Cận cảnh khu đất 6.000m2 TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao ở Ba Son

Để bảo tồn, lập phương án thiết kế quy hoạch tổng thể di tích lịch sử lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại  Ba Son, TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất hơn 6.000m2 và các tài sản gắn liền với di tích.

Cận cảnh khu đất 6.000m2 TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao ở Ba Son - 1

Khu đất quốc phòng 6.000m2 nằm trong dự án Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son.

 

Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son nằm trong dự án xây dựng khu trung tâm phức hợp Sài Gòn – Ba Son, quận 1, được Thường trực Thành uỷ TP.HCM giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố làm việc với Bộ Quốc phòng về quy hoạch, thiết kế, tu bổ.

Cận cảnh khu đất 6.000m2 TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao ở Ba Son - 2

Khu đất 6.000m2 hiện do Tổng Công ty Ba Son – Công ty TNHH MTV quản lý. 

Để đầu tư, quản lý thống nhất Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong tổng thể Khu bảo tàng Tôn Đức Thắng tại Thành phố, TP.HCM sẵn sàng tiếp nhận bàn giao khu đất nói trên từ Bộ Quốc Phòng. 

Theo quy hoạch được duyệt, khu vực tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thuộc trọn khu ký hiệu “VHBT”, có chức năng đất văn hoá bảo tồn, phương án bảo tồn đã được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) thống nhất vào ngày 5/11/2015. 

Cận cảnh khu đất 6.000m2 TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao ở Ba Son - 3

Mặt tiền khu đất đường Tôn Đức Thắng có cầu Thủ Thiêm 2 đang xây dựng.

Đến tháng 3/2016, Bộ VH-TT-DL điều chỉnh tên gọi thành “Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son”. Di tích được khoanh vùng gồm ụ tàu nhỏ và triền nề, phường Bến Nghé, quận 1.

Cận cảnh khu đất 6.000m2 TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao ở Ba Son - 4

UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất quốc phòng rộng 6.000m2 này.

Trong đó, khu vực bảo vệ I có diện tích 2.855,7m2; khu vực bảo vệ II có diện tích 3.145m2. Hiện khu đất tổng diện tích 6.000,7m2 này do Tổng Công ty Ba Son – Công ty TNHH MTV quản lý và đã được UBND Thành phố cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (đất quốc phòng). 

Cận cảnh khu đất 6.000m2 TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao ở Ba Son - 5

Khu đất 6.000m2 sẽ được TP.HCM quản lý, đầu tư Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son.

Để bảo tồn cũng như lập phương án thiết kế quy hoạch tổng thể Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son như nói trên, UBND đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất di tích trên và các tài sản gắn liền với di tích.