Thanh Hóa:

Vụ Phó giám đốc bị tố gây nứt nhà hàng xóm: Nhà hoàn thiện, chính quyền vẫn “vô can”?

(Dân trí) - Liên quan đến việc ông Phó tổng giám đốc Dược - Vật tư y tế (VTYT) Thanh Hóa bị tố trong thời gian xây nhà đã gây nên tình trạng rạn nứt căn nhà hàng xóm. UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu UBND phường đình chỉ thi công công trình, nếu không làm được phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng, cho đến nay căn nhà đã hoàn thiện, gia đình nứt nhà vẫn kêu cứu, chính quyền phường Quảng Thắng vẫn chưa ai bị kỷ luật.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, bà Đồng Thị Phương trú tại lô C43, đường Đỗ Đại, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa có đơn gửi cơ quan chức năng tố hộ ông Trương Văn Thành (hàng xóm nhà bà, hiện đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Dược - VTYT Thanh Hóa) đã xây dựng nhà khiến nhà bà bị rạn nứt.

Trong đơn bà Phương cho biết, nhà ông Thành bắt đầu khởi công xây dựng căn nhà vào đầu tháng 8/2016.  Trong thời gian nhà ông Thành thi công thì căn nhà bà Phương bắt đầu có những vết nứt bất thường, những vết nứt càng ngày càng nhiều và càng lớn. Bà Phương có thông báo cho gia đình ông Thành biết, ông Thành hứa sẽ cho lợp tôn và bồi thường 100 triệu đồng, tuy nhiên bà Phương không đồng ý.

Vụ Phó giám đốc bị tố gây nứt nhà hàng xóm: Nhà hoàn thiện, chính quyền vẫn “vô can”? - Ảnh 1.

Căn nhà ông Thành thời điểm bị tố gây nứt nhà hàng xóm

Vụ Phó giám đốc bị tố gây nứt nhà hàng xóm: Nhà hoàn thiện, chính quyền vẫn “vô can”? - Ảnh 2.

Căn nhà ông Thành hiện đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Do không đi đến thống nhất thỏa thuận giữa hai bên nên bà Phương tiếp tục có đơn gửi lên UBND TP Thanh Hóa. Ngày 14/11/2016, ngày 19/12/2016, ngày 22/12/2016 UBND TP Thanh Hóa đã liên tục có các văn bản chỉ đạo UBND phường Quảng Thắng xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng cũng đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình đối với hộ ông Trương Văn Thành. Tuy nhiên gia đình ông Thành không chấp hành việc dừng thi công công trình.

Ngày 10/1/2017, UBND TP Thanh Hoá đã có Công văn khẳng định rõ sai phạm trong quyết định của UBND phường Quảng Thắng. Công văn cũng nêu rõ, UBND phường Quảng Thắng chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Thanh Hoá. Cũng trong công văn này, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo UBND phường Quảng Thắng ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự đô thị đối với hộ ông Trương Văn Thành và tổ chức biện pháp ngăn chặn, đảm bảo không để hộ ông Thành tiếp tục xây dựng. Nếu để hộ ông Thành xây dựng, Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá và trước pháp luật.

Công văn yêu cầu là vậy nhưng thực tế, lãnh đạo phường Quảng Thắng không làm được, hộ ông Thành vẫn ngang nhiên thi công công trình và hiện đã hoàn thành.

Bà Phương bức xúc cho biết: “Việc chính quyền bất lực khi không thể đình chỉ công trình nhà ông Thành không khác gì họ tiếp tay cho việc gây khó khăn cho gia đình nhà tôi. Nếu căn nhà không thi công được, hộ ông Thành chắc chăn phải hợp tác với gia đình nhà tôi để tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, chính quyền mặc kệ cho ông ấy tiếp tục thi công cho đến lúc hoàn thành nên ông Thành mới trở nên chây ì, coi thường pháp luật như thế”.

Cũng theo bà Phương thì công văn TP Thanh Hóa yêu cầu UBND phường phải đình chỉ công trình đang thi công của nhà ông Thành, nếu để hộ ông Thành xây dựng, Chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP và trước pháp luật. Thế nhưng, cho đến nay, nhà ông Thành đã hoàn thiện rồi đó mà gia đình bà không thấy ai bị kỷ luật gì hết.

“Họ xây xong nhà, làm văn phòng cho người vào làm việc thế nhưng cho đến giờ gia đình tôi vẫn đi kêu cứu nhưng chính quyền vẫn thờ ơ. Nếu không đình chỉ được sao không cắt điện, cắt nước của họ. Đó không phải là phương án khi bất lực đình chỉ công trình hay sao” – bà Phương cho biết thêm.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề trên, ông Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa cho biết: “Hiện vụ việc đã được Thành phố có văn bản giao cho thanh tra vào cuộc điều tra, xem trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đình chỉ xây dựng công trình. Sau đó mới có hình thức xử lý”.

Liên quan đến việc ông Thành xuất trình hồ sơ là đã cho em rể thuê đất xây nhà nên nhà đó không phải nhà ông Thành để “che mắt thiên hạ” và hiện căn nhà đã được đưa vào sử dụng như bà Phương phản ánh, ông Hùng cho biết đang yêu cầu phường điều tra nhân khẩu, tạm trú tạm vắng để làm rõ thông tin trên.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Bình Minh