1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Biệt thự nghỉ dưỡng phong cách Pháp cạnh Hà Nội

Trường Thịnh

(Dân trí) - Lấy cảm hứng từ những thung lũng nghỉ dưỡng miền Đông nước Pháp, dự án La Saveur De Hoa Binh được kiến tạo để trở thành chốn mong về bình yên ngay kề phố thị phồn hoa.

Thung lũng nghỉ dưỡng đậm chất Pháp cận Hà Nội

Mang theo nguồn cảm hứng từ những ngôi làng giữa thung lũng tuyệt đẹp nơi miền Đông nước Pháp, La Saveur De Hoa Binh với quy mô gần 60 ha được kiến tạo với mục đích trở thành chốn nghỉ dưỡng hạnh phúc và giàu trải nghiệm giữa 4 bề núi non trùng điệp của xứ Mường, Hòa Bình.

Dự án tọa lạc tại huyện Lương Sơn - cửa ngõ dẫn lối từ Thủ đô đến vùng Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 40 phút di chuyển. Vị trí này được ví như ranh giới giao thoa giữa núi rừng nguyên sơ và phồn hoa đô hội, là nơi tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình với một tâm trí an yên, tự tại.

Biệt thự nghỉ dưỡng phong cách Pháp cạnh Hà Nội - 1

Khu nghỉ dưỡng phong cách Pháp La Saveur là điểm đến quyến rũ ngay cạnh Hà Nội (Ảnh phối cảnh dự án).

Điểm trên nền thiên nhiên đa tầng xanh, các căn biệt thự mang phong cách kiến trúc Pháp và biệt thự phong cách hiện đại tại La Saveur De Hoa Bình trải dài từ những ngọn đồi thoai thoải xuống tận thung lũng hồ Đồng Chanh 80 ha.

Trên những ô đất rộng 385,5-400,6 m2, 440 căn biệt thự được xây cao 2 tầng, diện tích sàn xây dựng dao động 136-174,5 m2; phần diện tích còn lại dành cho sân vườn và bể bơi, đáp ứng phong cách sống của các chủ nhân thượng lưu.

Biệt thự nghỉ dưỡng phong cách Pháp cạnh Hà Nội - 2
Các căn biệt thự được hoàn thiện theo phong cách tân cổ điển hoặc hiện đại (Ảnh phối cảnh dự án).

Phong vị Pháp hào hoa tại La Saveur De Hoa Binh được tô đậm bởi điểm nhấn độc đáo trong bộ sưu tập 100 tiện ích cao cấp: Vườn thượng uyển, vườn hoa hồng, hầm rượu nho, quảng trường Versailles…

Tòa lâu đài nguy nga cao 8 tầng ở trung tâm dự án tích hợp các dịch vụ chăm sóc toàn diện như gym, spa, nhà hàng… Cùng với đó là những hoạt động vận động, giải trí quen thuộc của người Pháp như: Khu tập cưỡi ngựa, mê cung, sân tập golf, các trò chơi dưới nước tại hồ Đồng Chanh…

"Bản đồ tiện ích" cho mọi lứa tuổi tại La Saveur De Hoa Bình còn được bổ sung bởi các trải nghiệm như: Tổ chức hoạt động tập thể tại sân team building, khu biểu diễn nhạc nước, sân khấu sự kiện; vận động thể chất tại sân trượt cỏ, khu vận động liên hoàn; đắm mình trong thiên nhiên tại hồ ngắm cảnh, khu bungalow, bể bơi thủy sinh, bến du thuyền; trải nghiệm làm nông tại vườn rau hữu cơ; sum họp bên người thân bạn bè tại khu nướng BBQ, khu cắm trại, khu nhà hàng 1.000 m2, pool bar…

Sức hút của La Saveur De Hoa Binh còn đến từ lợi thế về pháp lý, được sở hữu lâu dài. Đồng thời, năng lực chủ đầu tư được bảo chứng qua việc đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án với tỷ lệ lấp đầy cao.

Cơ hội đầu tư từ tiềm năng bỏ ngỏ của Hòa Bình

Thời điểm này, bất động sản nghỉ dưỡng núi đồi sở hữu dư địa phát triển dồi dào do còn hạn chế về số lượng sản phẩm và chưa được khai thác xứng tầm với tiềm năng. Hòa Bình là một cái tên tiêu biểu.

Biệt thự nghỉ dưỡng phong cách Pháp cạnh Hà Nội - 3

Hòa Bình sở hữu nhiều lợi thế về thiên nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch đa chiều (Ảnh: Avana Retreat).

Sở hữu lợi thế gần Thủ đô Hà Nội - thị trường hơn 8 triệu dân với nhu cầu nghỉ dưỡng lớn, Hòa Bình trở thành điểm đến hút khách, đặc biệt là những kỳ nghỉ cuối tuần. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đón trên 1,8 triệu lượt khách.

Đánh giá du lịch Hòa Bình vẫn còn nhiều dư địa và chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lãnh đạo tỉnh xác định "phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn", hướng tới mục tiêu đến năm 2025 đón 4,9 triệu lượt khách.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này, việc hoàn thiện, nâng cấp mạng lưới giao thông liên vùng là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Theo đó, tỉnh Hòa Bình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng mặt đường Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình lên 80-110 m, quy mô 6 làn xe với tổng vốn đầu tư khoảng 8.100 tỷ đồng.

Đồng thời, dự án xây dựng đoạn đường 7 km nối đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình với quy mô 6 làn xe, rộng 120 m cũng vừa được Bộ Giao thông và Vận tải phê duyệt triển khai. Cùng với đó là các dự án trọng điểm khác đang được cấp tập hoàn thiện là cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đường Vành đai 5 vùng Thủ đô đi qua huyện Lương Sơn, dự án xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình…

Sức bật của du lịch và hạ tầng không ngừng gia tăng sức hút cho các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Hòa Bình, trong đó có dự án La Saveur De Hoa Binh.

Thông tin chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Đô thị Sinh thái Dầu khí Hòa Bình:

- Văn phòng đại diện: Số 6 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 02462816874

- Fax: 024 6291 6873

- Email: info@hbe.vn

Dự án La Saveur De Hòa Bình:

- Địa chỉ: Thôn Thanh Cù, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Website: www.lasaveur.com.vn

- Hotline: 1900.068.611