Bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc đứng trước “cơ hội vàng”

(Dân trí) - Sở hữu độ tăng trưởng người siêu giàu hàng đầu thế giới, thị trường Bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng Việt Nam đứng trước cơ hội “vàng” để phát triển. Cùng lượng khách quốc tế đạt hơn 15 triệu lượt năm trong 2018 mang lại cơ hội “kép” để các dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp như Sailing Club Villas Phu Quoc ghi dấu ấn với thị trường.

Những “mỏ vàng” của thị trường BĐS nghỉ dưỡng

Năm 2018, hãng nghiên cứu Wealth-X công bố báo cáo về người siêu giàu thế giới - World Ultra Wealth Report, có tài sản từ 30 triệu USD trở lên. Theo đó, Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012 - 2017, với 12,7% mỗi năm. Tốc độ này chỉ đứng sau Bangladesh (17,3%) và Trung Quốc (13,4%).

Còn báo cáo The Wealth Report của Công ty tư vấn Bất động sản (BĐS) Knight Frank thuộc Vương quốc Anh, những cá nhân có tài sản ròng cực cao (UHNWI) ở Việt Nam đã tăng trưởng đến 320%, tỷ lệ cao nhất thế giới từ năm 2006 - 2016. Con số này cao gấp hơn 10 lần so với Mỹ chỉ ở mức 30%.

ảnh 1.jpg

Tỷ lệ tăng trưởng nhóm siêu giàu ở Việt Nam cao hơn cả Ấn Độ (tăng 290%) và Trung Quốc (tăng 281%). Chỉ số này dự kiến tăng khoảng 170% từ 2016 đến 2020 và đồng thời vẫn là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới trong giai đoạn này.

Nghiên cứu của Brookings Institute cho biết, tốc độ tăng trưởng của tầng lớp trung lưu Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2015 là hơn 14% mỗi năm. Ước tính, giai đoạn 2016 – 2020, con số này tiếp tục tăng thêm khoảng 4 điểm phần trăm, tương đương hơn 18% mỗi năm.

ảnh 2 (1).jpg

So với các nước Đông Nam Á, tốc độ gia tăng của tầng lớp trung lưu Việt đang thuộc hàng cao nhất. Ví dụ, giai đoạn 2016 – 2020, tầng lớp trung lưu ở Malaysia và Thái Lan tăng hơn 4%, Indonesia tăng gần 12%, còn Singapore chỉ tăng 3%/năm.

Không chỉ gia tăng về số lượng, sự thay đổi về quan điểm tiền bạc và chi tiêu của giới trung lưu cũng là điểm hấp dẫn. "Người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi lối sống rất nhanh và họ ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho những khoản mục lớn nhằm mục đích nâng cấp đời sống", bà Nguyễn Hương Quỳnh - Giám đốc điều hành Nielsen Việt Nam từng nhận xét nhân dịp người Việt Nam không còn giữ danh hiệu tiết kiệm nhất thế giới.

Giới siêu giàu, tầng lớp trung lưu tăng nhanh kéo theo giá nhà đất tại Việt Nam cũng tăng theo. Điều đó thúc đẩy nhu cầu về tiêu dùng cũng như nhu cầu ẩm thực, vui chơi, nghỉ ngơi ngày càng cao hơn. Khi nhắc đến nghỉ dưỡng, du khách không chỉ muốn lựa chọn nghỉ tại những resort cao cấp hay những địa điểm được đầu tư xây dựng quy mô, không gian yên tĩnh mà còn thích tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí, trải nghiệm và khám phá…

Sailing Club Villas Phú Quốc – Dự án biệt thự với thiết kế xóa nhòa khoảng cách

Người Việt càng giàu hơn, thị trường BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam còn đón thêm những hấp lực mới. Theo thống kê Tổng cục Du lịch Việt Nam, 2 tháng đầu năm 2019, số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,089,927 lượt - tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2018. Đó là điều kiện không thể lý tưởng hơn để các dự án nghỉ dưỡng bùng nổ, đồng thời cũng đòi hỏi các dự án nghỉ dưỡng phải đáp ứng với xu hướng nghỉ dưỡng ngày càng cao và nhiều thay đổi từ khách hàng.

anh 3.jpg

Dự án Sailing Club Villas Phu Quoc nằm tại khu phức hợp Phú Quốc Marina thuộc Tập đoàn Bim Group – thấu hiểu những đòi hỏi, mong muốn của những khách hàng khó tính nhất. Điểm nhấn của biệt thự Sailing Club Villas Phu Quoc là thiết kế thân thiện môi trường với triết lý phá vỡ mọi ngăn cách giữa không gian nội thất và thiên nhiên bên ngoài.

Với hệ kính tràn và hệ thống thanh gỗ dọc “brise-soleil”, khoảng sân terrace, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, toàn bộ villas là bản giao hưởng của cây xanh, ánh sáng tự nhiên do nhà thiết kế người Anh Gary Fell thực hiện.

Đây là dự án thuộc mô hình biệt thự nghỉ dưỡng do thương hiệu Sailing Club Leisure Group quản lý và vận hành, chủ sở hữu hữu hoàn toàn có thể tận hưởng tổ hợp tiện ích giải trí khép kín Club House được xây dựng ngay trong khuôn viên dự án như: công viên nước, tuyến phố chợ đêm, quảng trường biển, bãi Sao, bãi Khem... Bao quanh bên ngoài dự án là hàng loạt các tiện ích cận kề, sôi động còn không gian bên trong khuôn viên dự án là một khoảng lặng đầy tinh tế, hòa hợp thiên nhiên, đảm bảo cho khách hàng có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi mà còn giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng tốt nhất và đầy đủ nhất từ trước đến nay.

Với kiến trúc hiện đại gồm bể bơi, gym, yoga, spa, nhà hàng, kid clubs, cửa hàng tiện ích cao cấp bao gồm đầy đủ các loại thực phẩm sẽ giúp du khách và chủ sở hữu cảm thấy Sailing Club Villas Phu Quoc như chính ngôi nhà của mình. Đặc biệt các dịch vụ cá nhân theo yêu cầu chuẩn quốc tế 24/7, như: hướng dẫn riêng Yoga, Fitness, dịch vụ giữ trẻ, dịch vụ dọn phòng… là điểm nhấn khác biệt của dự án biệt thự vườn Sailing Club Villas Phu Quoc với tất cả các dự án biệt thự trước đó tại Việt Nam.

Dự án được phân phối bởi MGV

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 0989 999 901 / 0937 971 971

Hệ thống sàn liên kết: PQR, Eagleland, Wikiland, HTland