Vụ thầy thuốc ngoại bị xử phạt ở Phòng khám Khương Trung:

Vừa xuất đã nhập, có khuất tất?

Vừa bị xử phạt chưa đầy 10 ngày mà Phòng khám 59 Khương Trung đã xin được giấy phép lao động cho 12 người bị xử phạt thì quả là điều…bất thường.

Sau nhiều thông tin được đăng tải trên báo chí về việc phòng khám 59 Khương Trung (Hà Nội) trắng trợn “móc túi” bệnh nhân, thầy thuốc ngoại kê đơn với mức giá “trên trời” theo kiểu “dao phay”, lại xuất hiện nhiều câu hỏi xung quanh việc xử lý số lao động nước ngoài làm việc trái phép từng bị xử phạt tại phòng khám này.

Hành nghề trái phép, 12 “thầy thuốc” bị yêu cầu xuất cảnh

Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Phó cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) khi làm việc với phóng viên cho biết: “Qua đợt kiểm tra tình trạng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Hà Nội do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thực hiện vào ngày 15/3/2012 vừa qua, đã phát hiện Phòng khám 59 Khương Trung có nhiều sai phạm.
 
Cụ thể, đã phát hiện 12 lao động người Trung Quốc làm việc tại phòng khám này mà không có giấy phép lao động, cũng như chưa rõ về trình độ chuyên môn nghề y. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt hành chính, phạt mỗi lao động này với mức 15 triệu đồng/người.
 
Đại diện cơ sở y tế này là Nguyễn Thế Anh cũng bị xử phạt hành chính vì cho người nước ngoài hành nghề tại Phòng khám 59 Khương Trung mà không khai báo tạm trú. 12 người vi phạm này đã được yêu cầu xuất cảnh về nước vào ngày 21/3 và 25/3”.
 
Vừa xuất đã nhập, có khuất tất?
Phòng khám 59 Khương Trung có hàng chục lao động nước ngoài làm việc trái phép đã bị buộc xuất cảnh trở về nước.
 
Theo Trung tá Đặng Tuấn Việt, Trưởng phòng 7 thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, một trong những người trực tiếp tham gia đợt kiểm tra, xử lý các sai phạm thì vụ việc xảy ra ở Phòng khám 59 Khương Trung, đã bộc lộ những bất cập cần chấn chỉnh trong xử lý các sai phạm về sử dụng lao động nước ngoài ở các phòng khám tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

“Khi chúng tôi vào kiểm tra Phòng khám 59 Khương Trung, thấy có một nhóm người nước ngoài mặc áo blu trắng như những bác sĩ đang làm việc, song theo họ khai báo, chỉ có 2 người tự khai là bác sĩ, số còn lại tự nhận là kỹ thuật viên. Số người này còn mang theo cả trẻ em. Tuy nhiên, mặc dù đã có dư luận báo chí nghi ngờ về trình độ chuyên môn cũng như y đức của thầy thuốc tại phòng khám này, nhưng việc xác định 2 người tự khai có đúng là bác sĩ không thì chưa được làm rõ vì phải có ý kiến của ngành y tế”.

Dù 12 lao động Trung Quốc làm việc trái phép tại Phòng khám Khương Trung đã phải xuất cảnh về nước từ 21/3 và 25/3/2012 nhưng đến nay, những hiện tượng tiêu cực từ hoạt động khám chữa bệnh có yếu tố người nước ngoài tại phòng khám này vẫn chưa chấm dứt.
 
Chị Trịnh Thị T., trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội mới đây gọi điện đến đường dây nóng của nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc ngày 3/4/2012 chị đến Phòng khám 59 Khương Trung để khám phụ khoa và được một bác sĩ tên là Vương Tiểu Hoa khám và kiểm tra, bị phiên dịch nói chị bị bệnh sùi mào gà rất nặng, phù nề ổ tử cung, viêm lộ tuyến tử công, rất có thể dẫn đến ung thư. Chị hoang mang đồng ý khám chữa bệnh ở đây và chỉ trong 7 ngày, chị đã bị “cắt cổ” với mức chi phí khám chữa bệnh lên tới hơn 50 triệu đồng.
 
Điều lạ lùng là bác sĩ nước ngoài làm việc tại đây mỗi ngày khám đưa ra một mức giá khác nhau. Kèm theo những lời dọa dẫm về hậu quả của bệnh tật: Bệnh của anh (chị) rất nặng, nguy cơ dẫn đến ung thư rất cao nếu không được chữa trị kịp thời…", nhân viên phòng khám này còn dụ dỗ, “thổi phồng” năng lực của các bác sĩ nước ngoài: “Phòng khám chúng em có các bác sĩ là người nước ngoài nên chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho anh (chị)". Bằng chứng đó là 4 bác sĩ người Trung Quốc đang làm việc tại đây”.

Có hay không những “khuất tất”?

Điều khó hiểu là với nhiều sai phạm trong sử dụng lao động nước ngoài tại phòng khám này vừa bị xử phạt và những sai phạm ấy còn chưa chấm dứt, vẫn tiếp tục được báo chí phản ánh thì mới đây, lại xuất hiện đơn thư phản ánh việc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tiếp tục có quyết định cho phép 12 lao động Trung Quốc vừa bị xử phạt trở lại làm việc tại Phòng khám 59 Khương Trung.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Phúc cho biết: “Tôi phụ trách công tác thanh tra, xử lý các sai phạm, còn việc cấp phép nhập cảnh là của bộ phận khác”. Tuy nhiên, ông Phúc cho biết thêm: “Số người vi phạm nói trên nếu như có giấy phép lao động và đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật thì có thể cho phép họ nhập cảnh trở lại để hành nghề”.
Vừa xuất đã nhập, có khuất tất?
Quyết định xử phạt hành chính ngày 12-3-2012 của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đối với Phòng khám 59 Khương Trung.
Cũng theo ông Phúc, vừa bị xử phạt chưa đầy 10 ngày mà Phòng khám 59 Khương Trung đã xin được giấy phép lao động cho 12 người bị xử phạt thì quả là điều…bất thường. Thông thường, việc xác minh làm thủ tục thường phải mất khoảng 3 tháng. Tôi nghi ngờ phòng khám này đã lũng đoạn nhiều cơ quan chức năng khác và họ có những mối quan hệ đặc biệt nào đó.

"Qua đợt kiểm tra, phía Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho hay, đã có dấu hiệu “lách luật” trong hoạt động của các phòng khám có yếu tố lao động nước ngoài. Phòng khám 59 Khương Trung tuy đứng tên giấy phép hoạt động là một nữ bác sĩ đã nghỉ hưu tên là Hồng nhưng khi chúng tôi đến kiểm tra nhiều lần thì cũng không thấy bà Hồng ở đó. Chúng tôi cũng chưa rõ bà Hồng có làm thật ở đây hay chỉ đứng tên trên danh nghĩa, rồi cho người Trung Quốc hoạt động thì là vấn đề cần được làm rõ. Thanh tra y tế cần vào làm rõ vấn đề này”, ông Phúc nói.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có sự khuất tất phía sau việc tái cấp phép nhập cảnh và giấy phép lao động cho 12 lao động Trung Quốc tại Phòng khám 59 Khương Trung. Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên, ông Bạch Trung Dũng, Phó trưởng phòng chính sách lao động việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, đơn vị quản lý việc cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt nam cho hay: "Đến nay, Sở chưa cấp phép lao động với 12 người Trung Quốc nói trên cũng như chưa hề nhận được hồ sơ của số lao động này".

Trong khi đó, cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, phụ trách công tác cấp phép nhập cảnh, cho biết: Ông không ký quyết định cho phép 12 người nêu trên tái nhập cảnh, song ông được biết đã có quyết định cho phép số người này trở lại phòng khám 59 Khương Trung hành nghề...
 

Danh sách thầy thuốc ngoại bị xử phạt tại phòng khám 59 Khương Trung:

1.Zhuo Guo Qiang – SN 1967;
2. Xie Xu Kui -SN1975;
3. Feng Zuo Shen-SN1993;
4. You Shao Yong-SN1988;
5.Yang Li Fang-SN 1988;
6. Fu Lin Lin-SN1984;
7. Bai Cheng Yan-SN1974;
8. Yi Qi Ying- SN 1946;
9. Ma Bo-SN 1981;
10. Feng zuo Kang-SN 1989;
11. Qin Li Ping-SN 1978;
12. Chen Fu Hai-SN 1984

Theo Ngọc Hoàng
Báo Đất việt