Xử phạt vụ lấn chiếm đất thuỷ lợi xây dựng móng nhà ở Quảng Bình!

(Dân trí) - Với hành vi lấn chiếm đất để xây dựng móng nhà trái phép, hộ gia đình ông Lê Văn Thơi đã bị UBND huyện Quảng Trạch xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo đó, Quyết định số 588/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Thơi (trú tại thôn Tân Phú, xã Quảng Phú) của Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, ông Nguyễn Xuân Đạt nêu rõ, ông Thơi đã lấn chiếm đất phi nông nghiệp (đất sông suối) tại khu vực nông thôn, thửa đất số 105, tờ bản đồ 60, diện tích lấn chiếm 118,7 m2. Và xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

Đồng thời, UBND huyện Quảng Trạch buộc ông Lê Văn Thơi khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi lấn đất và buộc trả lại phần đất đã lấn.

Xử phạt vụ lấn chiếm đất thuỷ lợi xây dựng móng nhà ở Quảng Bình! - 1

Công trình lấn chiếm đất thủy lợi.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Quảng Trạch cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và yêu cầu chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền để hộ gia đình vi phạm hiểu và chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và đề nghị gia đình hợp tác.
Trước đó, Báo điện tử Dân trí đã có bài viết phản ánh việc hộ gia đình ông Lê Văn Thơi (trú tại thôn Tân Phú) ngang nhiên lấn chiếm lòng Hói Cầu để xây dựng móng nhà, bị người dân thôn Nam Lãnh (xã Quảng Phú) phát hiện và tố giác đến chính quyền địa phương.

Người dân thôn Nam Lãnh cho biết, Hói Cầu có chiều dài khoảng 3km, dọc hai bên hói này có khoảng 50 hộ dân sinh sống. Hói cũng là nơi thoát nước lũ từ nhiều năm qua nên nếu bị ngăn dòng chảy, chắc chắn sẽ gây ngập lụt vào mùa mưa lũ.

Xử phạt vụ lấn chiếm đất thuỷ lợi xây dựng móng nhà ở Quảng Bình! - 2

UBND huyện Quảng Trạch buộc ông Lê Văn Thơi khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi lấn đất và buộc trả lại phần đất đã lấn.

Việc hộ gia đình ông Lê Văn Thơi ngang nhiên lấn chiếm đất thủy lợi để xây dựng móng nhà đã được UBND xã Quảng Phú lập biên bản vi phạm vào ngày 9/3/2020. Mặc dù đã cam kết vào biên bản nhưng sau đó hộ gia đình ông Thơi vẫn tiếp tục xây dựng.
Đến ngày 12/3/2020, UBND xã Quảng Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối ông Lê Văn Thơi. Tuy nhiên, do việc vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của chính quyền địa phương nên UBND xã Quảng Phú đã có văn bản trình lên UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Tài