"Affordable luxury" - định nghĩa lại về đẳng cấp thực, giá trị thực

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thị trường bất động sản đang có bước chuyển mình rõ rệt, khách hàng ngày càng thông minh khi ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có chất lượng vượt trội so với mức chi phí bỏ ra và ít quan tâm đến các yếu tố về thương hiệu.

Sự xuất hiện của Azerai Cần Thơ bên cạnh Amanoi Ninh Thuận như một nút khởi động cho dòng sản phẩm "affordable luxury" 

Amanoi Resort Ninh Thuận là resort 6 sao đầu tiên của Việt Nam do tập đoàn nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới Aman Resort đầu tư và chính thức khai trương từ năm 2013. Khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp nằm trên đỉnh núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, hòa quyện với môi trường xung quanh cùng lối thiết kế kiến trúc đơn giản và vận hành dựa trên chất liệu địa phương. Sau thành công của Amanoi Resorts, ông trùm khách sạn hạng sang Adrian Zecha - cha đẻ của thương hiệu Aman Resort đã tái xuất với một thương hiệu hoàn toàn mới là Azerai tại Cần thơ vào tháng 6 năm 2018.

Azerai vẫn khắc họa rõ nét triết triết lý của Zecha về khu nghỉ dưỡng pha trộn hoàn hảo giữa một địa điểm đẹp với nguồn di sản, văn hóa và lịch sử địa phương; kết hợp các dịch vụ tuyệt hảo, đảm bảo sự yên bình và riêng tư khách hàng, điều giúp ông và Aman Resort khẳng định vị trí trên thế giới.

Affordable luxury - định nghĩa lại về đẳng cấp thực, giá trị thực - 1
Azerai Resort Cần Thơ với tiêu chuẩn 6 sao và mức giá từ 250 USD/đêm

Tuy nhiên, nếu như Amanoi Resort với tiêu chuẩn 6 sao hướng tới những khách hàng thượng lưu với mức giá phòng 1,500 USD/đêm đối với phòng cơ bản và tại khu biệt thự con số này có thể đạt tới 50.000 USD/đêm thì Azerai lại có mức giá phải chăng hơn, là từ 250 USD cho mỗi đêm hướng tới những người trẻ và giúp họ không phải lo lắng liệu họ có đủ tiền mua hay không.

Sự ra đời của Azerai đã đặt một đề bài mở cho các nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam về một dòng sản phẩm "affordable luxury".

Apec Group tiên phong dẫn dắt sản phẩm "affordable luxury" tại thị trường Bình Thuận

Apec Mandala Wyndham Mũi Né là dự án tiên phong về loại hình căn hộ khách sạn tại Bình Thuận, bao gồm 4 tòa nhà cao 27 tầng. Với tổng số phòng 2,912 căn, Apec Mandala Wynham Mũi Né vinh dự là khách sạn Việt Nam đầu tiên và duy nhất lọt danh sách top 10 khách sạn lớn nhất Châu Á (theo xếp hạng trên trang traveltoplist.com).

Affordable luxury - định nghĩa lại về đẳng cấp thực, giá trị thực - 2
Apec Mandala Wyndham Mũi Né lọt top 10 khách sạn lớn nhất Châu Á

Được định hướng là dòng sản phẩm 5 sao bổ sung nguồn cung đáng kể cho lỗ hổng thiếu cơ sở lưu trú cao cấp tại Bình Thuận, Apec Group - đơn vị phát triển dự án đã bắt tay cùng các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Khách sạn Apec Mandala Wyndham Mũi Né được vận hành bởi Wydham Hotel Group - Đơn vị quản lý vận hành số 1 Hoa kỳ và Top 5 thế giới được lựa chọn. Với kinh nghiệm hơn 40 năm và quản lý chuỗi 8.000 khách sạn, khoảng 683.300 phòng tại 73 quốc gia, Wyndham hotel Group đặt ra những tiêu chuẩn vận hành chuẩn quốc tế đảm bảo chất lượng nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất cho du khách. Bên cạnh đó đơn vị cũng thu hút được lượng lớn khách hàng thân thiết trên mọi nơi trên thế giới tới Bình Thuận.

2 tổng thầu lớn nhất cả nước là Ricons và Delta cùng song song triển khai thi công xây dựng. Sau hơn 8 tháng triển khai dự án đã cất nóc vào ngày 15.12.2020 theo đúng tiến độ đề ra

Những đơn vị thiết kế và thi công nội thất khách sạn đều là những đơn vị đã từng thiết kế và thi công cho các chuỗi khách sạn 5 sao, 6 sao hàng đầu tại Việt Nam như Hilton, InterContinental, Marriot, Six Sense,…

Với sự đầu tư tỉ mỉ, chỉn chu trong từng chi tiết nhưng tổng mức đầu tư một căn hộ view biển tại dự án lại rất hợp lý - từ 1,4 tỷ đồng/căn hộ. Không những thế khách hàng còn được tặng full nội thất trị gái 300 triệu trang bị từ tivi tủ lạnh, lò vi sóng đến lót ly, lót cốc.

Affordable luxury - định nghĩa lại về đẳng cấp thực, giá trị thực - 3
Một căn hộ đầy đủ nội thất tại khách sạn Apec Mandala Wyndham Mũi Né có mức giá chỉ 1,4 tỷ

Chủ đầu tư cũng đưa ra chính sách thanh toán vô cùng linh hoạt khi chia thành nhiều đợt, sau khi thanh toán 50% khách hàng được nhận bàn giao căn hộ và 50% còn lại khách hàng chia nhỏ thanh toán trong 5 năm. Như vậy với 700 triệu đồng, khách hàng đã có thể kéo vali vào ở hay khai thác vận hành để sinh lời. Một con số rất gần gũi với nhiều người Việt giúp giấc mơ sở hữu ngôi nhà thứ 2 đến gần hơn với nhiều người.

Có vẻ những quy đầu tư nước ngoài hay một số ngân hàng lớn chống lưng cho Apec Group cũng hoàn toàn đồng ý với hướng đi của dòng sản phẩm Affordable luxury này khi liên tục rót vốn đầu tư. Mới đây Apec Group tuyên bố tiếp tục đầu tư 1 tỷ USD vào thị trường Bình Thuận, dự kiến phát triển dự án lên tới 200ha.