1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Bất động sản Ban Mê lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tây Nguyên hùng vĩ đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ với sự xuất hiện của những dự án khu đô thị xanh được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Cú chuyển mình đầy ấn tượng của Ban Mê

Tại hầu hết các báo cáo thị trường được đưa ra cách đây 2, 3 năm, thị trường bất động sản Tây Nguyên được đánh giá là còn ở giai đoạn sơ khởi, nhu cầu của người dân với bất động sản chưa nhiều.

Tuy nhiên, Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, từ đầu năm 2019 đến nay, cơn sốt đất nền đã bùng phát mạnh tại các tỉnh lẻ miền Bắc, thậm chí lan rộng đến khu vực Tây Nguyên như Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Nhiều tập đoàn lớn như Capital House, BRG, T&T Group, FLC Group... đã đặt chân tới vùng đất mới này rót vốn đầu tư.

Dự báo từ giai đoạn 2020 trở đi, sẽ là một câu chuyện rất mới của bất động sản Tây Nguyên nói chung và Buôn Ma Thuột nói riêng, khi những "cánh chim đầu đàn" đã xuất hiện để dẫn đường, khai phá tiềm năng còn ẩn giấu nơi bất động sản phố núi.

Bất động sản Ban Mê lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư - 1
Tây Nguyên và chính miền đất đầy nắng gió đại ngàn Buôn Ma Thuột nổi lên với những điểm sáng về quy hoạch cũng như chất lượng môi trường sống.

Không quá bất ngờ khi dòng tiền “đổ” về các khu vực bất động sản ven đô, tỉnh lị ngày một nhiều, bởi dự báo về sự biến động này đã được giới chuyên môn đưa ra cách đây nhiều năm. Làn sóng dịch bệnh Covid-19 lại càng khiến cho nhu cầu về một không gian sống tiện nghi, an toàn và chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Và tại Buôn Ma Thuột, các điều kiện cần và đủ đều đang hiện hữu để bất động sản cất cánh, đó là: Quy hoạch đồng bộ với 100% quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt, tỷ lệ phủ quy hoạch phân khu đô thị của TP. Buôn Ma Thuột đạt 91,80%; quỹ đất sạch dồi dào khi mới chỉ có 100km2 đã đô thị hóa trên tổng diện tích khoảng 377km2; song song đó, chính sách thủ tục đang tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; đặc biệt hơn hết là chất lượng môi trường sống luôn trong lành, đảm bảo.

Vậy là từ một vùng đất vốn chỉ được biết đến bằng đặc sản cà phê, núi rừng, đất bazan đỏ màu mỡ, nay còn được nhắc tới với sự chuyển mình, tiếp bước đà phát triển của một TP năng động, hiện đại bậc nhất Tây Nguyên với những dự án được quy hoạch bài bản, đồng bộ.

Có lẽ bởi thế mà Hoa hậu H’Hen Niê đã chọn chính nơi mình sinh ra để trở về, với khát vọng làm giàu có thêm cho mảnh đất màu mỡ ấy, và chọn điểm dừng chân là một dự án đáng sống: Ecocity Premia. Một Ecocity Premia mang trong mình khát vọng khởi thịnh cuộc sống phồn vinh và một tâm hồn đẹp đã và đang lan tỏa cảm hứng sống xanh, thân thiện môi trường có lẽ sẽ rất đáng để mong đợi và dõi theo.

Bất động sản Ban Mê lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư - 2

Ecocity Premia - Tâm điểm giữa vùng sáng bất động sản Ban Mê

Nằm tại Km7 TP. Buôn Ma Thuột, dự án EcoCity Premia sở hữu một vị trí đắt giá, ở cửa ngõ phía Bắc của TP với 3 mặt tiếp giáp giao thông, trở thành một đỉnh của tam giác thịnh vượng, nối liền điểm trung tâm thành phố và sân bay Buôn Ma Thuột, là nơi hội tụ khí trời, giao thoa văn minh. Dự án nằm trong vùng định hướng phát triển đô thị của TP. Buôn Ma thuột, trung tâm của khu vực Tây Nguyên.

EcoCity Premia cách trung tâm thành phố 6,5km, cách sân bay 9km, trên tuyến đường nối quốc lộ 14 đi TP.HCM và rẽ vào quốc lộ 26, 27 đi Nha Trang, Lâm Đồng. Chỉ trong bán kính 2km, EcoCity Premia kết nối thuận lợi với các tiện ích công cộng như trường học, công viên, bệnh viện, khách sạn, chợ, địa điểm tâm linh…

Bất động sản Ban Mê lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư - 3

Đại diện một sàn giao dịch bất động sản cho hay, ngay từ khi xuất hiện trên thị trường, EcoCity đã thu hút khách mua với nhu cầu ở thực và cả giới đầu tư: “Với nguồn cầu lớn và những yếu tố hấp dẫn, EcoCity Premia sẽ tạo nên cơn sốt mạnh trên thị trường Buôn Ma Thuột”.

Rõ ràng, EcoCity Premia đang có rất nhiều lợi thế trong cạnh tranh trên thị trường bởi đây là dự án khu đô thị đầu tiên có quy mô đồng bộ và hiện đại tại Buôn Ma Thuột. Trong khi đó, với làn sóng đô thị hóa, nhu cầu về dòng sản phẩm cao cấp hội tụ đầy đủ yếu tố sang, xanh và hiện đại đã có từ lâu.

Với 5 phân khu chính, gồm: Shophouse Paris - Kinh đô Ánh sáng; phân khu Shophouse Madrid - Đánh thức Sức sống; Shophouse Milano - Kiêu hãnh Độc tôn; Townhouse London - Thành phố Phồn Vinh; Villas Geneva - Kết tinh Thịnh Vượng - khu đô thị EcoCity Premia đảm bảo mang sẽ tới sự đầy đủ nhất về tiện nghi, đồng bộ mà vẫn không thiếu đi nét sang trọng, đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu về một nơi an cư mới, hiện đại của người dân.

Đặc biệt, Ecocity Premia còn là một trong số ít dự án có đầy đủ yếu tốt pháp lý, sau một thời gian nhà đầu tư phải “kìm nén” do ảnh hưởng của dịch bệnh, những lo ngại về sự lệch hướng của dòng tiền đầu tư, nay, chiếc lò xo được bung ra thì với quy hoạch đồng bộ, chất lượng cũng như pháp lý đầy đủ, EcoCity Premia hứa hẹn sẽ là tâm điểm sáng giá trong vùng sáng của bất động sản Buôn Ma Thuột.

Như chia sẻ của TS. Trần Du Lịch tại một sự kiện mới đây về sự trỗi dậy của các vùng đất mới trong 2021 thì: “Thóc đến đâu, bồ câu đến đó”.

“Sự xuất hiện của những nhà đầu tư và dự án mới với vai trò mở mang, khai phá vùng đất mới đã mở ra cơ hội cho nhiều nhà đầu tư. Điều đó cho thấy, thị trường mới nổi không thể nổi được nếu như không có dự án, không có nhà đầu tư tiên phong”, TS. Lịch khẳng định.

Sự xuất hiện của khu đô thị đồng bộ EcoCity Premia không nằm ngoài xu thế ấy, khi chủ đầu tư Capital House đã tiên phong, đón đầu xu hướng và mang tâm huyết, ý chí của một nhà phát triển bất động sản xanh để thổi hồn “phố” vào bất động sản phố núi Tây Nguyên.

Thông tin dự án EcoCity Premia:

Chủ đầu tư: Tập đoàn Capital House

Tổng diện tích: 50ha

Vị trí: Km7, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Website: http://ecocitypremia.vn/