1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Bất động sản xanh “điểm trúng huyệt” xu hướng thị trường

(Dân trí) - Nhu cầu sống xanh dù đã hình thành từ lâu nhưng chỉ thực sự “bùng nổ” khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2020. Qua đó tạo nên cơn sốt bất động sản xanh đang trở thành “từ khoá” tất yếu trong thị trường nhà ở hiện nay.

Xu hướng “sống xanh thời thượng” mùa Covid

Dịch Covid-19 đã mang đến cho tất cả người dân một bài học đắt giá về việc bảo vệ sức khỏe. Hiện nay, bảo vệ sức khỏe đến từ nhiều yếu tố, trong đó không gian sống là một trong những nhân tố quan trọng nhất.

Trên thực tế, xu hướng sống xanh phổ biến từ lâu trên thế giới. Thành phố càng nhộn nhịp sầm uất thì nhu cầu sống xanh trong chính ngôi nhà của mình lại càng tăng cao. Có thể nhìn thấy được những dự án đưa thiên nhiên vào không gian sống luôn được săn đón và những công trình xanh luôn được chú trọng phát triển và trở thành trào lưu tại nhiều nước trên thế giới như: Sydney (Úc), Copenhagen (Đan Mạch), Amsterdam (Hà Lan), Vancouver (Canada), Berlin (Đức), Singapore (Singapore)… Những nơi có mật độ dân cư đông đúc, khói bụi, ồn ào diễn ra thường xuyên thì việc sở hữu một ngôi nhà yên tĩnh, xanh sạch, hiện đại trong lòng thành phố lại càng hấp dẫn người mua nhà.

Bất động sản xanh “điểm trúng huyệt” xu hướng thị trường - 1

Sở hữu nhà ở với không gian xanh đang trở thành một trào lưu tại các thành phố lớn

Tại Việt Nam, nhu cầu về bất động sản xanh gia tăng “đột biến” sau dịch Covid-19. Bởi hơn ai hết, người dân hiểu được tầm quan trọng của thiên nhiên trong việc đảm bảo sức khỏe gia đình. Theo khảo sát của CBRE trong Quý I/2020, xu hướng lựa chọn không gian sống của khách hàng đều hướng đến yếu tố xanh bền vững, tận dụng tối đa ánh sáng và thông khí tự nhiên. Có thể thấy được giấc mơ về một đô thị xanh đang trở thành một trào lưu sống mạnh mẽ tại các thành phố lớn, đặc biệt là TP. HCM và Hà Nội, nơi có mật độ dân số dày đặc và chỉ số ô nhiễm bụi, không khí luôn ở mức cao.

Lux Home Gardens: Nơi giao hòa giữa phố thị và thiên nhiên

Có một thực tế là tại TP. HCM, nhu cầu sống xanh bền vững của cư dân đang tỉ lệ nghịch với số lượng các dự án xanh đang hiện hữu. Với việc quỹ đất ngày càng hạn hẹp thì việc sở hữu một dự án bất động sản xanh ở nội đô TP. HCM chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là tại khu Tây, vốn không còn nhiều không gian để phát triển các dự án nhà ở. Một số dự án hiếm hoi có được vị trí đẹp tại khu vực sầm uất này có thể đến như Picity High Park (quận 12) Westgate (Bình Chánh) và nhất là dự án nhà phố Lux Home Gardens (Bình Tân).

Không đi theo xu hướng xây dựng dự án căn hộ, Lux Home Gardens là khu dân cư đầu tiên tại quận Bình Tân được quy hoạch trong một khu đô thị khép kín với hệ thống camera an ninh giám sát toàn khu. Số lượng giới hạn 105 căn nhà phố liền kề và shophouse cho thấy chủ đầu tư quan tâm đến nhu cầu của cư dân được sở hữu nhà liền thổ trong không gian sống xanh tiện nghi.

Bất động sản xanh “điểm trúng huyệt” xu hướng thị trường - 2
Đặc quyền sống xanh với Công viên cây xanh 1400m2 và Công Viên Cát tại Lux Home Gardens

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa nằm trên mặt tiền tuyến đường An Dương Vương, trung tâm của khu Tây, dự án còn mang đến đặc quyền sống xanh cho cư dân nơi đây. Tại Lux Home Garden, chủ đầu tư luôn chú trọng xây dựng không gian sống hài hòa với thiên nhiên. Đặc quyền sống xanh được thể hiện với khuôn viên cây xanh lên đến 1400 m2 liền kề cùng công viên cát đầu tiên dành cho trẻ em. Đây sẽ là nơi các gia đình được tận hưởng không gian yên bình bên thiên nhiên, được cùng con trẻ nô đùa trong khung trời lộng gió buổi chiều tà. Song song đó, dự án được bố trí vỉa hè lát đá hoa cương sang trọng với hàng cây kèn hồng khoe sắc rực rỡ tại hệ thống đường nội khu; tạo nên cảnh quan thoáng mát, trong lành và gần gũi với thiên nhiên.

Bên cạnh yếu tố xanh, Lux Home Gardens còn đề cao sự thông thoáng trong không gian sống thông qua phong cách kiến trúc châu Âu đương đại, mang hơi thở năng động của một thành phố phát triển, hòa quyện cùng sự tươi trẻ và tự nhiên. Theo đó, mỗi không gian sống đều sở hữu khoảng không thông tầng rộng thoáng tạo nên môi trường sinh hoạt tiện nghi cho các gia đình. Hệ thống cửa sổ cũng được lắp đặt khéo léo để đón nhận ánh sáng tự nhiên vào từng căn phòng.

Bất động sản xanh “điểm trúng huyệt” xu hướng thị trường - 3

Kiến trúc Châu Âu Tân cổ điển của Lux Home Gardens đem lại không gian sinh hoạt tiện nghi cho gia chủ

Được biết, Lux Home Gardens là một trong số ít dự án đã hoàn thiện pháp lý và đảm bảo tiến độ xây dựng tốt. Hiện tại, dự án đang ra mắt thị trường với mức giá 6,9 tỷ đồng/căn và dự kiến giao nhà vào cuối năm 2020. Một tin vui đối với những khách hàng đang mong muốn nhanh chóng sở hữu nhà phố liền thổ và tận hưởng môi trường sống xanh đáng mơ ước ngay tại trung tâm khu Tây TP. HCM.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án Lux Home Gardens, liên hệ hotline: 0911.597.939 - 0907.188.388

Website: https://luxhomegardens.com.vn/ 

Trường Thịnh