây 3 tháng đã từ nhiệm. 2 người còn lại gồm ông Dương Ngọc Hải và ông Đàm Mạnh Cường cũng là hai thành viên còn lại của HĐQT công ty. Trong đó, ông Hải là Phó chủ tịch HĐQT còn ông Cường làm Tổng Giám đốc công ty.

Chủ tịch Thuduc House vội vã từ chức sau một tháng, HĐQT còn đúng 2 người - 1

Sau khi ông Lê Chí Hiếu từ chức, 2 thành viên khác trong HĐQT Thuduc House cũng xin rút (Ảnh: TDH).

Với việc bị truy thu thuế số tiền quá lớn, Thuduc House năm 2021 lỗ ròng 512 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng "bốc hơi" 75% so với năm trước chỉ còn chưa đến 500 tỷ đồng. Sau 2 năm liên tục lỗ lớn, Thuduc House hiện lỗ lũy kế gần 600 tỷ đồng.

Tình hình của Thuduc House càng khó khăn hơn khi cổ phiếu TDH hiện còn nằm trong diện hạn chế giao dịch do bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đặt trong diện kiểm soát đặc biệt. Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên, CEO Đàm Mạnh Cường chia sẻ, trong quá trình xử lý cuộc khủng khoảng liên quan đến việc bị truy thu thuế, tập trung thoái vốn, giảm dư nợ vay ngân hàng, công ty công bố thông tin chậm. 

Lãnh đạo công ty đã cam kết với HoSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ không tái phạm việc vi phạm công bố thông tin và các quy định khác, đồng thời đề xuất được xem xét tạo điều kiện để cổ phiếu công ty được giao dịch bình thường đảm bảo quyền lợi cho cổ đông theo đúng quy định.

Đóng cửa phiên 14/3, cổ phiếu này được giao dịch ở vùng giá 11.350 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa doanh nghiệp tương ứng đạt gần 1.300 tỷ đồng.