Bất động sản Tân Phước Khánh, Tân Uyên đón sóng đầu tư

(Dân trí) - Sau cơn sốt bất động sản tại Thuận An, Dĩ An, khu vực đô thị lõi Bình Dương - Tân Phước Khánh, Tân Uyên tiếp tục lọt vào “tầm ngắm” của các nhà đầu tư bất động sản.

Bất động sản vùng ven bước vào thời kỳ hoàng kim

Với vị trí địa lý nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương sở hữu cộng đồng doanh nghiệp lớn, có nhiều cơ sở đào tạo nghề, nhiều trường đại học, tiện ích tiện nghi hiện đại. Cũng theo thông tin được công bố tại Diễn đàn cộng đồng thông minh Thế Giới (ICF), Bình Dương là đại diện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam lọt vào danh sách Thành Phố Thông Minh của 21 quốc gia trên 6 Châu Lục. Tháng 8/2018, chính thức được công nhận là thành viên thứ 106 của WTA và vinh dự đăng cai chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 20 năm thành lập WTA. Những sự kiện kinh tế liên tiếp cùng thế mạnh sẵn có đã giúp bất động sản Bình Dương khởi sắc.

Cạnh đó, sự lắng đọng của bất động sản TP. Hồ Chí Minh từ giữa năm 2018 đến nay tình hình đầu ra căn hộ ngày càng ít, quỹ đất ngày càng hạn hẹp trong khi nhu cầu nhà ở lớn, giá thành căn hộ đắt đỏ,… Đã là động lực thúc đẩy nhiều nhà đầu tư bất động sản dịch chuyển ra đầu tư đất nền ở các khu vực lân cận TP.HCM, điển hình là TP.Thủ Dầu Một, Tân Phước Khánh - Tân Uyên, Thuận An, Bàu Bàng,….

Bất động sản Tân Phước Khánh, Tân Uyên đón sóng đầu tư - 1

Một dự án đất nền khu vực Tân Phước Khánh thu hút nhiều lượt tham quan của các nhà đầu tư tại Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa – Đồng Nai trong sự kiện cuối tuần

Theo số liệu thống kê, giá bất động sản khu vực Bình Dương nói chung đã nhích thêm 20 – 30% nhưng vẫn còn thấp xa so với khu vực trung tâm thành phố. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư lướt sóng với nguồn vốn vừa phải vẫn có thể tham gia vào cơn sốt đất nền vùng ven này. Đón đầu xu hướng, nhiều công ty địa ốc lớn như Đất Xanh Miền Nam, Apec Corp, Kim Oanh Real, Thái Bình,….đều giới thiệu dự án mới và có tỷ suất mua hàng rất cao.

Bước đệm từ kinh tế và hạ tầng

Khu vực Tân Phước Khánh nằm ở phía Nam thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cách TP Thủ Dầu Một 15 phút di chuyển, cách TP Hồ Chí Minh 25 km. Với vị trí chiến lược được mệnh danh là đô thị lõi của Bình Dương - Tân Phước Khánh là đầu mối giao thương kinh tế của cả tỉnh, dễ dàng kết nối liên vùng thông qua các tuyến đường huyết mạch: DT743, DT745, DT746, Quốc lộ 13, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn...

Hiện tại, Tân Phước Khánh – Tân Uyên đang trên đà phát triển nhanh theo hướng công nghiệp - dịch vụ với 365 công ty – doanh nghiệp, 1.863 cơ sở kinh doanh; có 359 cơ sở nhà trọ với hơn 6.000 phòng trọ và nhiều dự án đang triển khai thực hiện. Đồng thời bất động sản nơi đây được hưởng lợi từ sự “góp mặt” của nhiều khu công nghiệp hàng đầu của tỉnh như KCN Nam Tân Uyên, KCN Uyên Hưng, KCN Phú Chánh, KCN VSIP I, II…. Tân Phước Khánh còn được đánh giá là một trong những khu vực có nhu cầu bất động sản tự thân lớn tại Bình Dương bởi tập trung 40.000 nhân khẩu, có nhiều cụm khu công nghiệp, lượng khách nhập cư lớn mỗi năm, cơ cấu dân số trẻ.

Bất động sản Tân Phước Khánh, Tân Uyên đón sóng đầu tư - 2
Sự xuất hiện của dự án bất động sản Tân Phước Khánh Village đang làm sôi động thị trường nơi đây (nguồn: https://tanphuockhanhvillage.vn/)

Theo giới chuyên gia đánh giá, đầu tư vào khu vực đô thị lõi ở thời điểm hiện tại là bước đi đúng đắn vì ngoài đòn bẩy kinh tế cũng như nhu cầu tự thân lớn. Tân Phước Khánh – Tân Uyên còn vẽ nên bức tranh bất động sản tươi sáng khi hàng loạt công trình giao thông vận tải sẽ được thực hiện trong năm nay như: Nâng cấp bê tông nhựa nóng mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 07; Nâng cấp, mở rộng, bê tông nhựa tuyến đường Tân Phước Khánh 09; Dự án lối đi bộ và khu vực chờ đưa đón học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp; Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH 402 (đoạn từ phường Thái Hòa ĐT 747 đến phường Tân Phước Khánh ĐT 746); Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 409; Bến xe khách Tân Uyên; Giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT 747a;….

Chính vì thế, Tân Phước Khánh hiện đang là cái tên được giới chuyên gia dự đoán sẽ trở thành “điểm nóng” của Bình Dương, thu hút đông đảo người dân đến an cư và các nhà đầu tư bất động sản có nhu cầu lướt sóng.