Chính phủ Nhật tài trợ tiền cho người dân "bỏ phố, về quê"

(Dân trí) - Chính phủ Nhật ủng hộ việc người dân chuyển từ thành phố lớn về các vùng quê. Đặc biệt, mỗi người dân chuyển đến đảo Kuroshima ở sẽ nhận được 85.000 Yên mỗi tháng.

Chính phủ Nhật tài trợ tiền cho người dân bỏ phố, về quê - 1
Một vùng quê yên bình ở Nhật Bản. Ảnh: Getty Images.

Hiện tại, Kiyoko Iwamura, 40 tuổi, rất hài lòng với cuộc sống ở ngoại ô Tokyo, nơi cô tìm được công việc trong bộ phận PR của một công ty lớn. Nhưng đôi khi, Iwamura vẫn ao ước được chuyển về quê.

“Tôi là trường hợp may mắn hiếm thấy khi được sống cùng những người hàng xóm tốt bụng và có nhiều bạn bè. Hầu hết người quen của tôi không có mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Họ hiếm khi nhìn thấy hoặc nói chuyện với những người hàng xóm của mình. Họ sống trong những căn hộ rất nhỏ hoặc những ngôi nhà ở trung tâm thành phố và thường cảm thấy cô đơn”, Iwamura chia sẻ.

Vì dịch bệnh, một trong những người bạn của cô buộc phải ở nhà với 3 đứa con nhỏ. Thấy lũ trẻ ồn ào, hàng xóm của cô này đã viết thư và yêu cầu bà mẹ “khiến chúng im lặng”.

Ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Kumamoto, nơi mẹ Iwamura sinh sống, những hành vi như vậy không bao giờ xảy ra.

“Mẹ tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất bận rộn bên những người thân và bạn bè của bà. Bà có quan hệ tuyệt vời với mọi người xung quanh, chăm tập thể dục và ăn uống lành mạnh”, Iwamura kể.

“Nơi đây vẫn còn duy trì nhiều phong tục truyền thống. Tôi thích cuộc sống thanh thản như vậy nên muốn về đó nghỉ hưu", cô nói.

Iwamura không phải là người duy nhất muốn về quê. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Văn phòng Nội các Nhật Bản với 10.000 người dân Tokyo và 3 tỉnh lân cận bao gồm Kanagawa, Chiba và Saitama đầu năm nay cho thấy một nửa số người được hỏi muốn chuyển về nông thôn. So với năm 2018, tỷ lệ này tăng 27%.

55% số người muốn chuyển về nông thôn vì “môi trường tự nhiên phong phú”. Hơn 16% cho biết họ muốn tìm lại nguồn cội gia đình.

Chính phủ Nhật ủng hộ việc người dân chuyển từ thành phố lớn về các vùng quê. Năm 2018, nước này đã công bố kế hoạch tài trợ 3 triệu Yên (27.850 USD) cho người dân Tokyo về quê.

Dù dân số Nhật Bản có xu hướng giảm dần sau khi đạt đỉnh 127,3 triệu người vào năm 2010, số người sống ở Tokyo vẫn tiếp tục tăng lên khi người trẻ rời quê để tìm kiếm cơ hội học tập và làm việc tốt hơn.

Điều này đè nặng lên hệ thống giao thông công cộng, các tiện ích, bệnh viện và những cơ sở hạ tầng khác.

Cùng lúc đó, vô số ngôi làng và thị trấn ở nông thôn chỉ còn lại người già, khiến trường học phải đóng cửa và đất nông nghiệp bị bỏ hoang.

Từ kết quả khảo sát, chính phủ Nhật dự định thiết lập một trang web cung cấp thông tin về những nơi đang cần tìm người đến ở cũng như các gói trợ cấp quốc gia và địa phương.

Shingo Kominato ở Kuroshima cho biết, hòn đảo luôn chào đón những người mới đến. Mặc dù vậy, họ cũng muốn có được sự cân bằng về dân số và không muốn có quá nhiều người ở đây.

Với diện tích chỉ 15,37 km2, hòn đảo là một trong những nơi chứng kiến sự suy giảm dân số mạnh nhất trong tất cả các vùng nông thôn của Nhật Bản. Nơi đây hiện chỉ còn 111 dân, trong đó có 10 trẻ đang học cấp hai. Đến 15 tuổi, các bé sẽ phải chuyển đến tỉnh khác để học cấp ba. Có một số hộ đánh bắt cá và làm nông trên đảo, nhưng không có khách sạn hay cơ sở du lịch nào.

Để thu hút người dân, hội đồng đảo Kuroshima đã đưa ra hệ thống trợ cấp. Mỗi người chuyển đến đảo sẽ nhận được 85.000 Yên (788 USD) mỗi tháng và chi phí di chuyển cũng được chi trả.

Không những vậy, họ còn có thể lựa chọn nhận một khoản tiền 300.000 Yên (2.781 USD) hoặc một con bò. Nhờ đó, có 9 người từ các thành phố lớn đã chuyển tới Kuroshima vào năm ngoái.

Khi được hỏi sức hấp dẫn lớn nhất của Kuroshima là gì, Kominato nói: “Ở đây vắng vẻ nên rất thư giãn”.

Thảo Lê

Theo SCMP