Bò đỏ Akabeko - Linh vật biểu tượng may mắn xứ Phù Tang

Chi Chi

(Dân trí) - Chú bò đỏ Akabeko được xem là món quà nhỏ xinh xắn nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa mà người Nhật thường tặng nhau.

Truyền thuyết về chú bò đỏ Akabeko may mắn

Truyền thuyết về chú bò Akabeko được bắt nguồn từ vùng Aizu thuộc tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Theo đó, vào năm 807 có người tu sĩ giám sát xây dựng đền Enzo-ji tên là Tokuichi.

Sau khi hoàn thành ngôi đền này, một con bò đỏ được sử dụng trong quá trình xây dựng ngôi đền đã không chịu rời khỏi ngôi chùa, da thịt nó biến thành đá và trở thành Akabeko - biểu tượng cho sự cống hiến hết mình cho Đức Phật.

Bò đỏ Akabeko - Linh vật biểu tượng may mắn xứ Phù Tang - 1

Akabeko là biểu tượng cho sự cống hiến hết mình cho Đức Phật (Ảnh: Japan.net). 

Sau này biết về truyền thuyết về bò đỏ Akabeko lãnh chúa Gamo Ujisato đã ra lệnh cho các nghệ nhân làm một món đồ chơi theo hình ảnh của chú bò đỏ. Từ đó, người Nhật coi Akabeko như một vật may mắn và là đặc trưng của vùng Aizu. Ngoài ra, Akabeko được cả nước Nhật tin rằng có thể giúp tránh được bệnh đậu mùa, giúp trẻ con tránh được bệnh tật và mang lại may mắn.

Bò đỏ Akabeko - Linh vật biểu tượng may mắn xứ Phù Tang - 2

Akabeko được cả nước Nhật tin rằng có thể giúp tránh được bệnh đậu mùa, giúp trẻ con tránh được bệnh tật và mang lại may mắn (Ảnh: Japan.net). 

Chú bò đỏ Akabeko được làm như thế nào?

Akabeko được người Nhật làm hoàn toàn từ giấy bồi và sơn mài với 2 phần chính gồm phần đầu - cổ và phần thân. Khi bò đỏ Akabeko di chuyển hay động đậy sẽ khiến cái đầu cũng sẽ ngúc ngoắc di chuyển.

Để làm một con bò Akabeko các nghệ nhân làm bằng tay mất khoảng 10 ngày nên ngày nay rất hiếm những gia đình làm nghề thủ công truyền thống còn mở xưởng làm Akabeko. Do đó, Akabeko để làm đồ chơi mà chủ yếu làm để trưng bày tại các cửa tiệm hay nhà riêng.

Bò đỏ Akabeko - Linh vật biểu tượng may mắn xứ Phù Tang - 3

Akabeko được người Nhật làm hoàn toàn từ giấy bồi và sơn mài (Ảnh: Japan.net). 

Để làm bò đỏ Akabeko đầu tiên là bọc lớp giấy washi ướt lên 2 khuôn gỗ, một khuôn là thân bò, khuôn kia là đầu và cổ bò. Sau khi giấy khô, họ sẽ tách chúng ra khỏi khuôn theo chiều dọc, rồi lại gắn lại bằng cách bọc thêm nhiều lớp giấy washi nữa.

Công đoạn cuối cùng là tô màu trang trí sản phẩm, họ sẽ bắt đầu từ màu đen, rồi thêm màu đỏ đặc trưng, cuối cùng mới là tô trắng. Cuối cùng, Akabeko sẽ được khoác lên một lớp sơn mỏng.

Bò đỏ Akabeko - Linh vật biểu tượng may mắn xứ Phù Tang - 4

Akabeko sẽ được khoác lên một lớp sơn mỏng ở bên ngoài (Ảnh: Japan.net). 

Nếu bạn muốn trải nghiệm tạo ra những chú bò Akabeko của riêng mình, hãy thử đến "Ikoi-no-Kan Hotto in Yanaizu" (憩の館 ほっとinやないづ). Ở đây, ngoài các cửa hàng bán đặc sản địa phương, khu ẩm thực, spa miễn phí còn có khu vực dành riêng cho du khách tô vẽ lên bức tượng Akabeko có sẵn với giá 800 yên một con trong vòng tối đa 1 tiếng.

Bò đỏ Akabeko - Linh vật biểu tượng may mắn xứ Phù Tang - 5

Ai cũng có thể trải nghiệm tạo ra một chú bò Akabeko của riêng mình (Ảnh: Japan.net). 

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được tặng một chiếc hộp để đựng tác phẩm của mình mang về nhà. Vì Akabeko có hình dạng và thiết kế đơn giản nên vẽ hình là một hoạt động thú vị mà cả người lớn và trẻ em đều rất yêu thích.

Trong thời gian chờ sơn khô, bạn có thể tham quan khu vực cửa hàng lưu niệm tại đây. Bánh ngọt, đồ trang sức và quà lưu niệm đều được tô điểm bằng nụ cười đáng yêu của những chú bò Akabeko. Ngoài ra, khu ẩm thực còn phục vụ đồ ăn với họa tiết của Akabeko như cà ri Akabeko, món ăn có thể khiến bạn mỉm cười hạnh phúc khi thưởng thức.