6 tiết lộ thú vị về dân số Tokyo - siêu đô thị hàng đầu thế giới

(Dân trí) - Những khu vực đô thị với dân số trên 10 triệu được gọi là siêu đô thị. Hiện tại, trên thế giới có 37 đô thị nằm rải rác. Trong đó Tokyo của Nhật Bản đứng vị trí đầu bảng.

Thuở mới hình thành, Tokyo là một làng chài nhỏ với tên gọi Edo. Hiện thành phố này đã trở thành một siêu đô thị với tỷ lệ dân số cao nhất thế giới. Đến thăm Nhật Bản hầu hết du khách đều ngạc nhiên trước lượng người chen chúc nhau trên những chuyến tàu vào giờ cao điểm. Shibuya của Tokyo cũng được bình chọn là giao lộ đông đúc nhất hành tinh. 

Những tiết lộ thú vị về dân số của siêu đô thị lớn nhất thế giới dưới đây sẽ khiến bạn ngạc nhiên. 

420.000 người di cư đến Tokyo chỉ trong một năm

Theo xếp hạng dân số của cơ quan quản lý Nhật Bản, tỉnh Kanagawa và Osaka lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Tokyo đương nhiên đứng ở vị trí đầu bảng với lượng dân số lớn gấp 1,5 lần so với 9,18 triệu người của Kanagawa. 

6 tiết lộ thú vị về dân số Tokyo - siêu đô thị hàng đầu thế giới - 1

Chỉ trong một năm 2017, khoảng 420.000 người từ khắp các vùng của Nhật Bản đã di cư đến Tokyo, đặc biệt là từ khu vực Kanto. Họ đến thủ đô để học tập và làm việc. Phần lớn người dân chuyển đến 23 phường chính của Tokyo. Cứ mỗi năm trôi qua, lượng người di cư về ngày càng nhiều biến thành phố này trở thành đô thị đông dân nhất thế giới. 

Xếp hạng 5 địa phương đông dân nhất Nhật Bản (theo số liệu từ chính quyền Tokyo năm 2020):

# 1. Tokyo: 13.999.568 người

# 2. Tỉnh Kanagawa: 9.181.389 người

# 3. Tỉnh Osaka: 8.826.569 người

# 4. Tỉnh Aichi: 7.537.236 người

# 5. Tỉnh Saitama: 7.321.982 người

Dân số Nhật Bản giảm nhưng lượng người ở Tokyo tăng

Tính đến năm 2018, dân số thế giới đã tăng lên khoảng 7,3 tỷ người và dự kiến sẽ đạt 10 tỷ người vào năm 2050. Trong đó, châu Âu và Mỹ có sự gia tăng ổn định, còn Trung Đông, châu Á và châu Phi dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa trong tương lai. Vậy đâu là những nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất trên thế giới?

6 tiết lộ thú vị về dân số Tokyo - siêu đô thị hàng đầu thế giới - 2

Những khu vực đô thị với dân số trên 10 triệu được gọi là siêu đô thị. Hiện tại, trên thế giới có 37 đô thị nằm rải rác. Trong đó Nhật Bản đóng góp 3 đại diện là Tokyo, Osaka và Nagoya. 

# 1. Tokyo (Nhật Bản): 38.050.000 người (bao gồm cả Kanagawa liền kề , các tỉnh Saitama và Chiba).

# 2. Jakarta (Indonesia): 32.275.000 người

# 3. Delhi (Ấn Độ): 27.280.000 người

# 4. Manila (Philippines): 24.650.000 người

# 5. Seoul (Hàn Quốc): 24.210.000 người

# 14. Osaka (Nhật Bản): 17.165.000 người (bao gồm vùng liền kề)

# 37. Nagoya (Nhật Bản): 10.105.000 người (bao gồm vùng liền kề)

Mặc dù dân số Nhật Bản đang có sự sụt giảm nhưng lượng người ở những thành phố lớn lại ngày càng tăng. Dự kiến Tokyo cũng vẫn sẽ là khu vực đô thị có mật độ dân số cao nhất thế giới vào năm 2030. 

Mật độ dân số Tokyo cao gấp 18 lần mức trung bình

Xét tiếp về mật độ dân số theo tỉnh thì Tokyo vẫn tiếp tục giữ vị trí đầu bảng, bỏ xa Osaka đứng thứ hai, cao gấp 1,5 lần. 

6 tiết lộ thú vị về dân số Tokyo - siêu đô thị hàng đầu thế giới - 3

Xét tổng thể toàn đất nước, tại Nhật Bản cứ một km2 có 340 người sinh sống, 340/km2. Tuy nhiên, riêng ở Tokyo, con số này tăng vọt lên 6.200/km², cao hơn 18 lần so với mức trung bình của toàn Nhật Bản.

# 1. Tokyo 6.263,97/km²

# 2. Osaka 4.635,69/km²

# 3. Kanagawa 3.791,60/km²

# 4. Saitama 1.924,19/km²

# 5. Aichi 1.455,06/km²

7% dân số Nhật Bản sống ở 23 phường của Tokyo

Chia nhỏ hơn nữa, khu vực nào của Tokyo có mật độ dân cư đông đúc nhất? Trong tổng dân số thành phố (13,75 triệu người), 23 phường nội thành chiếm khoảng 70% với khoảng 930.000 nhân khẩu. So với các thành phố tự trị, đảo... đó là một con số quá lớn. Trên thực tế, 7% toàn bộ dân số Nhật Bản sống ở 23 phường của Tokyo.

6 tiết lộ thú vị về dân số Tokyo - siêu đô thị hàng đầu thế giới - 4

Đông dân nhất trong số đó là Setagaya, Nerima và Ota. Các phường này ở gần các khu văn phòng như Chiyoda và Minato. Điều đó khiến chúng trở thành một lựa chọn phổ biến cho những người làm việc ở khu vực đó.

# 1. Setagaya: 944.841 người

# 2. Nerima: 745.839 người

# 3. Ota: 743.607 người

Khu vực Toshima có mật độ dân số cao nhất Tokyo. Đây là nơi tọa lạc của Ikebukuro, một quận trung tâm nhộn nhịp được giới trẻ yêu thích như Shinjuku hay Shibuya. 

# 1. Toshima: 22.887,24/km²

# 2. Nakano: 21.512,32/km²

# 3. Arakawa: 21.246,85/km²

Theo số liệu từ chính quyền Tokyo năm 2020.

Dân số Tokyo tăng trưởng 11 năm liên tiếp

Theo thống kê của chính quyền Tokyo, dân số ở 23 phường và các thành phố trực thuộc Tokyo từ năm 1996 đến nay chưa bao giờ giảm. Dân số của khu vực thủ đô Tokyo đang trên đà tăng trưởng trong 11 năm liên tiếp. Trong khi dân số toàn Nhật Bản đạt đỉnh vào năm 2008, thì ở Tokyo không hề giảm và vẫn tiếp tục tăng lên. Năm 1995, 9,2% tổng dân số Nhật Bản sống ở Tokyo, nhưng con số đó đã tăng lên 10,1% vào năm 2015 chỉ trong 10 năm.

6 tiết lộ thú vị về dân số Tokyo - siêu đô thị hàng đầu thế giới - 5

Tuy nhiên, sự gia tăng dân số ổn định này mang lại nhiều mặt trái. Mặc dù, Tokyo sở hữu hệ thống đường sắt lớn nhất thế giới, nhưng tương ứng với mật độ dân số, các chuyến tàu luôn trong tình trạng cực kỳ đông đúc vào giờ cao điểm. Tỷ lệ người trên tàu so với số ghế ngồi là 200% vào buổi sáng và tối ở những khu vực đông đúc nhất.

Dân số đông kéo theo lượng tòa nhà và giá thuê tăng theo. Do có quá nhiều tòa nhà gần nhau nên sẽ rất khó khăn trong việc chữa cháy nếu có cháy nổ xảy ra. Nhà trẻ và trường mầm non cũng bị thiếu hụt khi số lượng trẻ em tăng lên. Khi dân số tập trung về Tokyo ngày càng nhiều làm xảy ra tình trạng mất cân bằng giữa các vùng, đặc biệt là nông thôn và hải đảo. 

Dân số Tokyo sẽ như thế nào trong tương lai?

Theo ước tính, dân số Tokyo sẽ đạt đỉnh vào năm 2025 là 13,98 triệu người. Tuy nhiên, đây là con số dự kiến cho toàn bộ Tokyo. Nếu chỉ tính 23 phường nội thành, đỉnh điểm dân số sẽ vào năm 2030. Tỷ lệ dân số của toàn khu vực đô thị sẽ tăng lên 11,4% vào năm 2035, cao hơn 1,3% so với 10,1% của năm 2015. Điều đó có nghĩa là sự tập trung dân số của Tokyo sẽ tăng nhanh.

6 tiết lộ thú vị về dân số Tokyo - siêu đô thị hàng đầu thế giới - 6

Một thực tế thú vị khác ở Tokyo liên quan đến tỷ lệ người nước ngoài trong thành phố. Dân số nước ngoài của Nhật Bản (công dân không phải là người Nhật nhưng đã ở lại Nhật Bản lâu hơn 3 tháng) đã tăng lên 2,3 triệu người vào năm 2017, nhiều hơn khoảng 150.000 người so với năm trước. Kỷ lục này liên tiếp bị phá hết năm này qua năm khác. Theo ước tính, hiện có gần 500.000 công dân nước ngoài sống ở Tokyo.