Chán nội đô khói bụi, cặp vợ chồng trẻ Hà Nội bán nhà ra ven đô "sống xanh”

(Dân trí) - Thay vì ở trong nội đô chật chội khói bụi, ngày càng nhiều đôi vợ chồng trẻ có xu hướng chuyển nhà ra các khu đô thị sinh thái, hòa mình với thiên nhiên.

Cách đây 3 năm, sau khi tích cóp được một khoản tiền tiền tiết kiệm, hai vợ chồng chị Diệp Nhi (30 tuổi, Hà Nội) quyết định mua một căn chung cư rộng 85m2 với giá 2,2 tỷ đồng ở phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội).

Tuy nhiên, cuộc sống trong nội đô chật chội, cộng với việc tòa nhà ở ngay gần mặt đường lớn khiến hai vợ chồng luôn cảm thấy ngột ngạt, ám ảnh bởi tiếng còi xe, bụi bặm.

“Mình đi làm về rất ít khi dám mở cửa sổ, cửa ban công bởi tiếng xe cộ chạy suốt ngày đêm thêm nữa là rất bụi. Dù hai vợ chồng đã chọn căn ở trên cao, quay mặt vào phía trong nhưng vẫn không khắc phục được là bao. Tiếng ồn và bụi khiến mình lúc nào cũng bị ám ảnh.

Đặc biệt, cả tòa chung cư chỉ có một sân chơi nhỏ nhưng luôn trong tình trạng quá tải người, nhiều lúc muốn dạo bộ hóng mát cũng không biết đi đâu”, chị Nhi chia sẻ.

Chán nội đô khói bụi, cặp vợ chồng trẻ Hà Nội bán nhà ra ven đô sống xanh” - 1

Chỗ ở mới của chị Diệp Nhi nằm trong khu đô thị xanh sinh thái, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, mất khoảng 30 phút chạy xe máy

Dù căn nhà trong nội đô Hà Nội chỉ cách công ty của hai vợ chồng khoảng 4km, lại khá tiện việc đi chợ, mua sắm song chị Diệp Nhi và chồng vẫn quyết định “phải thay đổi” chuyển chỗ ở. Quyết định này diễn ra khá nhanh chóng. Trong vòng 2 tuần, chị Nhi làm thủ tục bán nhà và dọn đồ sang nơi ở ở mới.

“Bọn mình là vợ chồng trẻ nên suy nghĩ rất thoáng và không mất nhiều thời gian suy nghĩ. May mắn là chỗ ở mới là khu đô thị sinh thái nên phù hợp với mong muốn của cả hai vợ chồng. Vì thế mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi" chị Nhi kể.

Chán nội đô khói bụi, cặp vợ chồng trẻ Hà Nội bán nhà ra ven đô sống xanh” - 2

Sau mỗi ngày đi làm về căng thẳng, cả gia đình chị Diệp Nhi lại cũng tản bộ trong khuôn viên ngập tràn hoa lá. Ảnh: Cường Nguyễn

Chỗ ở mới của chị Diệp Nhi nằm trong khu đô thị xanh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, mất khoảng 20 phút chạy xe máy. 

Chị Nhi và chồng chọn mua căn chung cư nhỏ xinh có diện tích 55m2 với giá 1,5 tỷ đồng gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và một phòng bếp. Căn ban công hướng ra hồ và sân golf, các phòng đều có ánh sáng tự nhiên, không cần phải bật điện. 

“Bên này mình có thể mở cửa sổ, cửa ban công thoải mái, không khí trong lành, không có tiếng ồn. Điều mình thích nhất ở đây là khuôn viên của khu đô thị cực rộng, có nơi cho bọn trẻ chơi riêng, có chỗ đi dạo bộ, đạp xe, có bể bơi ngoài trời…”, chị Nhi nói.

Chán nội đô khói bụi, cặp vợ chồng trẻ Hà Nội bán nhà ra ven đô sống xanh” - 3

Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng trong khu đô thị nơi gia đình chị Viên sinh sống. Ảnh: Cường Nguyễn

Chán nội đô khói bụi, cặp vợ chồng trẻ Hà Nội bán nhà ra ven đô sống xanh” - 4

Từ khi thay đổi ở, cuộc sống của gia đình chị Diệp Nhi thay đổi tích cực. Buổi sáng hai vợ chồng dậy sớm hơn để đi làm, có thời gian tận hưởng không khí trong lành buổi sớm. Từ nhà mới đến chỗ làm mất khoảng 30 phút chạy xe, khu đô thị lại có xe bus chạy liên tục vào nội thành nên việc di chuyển khá thuận tiện.

Chán nội đô khói bụi, cặp vợ chồng trẻ Hà Nội bán nhà ra ven đô sống xanh” - 5
Từ ngày chuyển nhà khỏi nội đô, cuộc sống của gia đình chị Diệp Nhi thay đổi tích cực. Ảnh: NVCC

Chiều về sau khi ăn cơm, cả gia đình sẽ cùng nhau đi dạo bộ, con trai nhà chị Nhi 4 tuổi có không gian rộng nên rất vui vẻ, chiều tối nào cũng được đạp xe, chạy khắp các bãi cỏ, đường ven hồ.

“Các thành viên trong gia đình mình cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn, khi cùng nhau rời xa máy tính, tivi, điện thoại, để cùng đi bộ, cùng chơi trò chơi với em bé. Thấy cuộc sống chậm lại, ý nghĩa hơn rất nhiều so với trước đây”, chị Diệp Nhi trải lòng.

Chán nội đô khói bụi, cặp vợ chồng trẻ Hà Nội bán nhà ra ven đô sống xanh” - 6

Điều hạnh phúc nhất với chị Diệp Nhi là từ khi chuyển sang khu đô thị sinh thái, không khí thoáng đãng, khu vực sống nhiều cây xanh nên con trai chị hoạt bát hơn và không hay bị ốm vặt.

Cũng theo chị Diệp Nhi, trước khi chuyển nhà ra xa trung tâm, điều chị lo lắng nhất là việc đi lại, di chuyển vào nội thành làm việc.

Tuy nhiên, khi bắt nhịp với cuộc sống mới, mọi việc đơn giản hơn nhiều. Hàng ngày hai vợ chồng chị Nhi dậy sớm hơn khoảng 40 phút so với trước kia.

Dậy sớm nhiều thành thói quen, nhiều hôm chị con dư thời gian nấu ăn sáng, tập vài động tác Yoga trước khi đi làm để bắt đầu ngày mới với năng lượng tích cực.

 “Ngày trước trong nội thành nhà gần công ty nhưng nhiều khi lại dậy muộn, hoặc có hôm đi sớm lại gặp cảnh tắc đường, nên thành ra đi sớm lại thành muộn. Sang nơi ở mới, mình và chồng chủ động về mặt thời gian hơn, thêm vào đó đi làm bằng xe bus cũng không phải lo cảnh mệt mỏi chen lấn trên đường”, chị Nhi nói.

Chán nội đô khói bụi, cặp vợ chồng trẻ Hà Nội bán nhà ra ven đô sống xanh” - 7

Cảnh những đàn chim, cò... đậu kín trên cây khó có thể bắt gặp trong các khu đô thị trong nội đô. 

Điều hạnh phúc nhất với chị Diệp Nhi là từ khi chuyển sang khu đô thị sinh thái, không khí thoáng đãng, khu vực sống nhiều cây xanh nên con trai chị hoạt bát hơn và không hay bị ốm vặt.

Mỗi khi ông bà nội ngoại ở quê ra cũng đều thích ở lại lâu hơn, bởi có không gian tươi mát cho ông bà đi dạo bộ ngắm cảnh, chỗ tập thể dục và bể bơi ngoài trời.

“Khu vực mình sống cách trung tâm thành phố (Hồ Hoàn Kiếm) khoảng 14km, đi xe vào không mất quá nhiều thời gian, nhưng gia đình mình cũng ít khi chọn trung tâm thành phố để đi chơi, hay các khu giải trí đông đúc.

Chán nội đô khói bụi, cặp vợ chồng trẻ Hà Nội bán nhà ra ven đô sống xanh” - 8

Khung cảnh thiên nhiên yên bình trong khu đô thị

Bọn mình có xu hướng tìm về thiên nhiên nhiều hơn, ưu tiên các hoạt động khám phá ngoài trời để con cái được vận động, tránh xa các thiết bị điện tử, khói bụi, ồn ào. Mà tất cả những hoạt động này ở khu vực mới của mình đều có đủ. Nói chung đến giờ, cả hai vợ chồng đều thấy quyết định chọn khu đô thị sinh thái để ở là sáng suốt", chị Diệp Nhi nói.

Hiệp Nguyễn